Vợ Trump: Chồng tôi không phải Hitler

Vợ của Donald Trump, ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa - Trump Melania - nhận xét về sự so sánh gia tăng gần đây giữa chồng bà với nhà độc tài phát xít Đức. Bà tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí DuJour.

Ảnh minh họa: Reuters.
Ảnh minh họa: Reuters.

"Chúng tôi biết sự thật. Ông ấy không phải là Hitler. Ông ấy muốn giúp nước Mỹ" - đệ nhất phu nhân tiềm năng tuyên bố.

Tuy nhiên, bà lưu ý rằng, có lẽ chồng bà cần nói về vấn đề nào đó một cách "mềm mỏng hơn", và nói rằng nếu Trump tuân thủ thực hiện lời hứa cấm người Hồi giáo xâm nhập vào Mỹ, thì hạn chế đó chỉ là tạm thời.

"Ông ấy không rượt đuổi người ta vì niềm tin tôn giáo của họ. Ông tin rằng chúng ta cần phải biết rõ ai đang vào nước ta. Ông muốn thống nhất đất nước, đoàn kết dân chúng và  tái tạo việc làm cho họ ", Bà Trump giải thích rõ.

Sau vụ tấn công khủng bố Paris và vùng ngoại ô vào tháng năm 2015. Trump ủng hộ "lệnh cấm chung và tuyệt đối", không cho phép người Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, trong lúc chính quyền chưa hiểu "cái gì đang xảy ra".

Theo Sputnik

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.