Ngắm thí sinh xinh đẹp dự thi ngành mầm non

(Baonghean.vn) - Sau những ngày thi căng thẳng của Kỳ thi THPT Quốc gia, những thí sinh thi vào Khoa Mầm non của Trường Đại học Vinh lại bước vào môn thi năng khiếu. Với điểm số nhân hệ số 2, đây là một trong những môn thi khó khăn, quyết định đến 50% điểm số trúng tuyển của thí sinh. 

 
Do đặc thù của ngành học mầm non nên thí sinh đăng ký thi vào khoa 100% là nữ. Trước giờ thi, thí sinh thường đến rất sớm để ôn lại bài
Hình ảnh của những thí sinh duyên dáng khiến cho không khí của ngày thi năng khiếu sinh động và bớt căng thẳng
Hình ảnh của những thí sinh duyên dáng khiến cho không khí của ngày thi năng khiếu sinh động và bớt căng thẳng
Để có được một hình ảnh đẹp, những cô giáo tương lai phải đặc biệt chú ý đến ngoại hình. Tuy nhiên, dù phải cạnh tranh nhau rất căng thẳng những các thí sinh vẫn hồ trợ, giúp đỡ nhau nhiệt tình
Để có được một hình ảnh đẹp, những cô giáo tương lai phải đặc biệt chú ý đến ngoại hình. Tuy nhiên, dù phải cạnh tranh nhau rất căng thẳng những các thí sinh vẫn nhiệt tình  hỗ trợ, giúp đỡ nhau
Nhiều năm nay, ngành mầm non là ngành thu hút rất nhiều những thí sinh xinh đẹp
Ngoài hình đẹp là một trong những tiêu chí quan trọng. Do đó, dễ hiểu vì sao nhiều năm nay, ngành mầm non là ngành thu hút rất nhiều những thí sinh xinh đẹp
Nhiều em trong đó đến từ các huyện vùng núi cao.
Nhiều em trong đó đến từ các huyện vùng núi cao. Để tạo ấn tượng cho ban giám khảo nhiều thí sinh đã tự tin chọn trang phục truyền thống của dân tộc mình
Trước khi bước vào phòng thi thí sinh tranh thủ ôn lại bài giảng trên giấy
Trước khi bước vào phòng thi thí sinh tranh thủ ôn lại bài giảng trên giấy
Một số thí sinh khác sử dụng điện thoại để ôn lại  bài. Với đặc thù của môn năng khiếu, thí sinh không bị cấm sử dụng điện thoại trong phòng thi
Một số thí sinh khác sử dụng điện thoại để ôn lại bài. Với đặc thù của môn năng khiếu, thí sinh không bị cấm sử dụng điện thoại phía trong khu vực thi
Thí sinh làm thủ tục bước vào phần thi của mình
Thí sinh làm thủ tục và nghe các giám thị giới thiệu quy chế của môn thi năng khiếu bước vào phần thi của mình
Tranh thủ tạo dáng trước khi bước vào phòng thi
Tự  tin  tạo dáng trước khi bước vào phòng thi
Ở bên trong phòng thi, gần 1200 thí sinh sẽ cạnh tranh để lấy 110 chỉ tiêu vào khoa mầm non. Nhưng phía ngoài phòng thi các thí sinh đều là những người bạn
Theo kế hoạch năm nay ngành học mầm non sẽ có 110 chỉ tiêu. Tuy nhiên, với hơn 1100 hồ sơ đăng ký dự thi, đây là ngành có tỷ lệ chọi cao nhất 20:1
Niềm vui của một thí sinh sau khi hoàn thành bài dự thi về
Niềm vui của một thí sinh sau khi hoàn thành bài dự thi về chủ đề "cô Tấm ngày nay"
Thí sinh trao đổi bài thi sau khi đã hoàn thành phần  thi của mình. Ở môn năng khiếu, mỗi thí sinh sẽ có 2 phần thi: phần hát, múa và phần kể chuyện
Thí sinh trao đổi bài thi sau khi đã hoàn thành phần thi của mình. Ở môn năng khiếu, mỗi thí sinh sẽ có 2 phần thi: phần hát, múa và phần kể chuyện
Một số thí sinh tranh thủ cơ hội để lưu lại những khoảng khắc của mình tại Trường Đại học Vinh
Bùi Thị Bích Trâm và Ngô Thị Trang là học sinh của Trường THPT Thái Hòa. Để chuẩn bị cho môn năng khiếu, cả hai đã xuống Vinh ở trọ, ôn thi năng khiếu trước một tháng. Buổi sáng trước khi thi, các em thuê thợ trang điểm và làm tóc. Kết thúc phần thi, dù rất lo lắng nhưng cả hai vẫn  tranh thủ  chụp ảnh để lưu lại những khoảng khắc của mình tại Trường Đại học Vinh
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ cho thí sinh trong ngày thi năng khiếu.
Trong ngày thi năng khiếu, các  thí sinh cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của sinh viên tình nguyện đến từ Khoa Mầm non. Không ít thí sinh được các anh chị chia sẻ kinh nghiệm dự thi từ những năm trước.

Mỹ Hà

tin mới

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quỳ Châu.