Quốc yến đón ông Trump của Hàn Quốc khiến Nhật Bản nổi giận

Thực đơn và khách mời trong quốc yến Hàn Quốc chiêu đãi Tổng thống Donald Trump gây ra cuộc tranh cãi với Nhật Bản.

Thực đơn trong quốc yến Hàn Quốc tổ chức tối 7/11 để đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.
Thực đơn trong quốc yến Hàn Quốc tổ chức tối 7/11 để đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.

Hàn Quốc tổ chức quốc yến thiết đãi tổng thống Mỹ tối 7/11 tại Nhà Xanh, khi ông đến Seoul trong chuyến công du châu Á. Thực đơn và thành phần khách mời của quốc yến này sau đó gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Tokyo và Seoul, Guardian hôm nay đưa tin.

Thực đơn trong bữa tiệc do Tổng thống Moon Jae-In tổ chức ngoài món cá bơn nướng, sườn bò, nước sốt làm từ nước tương 360 năm tuổi còn có tôm. Loại hải sản này được đánh bắt gần nhóm đảo Dokdo/Takeshima, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Hàn Quốc và Nhật Bản và hiện do Seoul kiểm soát.

Ngoài ra, trong số khách mời dự quốc yến có bà Lee Yong-soo, 88 tuổi, từng bị buộc làm nô lệ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trước và trong Thế chiến II. Tại sự kiện này, ông Trump đã ôm bà Lee sau khi bà được giới thiệu.

Tổng thống Trump phát biểu trong quốc yến ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP.
Tổng thống Trump phát biểu trong quốc yến ở Hàn Quốc. Ảnh: AFP.

Phản ứng sau đêm quốc yến của Hàn Quốc, giới truyền thông bảo thủ ở Nhật Bản đã gọi đây là sự kiện "chống người Nhật".

Người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng những động thái nhạy cảm về mặt ngoại giao này không phải là lựa chọn khôn ngoan ở thời điểm Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đang cố gây áp lực buộc Triều Tiên từ bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc cho rằng phản ứng của Nhật Bản là không phù hợp. 

Theo VNE

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân