Tổng thống Trump phản đối quân sự hóa trên Biển Đông

(Baonghean.vn) - Ngày 10/11, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng phản đối hành động quân sự hóa tại các khu vực tranh chấp trên Biển Hoa Nam (Biển Đông), trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ đang có chuyến công du dài ngày tới châu Á và sắp tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) do Philippines đăng cai tổ chức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với báo giới qua điện thoại, ông Branstad cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “đã tiến hành cuộc thảo luận thẳng thắn về vấn đề an ninh khu vực và hàng hải.

Tổng thống Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa bình, tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp không bị ngăn trở và tôn trọng luật pháp quốc tế tại cả Biển Đông và Biển Hoa Đông, bao gồm tự do hàng hải của các hoạt động trên biển và trên không, cũng như việc khai thác biển một cách hợp pháp khác”.

Đại sứ Branstad cho biết thêm: “Nhà lãnh đạo Mỹ đã nêu quan ngại về hoạt động xây dựng và quân sự hóa tại các tiền đồn trên Biển Đông, và khẳng định không được phép có thêm bất kỳ hoạt động nào kiểu như vậy nữa”. 

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc đưa ra nhận định trên trong bối cảnh Tổng thống Trump đang có chuyến công du dài ngày tới 5 nước châu Á. Tại Philippines, ông Trump sẽ tham dự hội nghị cấp cao ASEAN và dự kiến tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Rodrigo Duterte, người được mệnh danh là “Trump của phương Đông”.

Đại sứ Branstard nhận định: “Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên, trong vòng 25 năm qua một Tổng thống Mỹ mới có chuyến công du dài hơi như vậy tới khu vực này. Tổng thống Trump rất quan tâm tới việc duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của Washington tại toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Đây là một khu vực rộng lớn và phát triển của thế giới, và Mỹ rất mong muốn có sự can dự tích cực tại đây”./.

Lan Hạ

(Theo Rappler)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.