Quân Mỹ tại Hàn Quốc tập trận chống vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin các lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc ngày 18/5 cho biết họ vừa tiến hành một cuộc tập trận đổ bộ từ tàu chiến của Hàn Quốc, với nhiệm vụ giả định là phá hủy các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.

Hình ảnh tàu chiến Dokdo của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh tàu chiến Dokdo của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

 Một bài viết của Sư đoàn Bộ binh số 2 đăng trên mạng xã hội Facebook cho biết cuộc tập trận mang tên “Warrior Strike 7” này được tiến hành tại Euijeongbu nằm ngay phía Bắc thủ đô Seoul và Tổ hợp bắn đạn thật Rodriguez gần khu vực biên giới liên Triều nhằm nâng cao kỹ năng của các tiểu đoàn trong các hoạt động tác chiến chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng không nói rõ động thái trên diễn ra khi nào.

Cuộc tập trận trên có sự tham gia của tàu chiến Hàn Quốc mang tên Dokdo và là cuộc tập trận đổ bộ đầu tiên huy động một tàu hải quân Hàn Quốc.

Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Ảnh: Sputnik
Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc tập trận, các binh sỹ Mỹ thực hành hoạt động thâm nhập vào một cơ sở giả định của đối phương nhằm tăng cường khả năng nhanh chóng phá hủy các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt. Hiện có khoảng 28.500 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Có thông tin nói nhiều binh sỹ Hàn Quốc cũng tham gia hoạt động này, được thực hiện trong bối cảnh các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.