Bốn người thắng và một người thua sau cuộc tranh luận cuối cùng

(Baonghean.vn) - Cuộc tranh luận cuối cùng giữa 2 ứng cử viên cho vị trí tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đã diễn ra vào ngày 20/10 tại Las Vegas. Sau cuộc tranh luận, có nhiều ý kiến cho rằng bà Clinton đã đến gần chiếc ghế ở Nhà Trắng hơn bao giờ hết và các cuộc thăm dò cũng cho thấy điều đó.

Ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump trong cuộc tranh biện tổng thống cuối cùng ngày 19/10/2016. Ảnh Getty
Ứng viên Hillary Clinton và Donald Trump trong cuộc tranh biện tổng thống cuối cùng ngày 19/10/2016. Ảnh Getty

Những người chiến thắng

Đây là màn tranh luận được cho là tốt nhất của ứng viên Đảng Dân chủ. Bà đã có một câu trả lời ấn tượng trước bình luận của ông Trump về phụ nữ và đả kích đối thủ vì từng sàm sỡ 9 người phụ nữ.  Bà Clinton cũng khéo léo đưa ra những đòn khiêu khích khiến ông Trump phạm sai lầm. Dù phần trình diễn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng cuối cùng bà Clinton vẫn chiến thắng sau 3 vòng tranh luận trước đối thủ của mình.
Đây là màn tranh luận được cho là tốt nhất của ứng viên Đảng Dân chủ. Bà đã có một câu trả lời ấn tượng trước bình luận của ông Trump về phụ nữ và đả kích đối thủ vì từng sàm sỡ 9 người phụ nữ. Bà Clinton cũng khéo léo đưa ra những đòn khiêu khích khiến ông Trump phạm sai lầm. Dù phần trình diễn chưa thực sự hoàn hảo, nhưng cuối cùng bà Clinton vẫn chiến thắng sau 3 vòng tranh luận trước đối thủ của mình. Ảnh: Reuters
Chris Wallace là người điều phối xuất sắc nhất trong 4 cuộc tranh biện trước đó (3 lần cho chức tổng thống và 1 lần cho chức phó tổng thống). Với phong thái điềm đạm và tự tin, ông đã tìm cách lèo lái cuộc đối thoại mà không lấn át nó. Ông Wallace cũng đã cho các ứng viên tranh luận qua lại, và nếu họ lạc đề, ông luôn đảm bảo nhắc nhở các bên. Ngoài ra, ông Wallace cũng đã có những câu hỏi sắc sảo và yêu cầu những câu trả lời thẳng vào trọng tâm vấn đề. Ảnh: Getty
Chris Wallace là người điều phối xuất sắc nhất trong 4 cuộc tranh biện trước đó (3 lần cho chức tổng thống và 1 lần cho chức phó tổng thống). Với phong thái điềm đạm và tự tin, ông đã tìm cách lèo lái cuộc đối thoại mà không lấn át nó. Ông Wallace cũng đã cho các ứng viên tranh luận qua lại, và nếu họ lạc đề, ông luôn đảm bảo nhắc nhở các bên. Ngoài ra, ông Wallace cũng đã có những câu hỏi sắc sảo và yêu cầu những câu trả lời thẳng vào trọng tâm vấn đề. Ảnh: Getty
Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc hẳn phải rất vui mừng vì thời lượng phát sóng 90 phút mà ông và nước Nga nhận được trong cuộc tranh luận. Ông Trump, trong lúc khẳng định mình không có liên hệ với tổng thống Putin, đã nhắc đi nhắc lại việc ông Putin không có bất kỳ tôn trọng nào với bà Clinton. Có lẽ, mỗi lần được các ứng viên nhắc đến trước hàng chục triệu người Mỹ đều làm nhà lãnh đạo xứ sở bạch dương cảm thấy vui mừng. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc hẳn phải rất vui mừng vì thời lượng phát sóng 90 phút mà ông và nước Nga nhận được trong cuộc tranh luận. Ông Trump, trong lúc khẳng định mình không có liên hệ với tổng thống Putin, đã nhắc đi nhắc lại việc ông Putin không có bất kỳ tôn trọng nào với bà Clinton. Có lẽ, mỗi lần được các ứng viên nhắc đến trước hàng chục triệu người Mỹ đều làm nhà lãnh đạo xứ sở bạch dương cảm thấy vui mừng. Ảnh: Reuters
Đây quả là một buổi tối đáng nhớ dành cho phóng viên của WaPo David Fahrenthold khi cả bà Clinton và ông Wallace đều nhắc đến những báo cáo của ông về Donald Trump như: dùng tiền từ thiện để mua tranh chân dung, lấy tiền của tổ chức để trả tiền phạt…
Đây quả là một buổi tối đáng nhớ dành cho phóng viên của WaPo David Fahrenthold khi cả bà Clinton và ông Wallace đều nhắc đến những báo cáo của ông về Donald Trump như: dùng tiền từ thiện để mua tranh chân dung, lấy tiền của tổ chức để trả tiền phạt…

 Người thua cuộc

Cuộc tranh luận cuối cùng lần này tiếp tục không phải là một cuộc tranh luận thành công của ông Trump. 30 phút đầu của ứng viên Đảng Cộng hòa trôi qua khá suôn sẻ. Nhưng ông luôn dễ dàng đi lạc khỏi kế hoạch của mình. Càng về sau, ông Trump càng trở nên nóng tính. Đỉnh điểm là lời châm biếm bà Clinton về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nói bà Clinton là “một người phụ nữ khó chịu”...
Cuộc tranh luận cuối cùng lần này tiếp tục không phải là một cuộc tranh luận thành công của ông Trump. 30 phút đầu của ứng viên Đảng Cộng hòa trôi qua khá suôn sẻ. Nhưng ông luôn dễ dàng đi lạc khỏi kế hoạch của mình. Càng về sau, ông Trump càng trở nên nóng tính. Đỉnh điểm là lời châm biếm bà Clinton về Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nói bà Clinton là “một người phụ nữ khó chịu”...


Thanh Hiền

(Theo Washingtonpost)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.