Ukraine không đồng ý trả nợ cho Nga

(Baonghean.vn) – Bộ trưởng tài chính Ukraine Alexander Danilyuk tối ngày 26/7 (theo giờ địa phương) cho biết Ukraine không thấy có bất kỳ lý do gì để trả khoản nợ 3 tỷ USD cho Nga.

Ukraine không đồng ý trả khoản nợ trị giá 3 tỷ USD cho Nga. Ảnh: Tass.
Ukraine không đồng ý trả khoản nợ trị giá 3 tỷ USD cho Nga. Ảnh: Tass.


Ông Danilyuk cho biết thêm 1 trong những lý do Ukraine không trả nợ là liên quan đến những diễn biến chính trị xoay quanh Crimea và Donbass, và khẳng định Kiev sẽ sử dụng những lập luận này trong lần xử kiện sẽ diễn ra tại Tòa án Tối cao London tới đây.

Khoản nợ 3 tỷ USD hiện nay giữa Ukraine và Nga có nguồn gốc từ thời cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich. Vào tháng 12/2013, Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Yanukovich đã ký 1 thỏa thuận rằng Moskva sẽ cấp khoản vay trị giá 15 tỷ USD cho Kiev thông qua trái phiếu chính phủ.

Trong đó, 3 tỷ USD trái phiếu chính phủ Ukraine được niêm yết trên sàn chứng khoán Ireland vào ngày 20/12/2013 đã được Nga mua lại từ nguồn vốn thuộc Quỹ phúc lợi quốc gia.

Sau đó, Ukraine đã cố gắng trả nợ nhưng không thành, buộc chính phủ nước này phải thực hiện tái cơ cấu khoản nợ. Nga đã phản đối cách làm này.

Đến tháng 11/2015, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng tái cơ cấu nợ cho Ukraine trong trường hợp Mỹ, Liên minh châu Âu hoặc bất kỳ định chế tài chính quốc tế nào đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên, đã không có bên nào đứng ra bảo đảm cho Ukraine.

Vào ngày 17/12/2015, Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF đã chính thức xác nhận khoản nợ của Ukraine với Nga.

1 ngày sau đó, chính phủ Ukraine đã áp đặt lệnh cấm trả nợ cho Nga. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết nguyên nhân là do Nga từ chối cho phép nước này thực hiện tái cơ cấu khoản nợ sang các chủ nợ tư nhân.

Đến ngày 20/12/2015, Bộ Tài chính Nga chính thức tuyên bố sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để truy đòi số tiền này. Và đến ngày 17/2/2016, Nga đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao London yêu cầu Ukraine trả nợ.

Thanh Hiền

(Theo Tass)

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.