Mỹ phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

Quân đội Mỹ hôm 15/10 thông báo, nước này vừa phát hiện Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhưng đã thất bại.

Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa Muxudan vào lúc 15h33’ hôm qua từ thành phố miền Tây Bắc Kusong.

Vụ phóng này không tạo ra mối đe dọa với Bắc Mỹ song Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ vẫn lên án mạnh mẽ hành động này, đồng thời thông báo các đơn vị quân đội Mỹ cần cảnh giác “trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên cũng như phối hợp chặt chẽ với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản để đảm bảo an ninh”.

my phat hien trieu tien phong ten lua that bai hinh 1
Tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Gary Ross cho biết Mỹ sẽ nêu ra những quan ngại về vụ phóng tên lửa lần này cũng như những lần trước đó lên Liên Hợp quốc (LHQ).

Tháng trước, quan chức ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Đông Á cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại hàn Quốc để đối phó với những vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc kịch liệt phản đối kế hoạch này, cho rằng nó sẽ ảnh hưởng tới an ninh của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực đông Á Daniel Russel cũng thông báo với Quốc hội rằng chính phủ đang thảo luận với các đối tác quốc tế, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), về việc từ chối cho Triều Tiên tiếp cận các ngân hàng quốc tế như là biện pháp trừng phạt sau vụ phóng tên lửa và các vụ thử hạt nhân  thời gian gần đây.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vốn đã chịu những lệnh trừng phạt khắt khe của quốc tế sau các vụ phóng tên lửa và 2 vụ thử hạt nhân hồi đầu năm và hồi tháng 9 vừa qua./.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.