Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016

(Baonghean.vn) - Ngày mai, hơn 34.000 thí sinh của tỉnh Nghệ An sẽ cùng với thí sinh cả nước bước vào làm thủ tục chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Để đảm bảo cho một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, mọi công tác triển khai đang được tiến hành khẩn trương...

Trước ngày làm thủ tục, Trường Đại học Vinh đang hoàn thành mọi khâu chuẩn bị cuối cùng như lên danh sách, phân công giám hiệu dự thi
Trước ngày làm thủ tục, trường Đại học Vinh đang hoàn thành mọi khâu chuẩn bị cuối cùng như lên danh sách, phân công giám hiệu dự thi.
Rà soát lại thông tin cho các thí sinh dự thi. Theo quy định đến cuối ngày 30/6, nếu gặp sai sót thí sinh vẫn có thể được điều chỉnh
Hiện danh sách của thí sinh đã được niêm yết. Tuy nhiên, theo quy định đến cuối ngày 30/6, nếu gặp sai sót thí sinh vẫn có thể được điều chỉnh.
 
Ở cụm thi Vinh, sáng ngày 29/6, vẫn có nhiều thí sinh đến đăng ký lại hồ sơ, nhận giấy báo dự thi. Trong đó chủ yếu là thí sinh tự do hoặc thí sinh thi các ngành năng khiếu.
Kỳ thi 2016, Tr\ừng Đại học Vinh có 35 điểm thi. Trong đó điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất là tại điểm trường chỉnh của trường. Hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã hoàn thành
Kỳ thi THPT quốc gia 2016, trường Đại học Vinh có 35 điểm thi. Trong đó, điểm thi có số lượng thí sinh dự thi đông nhất là tại điểm trường chính của trường. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã hoàn thành, tuy nhiên, lãnh đạo trường vẫn không chủ quan và cho cán bộ kiểm tra kỹ càng các phòng thi tránh có sai sót xảy ra.
Trong đó, khâu vệ sinh được chú trọng
Bên cạnh đó,  khâu vệ sinh được chú trọng.
Nước uống cho thí sinh được chuẩn bị đầy đủ
Nước uống cho thí sinh được chuẩn bị đầy đủ.
Trước ngày làm thủ tục, nhiều phụ huynh và học sinh đã đến tại các điểm thi để làm quen địa điểm và tìm hiểu thông tin
Trước ngày làm thủ tục, nhiều phụ huynh và học sinh đã tìm đến các điểm thi để làm quen địa điểm và tìm hiểu thông tin.
Các thông tin về quy chế, số báo danh được dán tại điểm thi nhằm thuận lợi cho thí sinh
Các thông tin về quy chế, số báo danh được dán tại điểm thi nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh.
Cụm thi địa phương cũng đã sẵn sàng. Hiện 26 điểm thi mọi công tác đã chuẩn bị đã hoàn thành và đã được bảo vệ nghiêm túc
Cụm thi địa phương cũng đã sẵn sàng. Hiện ở 26 điểm thi, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và được bảo vệ nghiêm túc. Điểm thi tại Trường Hermann Gmeiner là nơi tổ chức thi cho thí sinh các trường THPT đóng trên địa bàn thành phố.
Thành viên của Hội đồng thi Trường Hermann đang rà soát lại hồ sơ, danh sách giám thị và chuẩn bị giấy thi cho thí sinh
Thành viên của Hội đồng thi trường Hermann đang rà soát lại hồ sơ, danh sách giám thị và chuẩn bị giấy thi cho thí sinh.
Trong ngày 29, đội tình nguyện của Trường Đại học Vinh và các phường xã cũng đã được chia thành nhiều nhóm khác nhau về các điểm thi để hỗ trợ cho thí sinh
Trong ngày 29, đội tình nguyện của trường Đại học Vinh và các phường xã cũng đã được chia thành nhiều nhóm khác nhau về các điểm thi để hỗ trợ cho thí sinh.

 Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.