Xem tiêm kích tối tân Nga, Mỹ biểu diễn trên bầu trời Dubai

Triển lãm hàng không Dubai quy tụ những mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Nga, Mỹ và châu Âu.

Các nhà chế tạo máy bay Nga, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu mang tới Triển lãm hàng không Dubai những sản phẩm mới nhất nhằm tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở Trung Đông. Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến 16/11 tại thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Livejournal đưa tin.
Các nhà chế tạo máy bay Nga, Mỹ, Trung Quốc và châu Âu mang tới Triển lãm hàng không Dubai những sản phẩm mới nhất nhằm tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở Trung Đông. Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến 16/11 tại thủ đô của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Livejournal đưa tin.
Không quân Nga mang tới tiêm kích đa năng Su-35S, loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất trong biên chế nước này hiện nay. UAE đang có ý định mua khoảng 12 chiếc Su-35S để tăng cường khả năng chiến đấu, bên cạnh phi đội tiêm kích hạng nhẹ Mirage 2000 và F-16.
Không quân Nga mang tới tiêm kích đa năng Su-35S, loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất trong biên chế nước này hiện nay. UAE đang có ý định mua khoảng 12 chiếc Su-35S để tăng cường khả năng chiến đấu, bên cạnh phi đội tiêm kích hạng nhẹ Mirage 2000 và F-16.
Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga cũng xuất hiện với những màn trình diễn ấn tượng của tiêm kích Su-30SM.
Đội bay biểu diễn Hiệp sĩ Nga cũng xuất hiện với những màn trình diễn ấn tượng của tiêm kích Su-30SM.
Hai chiếc Su-30SM bay đối đầu ở khoảng cách gần, khiến người xem có cảm giác như chúng chuẩn bị đâm vào nhau.
Hai chiếc Su-30SM bay đối đầu ở khoảng cách gần, khiến người xem có cảm giác như chúng chuẩn bị đâm vào nhau.
Mỹ mang tới phi đội tiêm kích F-15, F-16 và F-22. Các đồng minh Trung Đông của Mỹ thường sở hữu những phiên bản F-15 và F-16 tối tân, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả biến thể nội địa của không quân Mỹ.
Mỹ mang tới phi đội tiêm kích F-15, F-16 và F-22. Các đồng minh Trung Đông của Mỹ thường sở hữu những phiên bản F-15 và F-16 tối tân, thậm chí có phần nhỉnh hơn cả biến thể nội địa của không quân Mỹ.
Tiêm kích tàng hình F-22 thực hiện bài biểu diễn trên không. Đây là mẫu máy bay chỉ dành cho không quân Mỹ và không xuất khẩu cho bất kỳ nước nào.
Tiêm kích tàng hình F-22 thực hiện bài biểu diễn trên không. Đây là mẫu máy bay chỉ dành cho không quân Mỹ và không xuất khẩu cho bất kỳ nước nào.
Pháp giới thiệu biến thể mới nhất của tiêm kích đa năng Dassault Rafale. Ngoài không quân Pháp, mới chỉ có Qatar và Ai Cập đưa loại máy bay này vào biên chế, trong khi không quân Ấn Độ phải chờ tới năm 2019 mới nhận được những tiêm kích Dassault Rafale đầu tiên.
Pháp giới thiệu biến thể mới nhất của tiêm kích đa năng Dassault Rafale. Ngoài không quân Pháp, mới chỉ có Qatar và Ai Cập đưa loại máy bay này vào biên chế, trong khi không quân Ấn Độ phải chờ tới năm 2019 mới nhận được những tiêm kích Dassault Rafale đầu tiên.
Pakistan giới thiệu tiêm kích hạng nhẹ đa năng JF-17
Pakistan giới thiệu tiêm kích hạng nhẹ đa năng JF-17 "Thunder" (Sấm sét). Đây là mẫu máy bay một động cơ được phát triển bởi liên doanh giữa Tổ hợp hàng không Pakistan (PAC) và Tập đoàn máy bay Thành Đô (CAC) của Trung Quốc. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát đường không, tấn công mặt đất và đánh chặn. Phiên bản Trung Quốc sản xuất mang định danh FC-1, trong khi JF-17 là sản phẩm của PAC.
Tiêm kích Saab Jas-39 Gripen của Thụy Điển cũng là sản phẩm thường xuyên xuất hiện tại các triển lãm hàng không quốc tế.
Tiêm kích Saab Jas-39 Gripen của Thụy Điển cũng là sản phẩm thường xuyên xuất hiện tại các triển lãm hàng không quốc tế.
Đội biểu diễn Al Fursan của nước chủ nhà UAE thực hiện bài biểu diễn với 7 máy bay huấn luyện Aermacchi MB-339NAT do Italy sản xuất.
Đội biểu diễn Al Fursan của nước chủ nhà UAE thực hiện bài biểu diễn với 7 máy bay huấn luyện Aermacchi MB-339NAT do Italy sản xuất.

Theo VNE

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.