Dân Triều Tiên thích Trump hơn Clinton

Người dân Triều Tiên hy vọng ông Trump sẽ đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Theo Yonhap, thông tin trên đã được nhà báo Keisuke Fukuda, một biên tập viên của tạp chí Toyo Keizai (Nhật) chuyên đưa tin về Triều Tiên, thu được trong cuộc khảo sát của ông tại Triều Tiên vừa qua.

Nhà báo Keisuke Fukuda cho biết: “Giới công chức và người dân Triều Tiên cho thấy sự quan tâm đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và dường như theo dõi sát sao kết quả của cuộc bầu cử này”.

Ông Fukuda đã có chuyến đi kéo dài tám ngày đến các TP Bình Nhưỡng và Wonsan của Triều Tiên hồi cuối tháng trước. Nhà báo người Nhật cho biết trong chuyến đi này, ông đã nói chuyện với một số người Triều Tiên, trong đó có vấn đề bầu cử tổng thống Mỹ.

Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: YONHAP
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: YONHAP

Những người này nói rằng họ hy vọng ông Trump sẽ đắc cử tổng thống Mỹ “vì nếu Trump thắng, chắc chắn sẽ có sự thay đổi nào đó xảy ra”.

“Tôi gặp một người khác nói rằng Triều Tiên cảm thấy dễ nói chuyện với đảng Cộng hòa hơn đảng Dân Chủ” - nhà báo Fukuda cho biết. Ông nói rằng trong khi đó một người khác đã thất vọng đối với bà Clinton vì cho rằng bà Clinton ít quan tâm đến Triều Tiên.

Hồi cuối tháng 6, trang tuyên truyền DPRK Today của Triều Tiên đã đăng một bài viết ca ngợi ông Trump là “một chính trị gia khôn ngoan” và là “một ứng viên tổng thống có tầm nhìn” trong khi lại nói rằng bà Clinton “ngu xuẩn”.

Nhà báo Fukuda cho biết ông đã đến Triều Tiên sáu lần trong năm nay và gặp gỡ các các quan chức trong các ngành kinh tế của Triều Tiên. Giá gạo, dầu và các hàng hóa khác ổn định ở mức tương tự năm ngoái. Trong khi đó, các loại thực phẩm và nhu yếu phẩm nhập từ Trung Quốc đã gần như được thay thế bằng các sản phẩm nội địa.

Theo PLO

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.