Cận cảnh cuộc tập trận pháo binh lớn chưa từng có của Triều Tiên

Hàng trăm khẩu pháo tự hành dàn hàng ở bờ biển thuộc thành phố Wosan của Triều Tiên và đồng loạt khai hỏa trong cuộc tập trận pháo binh lớn nhất từ trước đến nay của nước này giữa lúc bán đảo Triều Tiên “căng như dây đàn”.
 

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về cuộc tập trận pháo binh lớn chưa từng có của nước này nhân kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Triều Tiên. (Ảnh: Reuters)
Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm nay đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên về cuộc tập trận pháo binh lớn chưa từng có của nước này nhân kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Triều Tiên. Ảnh: Reuters
Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia thị sát cuộc tập trận vào ngày 25/4. (Ảnh: Reuters)
Đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia thị sát cuộc tập trận vào ngày 25/4. Ảnh: Reuters
Cuộc tập trận diễn ra gần căn cứ không quân ở thành phố cảng Wosan, miền đông Triều Tiên. (Ảnh: KRT)
Cuộc tập trận diễn ra gần căn cứ không quân ở thành phố cảng Wosan, miền đông Triều Tiên. Ảnh: KRT
Ước tính có khoảng từ 300-400 khẩu pháo tự hành tham gia vào cuộc tập trận. (Ảnh: Reuters)
Ước tính có khoảng từ 300-400 khẩu pháo tự hành tham gia vào cuộc tập trận. Ảnh: Reuters
KCNA cho biết, hàng trăm khẩu pháo này đã đồng loạt khai hỏa về phía biển. (Ảnh: Reuters)
KCNA cho biết, hàng trăm khẩu pháo này đã đồng loạt khai hỏa về phía biển. Ảnh: Reuters
Các tàu ngầm và máy bay chiến đấu cũng tham gia cuộc tập trận. Trong khi tàu ngầm thực hiện các cuộc tấn công bằng ngư lôi, thì máy bay chiến đấu thả bom vào mục tiêu của đối phương. (Ảnh: Reuters)
Các tàu ngầm và máy bay chiến đấu cũng tham gia cuộc tập trận. Trong khi tàu ngầm thực hiện các cuộc tấn công bằng ngư lôi, thì máy bay chiến đấu thả bom vào mục tiêu của đối phương. Ảnh: Reuters
Báo Rodong Sinmun bình luận: “Không có giới hạn nào cho sức mạnh tấn công của quân đội Triều Tiên được trang bị vũ khí tối tân, trong đó có các vũ khí mang đầu đạn hạt nhân được thu nhỏ, các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm”.
Báo Rodong Sinmun bình luận: “Không có giới hạn nào cho sức mạnh tấn công của quân đội Triều Tiên được trang bị vũ khí tối tân, trong đó có các vũ khí mang đầu đạn hạt nhân được thu nhỏ, các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm”.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng. (Ảnh: KRT)
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng. Ảnh: KRT
Mỹ sau khi điều một nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới bán đảo Triều Tiên đã tiếp tục điều tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)
Mỹ sau khi điều một nhóm tàu tác chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu tới bán đảo Triều Tiên đã tiếp tục điều tàu ngầm hạt nhân USS Michigan đến Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo Dân trí

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.