Donald Trump tuyên bố 'cạch mặt' thủ tướng Anh

Donald Trump nói nếu đắc cử tổng thống, mối quan hệ giữa ông với thủ tướng Anh sẽ không mấy tốt đẹp do liên quan đến sự chỉ trích mà nhà lãnh đạo này dành cho ông.

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh David Cameron năm ngoái phát biểu trước quốc hội rằng Donald Trump "gây chia rẽ, ngu ngốc và sai lầm" khi kêu gọi tạm thời cấm người Hồi giáo vào Mỹ. Theo Thủ tướng Cameron khi đó, nếu Trump đến Anh thì ông sẽ đoàn kết cả nước lại phản đối tỷ phú này.

"Xem ra chúng tôi có mối quan hệ không được tốt cho lắm, ai biết được. Tôi hy vọng có mối quan hệ tốt với ông ấy nhưng hình như ông ấy không muốn giải quyết rắc rối", tỷ phú Trump, ứng viên tổng thống Mỹ đang dẫn đầu phía đảng Cộng hòa, trả lời phỏng vấn với kênh ITV ngày 13/5. Chương trình dự kiến phát sóng hôm nay.

Thủ tướng Cameron hồi đầu tháng tuyên bố sẽ không xin lỗi Trump vì gọi ông là "ngu ngốc".

"Thứ nhất, tôi không ngốc. Thứ hai, về gây chia rẽ: tôi không nghĩ mình là người gây chia rẽ. Tôi là một người giúp thống nhất, khác với tổng thống Mỹ hiện tại", Trump cho biết thêm.

Khi được hỏi về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) của Anh, ông Trump cho biết EU là một tổ chức "rất rất quan liêu" và Anh "cần EU để làm gì?". Ông nói việc này nên để người dân Anh tự quyết định

Theo VNE

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.