Khôi phục quan hệ Nga -Thổ Nhĩ Kỳ thông qua đối thoại cấp bộ trưởng

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev tối ngày 26/7 (theo giờ địa phương) cho biết các cuộc đàm phán về việc khôi phục quan hệ Nga -Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay sau cuộc họp cùng ngày giữa ông và người đồng cấp Nihat Zeybekci.

trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev (bên trái) đã có cuộc họp với người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci để nối lại quan hệ giữa 2 nước. Ảnh: Getty Images.
Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev (bên trái) đã có cuộc họp với người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekci để nối lại quan hệ giữa 2 nước. Ảnh: Getty Images.

Ông Ulyukayev phát biểu sau cuộc họp, cho biết "Chúng tôi đã có bước đột phá trong việc thống nhất 1 hợp đồng khung về sự phát triển hơn nữa mối quan hệ 2 nước, thông qua các chương trình hợp tác kinh tế trung hạn, thỏa thuận về tự do hóa dịch vụ và đầu tư, và thành lập Quỹ đầu tư Liên doanh Nga -Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi cũng đã đồng ý nối lại tiến trình đàm phán sau 1 thời gian bị gián đoạn."

"Chúng tôi xác định quá trình nối lại đàm phám bắt đầu ngay từ bây giờ và chúng tôi biết cần phải loại bỏ những trở ngại gì hiện nay. Đó không chỉ liên quan đến sự kiện đen tối đã diễn ra hồi tháng 11/2015, mà còn liên quan đến khả năng gia nhập thị trường, vận chuyển hàng không, chế độ thị thực và điều kiện trao đổi thông tin hải quan", ông Ulyukayev cho biết.

Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ - Nihat Zeybekci cũng cho biết Ủy ban liên chính phủ Nga -Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành nhóm họp trở lại tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10/2016 tới đây.

"Chúng tôi nhất trí tổ chức nhóm họp Uỷ ban với tần suất 3 tháng/lần, với sự tham gia của Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexey Ulyukayev," ông Zeybekci cho biết.

Trước đó, chính phủ Nga đã đình chỉ hoạt động của Ủy ban liên chính phủ Nga -Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 12/2015. Khi đó, đại diện cho bên Nga là Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên xấu đi sau sự kiện diễn ra vào ngày 24/11/2015, khi chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc Sukhoi Su-24M của Nga, với lý do máy bay của Nga đã vi phạm không phận nước này gần biên giới Syria. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiếc SU-24M đang bay trên lãnh thổ Syria và chưa bao giờ vi phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Putin cũng đã đưa ra lời cảnh báo rằng sự việc sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với mối quan hệ song phương giữa 2 nước.

Đến cuối tháng 6/2016, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi thư xin lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin về tai nạn không đáng có này.

Thanh Hiền

(Theo Tass)

tin mới

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi?

(Baonghean.vn) - Fox News cho rằng, Nga và Trung Quốc đang thay thế Mỹ ở châu Phi. Theo đó, Nga đang tạo ra sức ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Trung Quốc thâm nhập về kinh tế. Đây không chỉ là lời cáo buộc từ các đối thủ chính trị của Tổng thống Mỹ Joe Biden, mà là thực tế. 

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Belousov mang lại gì cho Nga?

Thay chỉ huy cao nhất của quân đội, Tổng thống Putin tính toán gì?

(Baonghean.vn) - Giới phân tích quân sự cho rằng, việc bổ nhiệm ông Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng là một quyết định “đặc biệt thành công”, bởi ông có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phi tiêu chuẩn để giải quyết một loạt các vấn đề phức tạp và cấp bách nhất, nếu muốn giành chiến thắng.

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

Tổng thống Nga Putin thăm Trung Quốc trong các ngày 16 - 17/5

(Baonghean.vn) - Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Putin sau khi tái đắc cử tổng thống Nga, và như Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov nói trước đó, sẽ là "bước đi tương ứng với chuyến thăm chính thức đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào năm ngoái sau khi ông tái đắc cử".

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu bật sự chia rẽ của châu Âu, trước khi Tổng thống Putin thăm Bắc Kinh

(Baonghean.vn) - CNN nhận định, chuyến công du châu Âu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cùng với thông điệp nêu bật sự chia rẽ trong lòng "lục địa già", rằng: bất chấp những mâu thuẫn với phần lớn lục địa, Trung Quốc vẫn thiện cảm ở một số quốc gia châu Âu.