Nga, Mỹ đối đầu tại Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria

Nga, Mỹ đưa ra dự thảo riêng về cuộc điều tra chính phủ Syria nghi dùng vũ khí hóa học, kêu gọi sự ủng hộ từ Hội đồng Bảo an.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.

Một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.

Mỹ và Nga, đồng minh của Syria, đưa ra các dự thảo nghị quyết đối lập nhau về việc kéo dài Cơ chế Điều tra Chung (JIM), điều tra cáo buộc chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học, thêm một năm. Hai bên đều kêu gọi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu về dự thảo của họ trong ngày 16/11, AFP đưa tin.

Các nhà ngoại giao dự đoán Nga phủ quyết dự thảo của Mỹ, lần thứ 10 Moscow ngăn Liên Hợp Quốc có hành động nhằm vào đồng minh. Trong khi đó, Nga cũng khó có thể thu về 9 phiếu ủng hộ, điều kiện để một nghị quyết được thông qua.

"Mỹ hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ thống nhất khi đối mặt với việc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường và kéo dài hoạt động của nhóm quan trọng này", theo thông báo của phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc. "Nếu không, chúng ta đang ủng hộ cho hành động tàn bạo đó, khiến người dân Syria thất vọng".

Nga chỉ trích mạnh mẽ JIM sau khi báo cáo cuối cùng cho rằng không quân Syria đã tấn công khí độc vào làng Khan Sheikhoun làm hàng chục người chết hồi tháng 4. Vụ tấn công khiến cộng đồng thế giới giận dữ, Mỹ quyết định phóng hàng loạt tên lửa vào một căn cứ không quân Syria để đáp trả.

Dự thảo của Nga nhấn mạnh đặt kết quả của JIM sang một bên để thực hiện thêm một cuộc điều tra "chất lượng cao, quy mô toàn diện". Moscow hồi tháng 10 phản đối gia hạn JIM. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia sau đó nói hủy JIM có thể "gửi đi tín hiệu xấu, nhưng cách thực hiện cuộc điều tra còn gửi đi tín hiệu tồi tệ hơn".

JIM được 15 thành viên Hội đồng Bảo an nhất trí thành lập năm 2015 và được gia hạn một năm vào năm 2016. Quyết định về JIM dự kiến hết hạn vào cuối ngày 16/11. Mỹ cùng đồng minh cáo buộc chính quyền al-Assad đứng sau vụ tấn công Khan Sheikhoun nhưng Syria bác bỏ.

Vị trí thị trấn Khan Sheikhoun, Syria. Đồ họa: Al Jazeera.

Vị trí thị trấn Khan Sheikhoun, Syria. Đồ họa: Al Jazeera.

 Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.