Trump công kích Clinton: Bà mới là 'con rối'

Giống cuộc tranh luận lần hai, Trump - Clinton không bắt tay nhau khi bước vào cuộc tranh luận lần ba. Hai ứng cử viên công kích nhau khi bước vào tranh luận, có lúc đổ cho nhau là "con rối" của Nga. 

- Bắt đầu vào 21h ngày 19/10, theo giờ miền Đông ở Bắc Mỹ (8h sáng 20/10 giờ Hà Nội), tại Đại học Nevada, thành phố Las Vegas, bang Nevada. Dự kiến kéo dài 90 phút.

- 6 chủ đề tranh luận chính: chính sách nhập cư, các chương trình phúc lợi và nợ công, tòa án tối cao, kinh tế, chính sách ngoại giao và tình trạng sức khỏe cũng như khả năng của mỗi ứng viên để làm tổng thống.

- Tỷ lệ ủng hộ Trump sụt giảm mạnh sau khi khi bị lộ video khoe thoải mái sàm sỡ phụ nữ. Theo khảo sát của Bloomberg thực hiện ngày 14 -17/10 với 1.006 cử tri, bà Clinton dẫn trước ông Trump 9 điểm, với tỷ lệ 47% so với 38%.

- Chris Wallace, người dẫn chương trình Fox News Sunday, nổi tiếng với phong cách chất vấn quyết liệt, điều phối tranh luận.

Trump công kích Clinton về TPP

Trump cáo buộc Clinton bí mật ủng hộ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), thỏa thuận thương mại mà bà từng tuyên bố phản đối.

"Khi tôi thấy bản thỏa thuận TPP cuối cùng, tôi phản đối nó", Clinton trả lời, cho rằng nó "không đáp ứng được các tiêu chuẩn của bà".

'Nước mắt cá sấu'

"Chỉ có một người đứng trên sân khấu này đang chuyển việc làm của chúng ta sang Mexico, đó là Donald", bà Clinton nói.

Bà Clinton lên án ông Trump vì chỉ nhỏ "những giọt nước mắt cá sấu" vì tình trạng mất việc làm ở Mỹ, trong khi vẫn chấp nhận thép giá rẻ Trung Quốc tràn vào thị trường Mỹ.

Bà cho biết chính thép Trung Quốc được dùng để làm sòng casino của Trump.

Trump đáp: "Vấn đề là bà nói nhưng chẳng hoàn thành được việc gì cả".

Clinton ca ngợi chính sách kinh tế của Obama

"Khi ông tiếp nhận mức độ kinh tế tồi tệ như Tồng thống Obama từng nhận, đó là một tình huống rất nguy hiểm", bà Clinton nói.

Bà cho rằng Tổng thống Obama đã cứu kinh tế Mỹ nhưng ông chưa nhận được sự công nhận tương xứng. "Cá nhân tôi tin những bước đi Tổng thống Obama thực hiện đã cứu kinh tế Mỹ", Clinton nói. "Chúng ta đang đứng vững nhưng chưa thể chạy".

2016-10-20T014711Z-615547427-H-9358-9396

Ảnh: Reuters

Trump: 'Đất nước chúng ta đang chết'

Trump công kích Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (Nafta) do cựu tổng thống Bill Clinton, chồng bà Hillary, ký.

"Thuế tăng quá cao với kế hoạch của Hillary Clinton", Trump nhận xét về kế hoạch kinh tế của đối thủ.

Trump cho biết ông sẽ đàm phán lại Nafta và nếu không thể làm thế, ông sẽ hủy bỏ nó và triển khai những thỏa thuận mới.

Trump thêm rằng ông có kế hoạch cắt giảm một số khoản thuế.

"Chúng ta sẽ khiến guồng máy hoạt động trở lại bởi đất nước chúng ta đang chết", ông kết luận.

2016-10-20T013445Z-1456411413-8802-5212-

Ảnh: Reuters

Những kẻ xấu xa

Khoảnh khắc ông Trump dùng từ "kẻ xấu" với người nhập cư khiến rất nhiều người "bắt được" trên Twitter.

Khi trả lời câu hỏi về người nhập cư, tỷ phú Mỹ nhắc lại ông ủng hộ việc dựng bức tường ở biên giới Mỹ với Mexico và nói: "Chúng ta có một số kẻ xấu ở đây và chúng ta sẽ đuổi cổ họ". 

Trump: 'Tôi yêu NATO'

Trump nói: "Tôi yêu NATO, nhưng họ vẫn phải trả tiền".

Đấu khẩu về thuế

Clinton nói Trump có thể khiến Mỹ mất ba triệu việc làm vì kế hoạch giảm thuế đối với giới nhà giàu của Trump.

Trump cho biết ông sẽ "giảm thuế quy mô lớn, giảm thuế doanh nghiệp và khởi động lại động cơ".

2016-10-20T014445Z-448367503-H-6640-5055

Ảnh: Reuters

'Bà là con rối'

Bà Clinton nói Tổng thống Vladimir Putin muốn ông Trump trúng cử vì nhà lãnh đạo Nga muốn tổng thống Mỹ là một con rối.

"Bà mới là một con rối", ông Trump đáp trả. Ông nói Tổng thống Nga Putin "vượt trội" bà Clinton trên nhiều mặt.

"Tất nhiên tôi lên án" việc Nga tấn công mạng Mỹ, ông Trump nói thêm.

WikiLeaks

Người điều phối hỏi Clinton về bài phát biểu của bà trước một ngân hàng, trong đó bà có nói đến việc mở cửa thương mại và biên giới.

Clinton cho biết bà chỉ nói về chính sách năng lượng. Bà tố Nga theo dõi các công dân Mỹ, gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống".

"Cuối cùng, liệu Donald Trump có thừa nhận điều này? Và liệu ông ấy có từ chối (Tổng thống Nga) Putin?", bà nói.

2016-10-20T013535Z-1150648185-2288-1627-

Ảnh: Reuters

Trump 'lặng thinh'

Clinton nói kế hoạch trục xuất người nhập cư của Trump không phù hợp khi áp dụng với cả một quốc gia.

Bà cho biết ông Trump đã "lặng thinh" khi gặp Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto để thảo luận về kế hoạch xây bức tường ngăn cách biên giới mà ông đề xuất.

Trump đáp lại, khẳng định ông đã có một cuộc gặp tuyệt vời với Tổng thống  Mexico và thêm rằng bà Clinton thực chất cũng "muốn một bức tường như thế" nhưng không thể hoàn thành nó một thập kỷ trước.

Chính sách chia cắt đất nước

Bà Clinton nhắc đến một số khách mời của mình đến dự cuộc tranh luận hôm nay, họ hoặc những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp hoặc được sinh ra trong các gia đình không có giấy tờ chính thống. 

Bà cũng lên án "lực lượng trục xuất người nhập cư" của ông Trump, cho rằng nó không thực tế.

"Đó là một ý tưởng không giúp kết nối chúng ta, đó là ý tưởng chia cắt đất nước chúng ta", bà nói.

Cựu ngoại trưởng cũng cho hay ông Trump đã "bóc lột" những lao động bị trả lương thấp và không có chế độ tương xứng để xây tòa tháp mang tên ông, Trump Tower.

2016-10-20T012442Z-835175421-S-6901-8052

Ảnh: Reuters

Người nhập cư

"Người nhập cư là vấn đề chia rẽ hai người nhiều nhất", người điều phối nói.

Nhắc đến 4 người mẹ, có con bị người nhập cư trái phép vào Mỹ sát hại, ngồi trong hội trường, Trump nói "chúng ta phải kiểm soát biên giới mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải đẩy ma túy ra khỏi đất nước".

"Bà ấy muốn có biên giới mở", Trump cáo buộc Clinton. "Chúng ta đã có một số kẻ xấu và phải loại bỏ họ. Tất cả chúng ta đều muốn xây các bức tường".

2016-10-20T012715Z-250842894-H-6356-9424

Ảnh: Reuters

Trump phản đối phá thai

"Chính phủ không nên can thiệp vì đây là quyết định mang tính cá nhân nhất", bà Clinton nói về việc phá thai.

Trump trong khi đó phản đối, ông nhấn mạnh bà Clinton có thể không cảm thấy có vấn đề gì với việc phá thai nhưng ông thì có.

2016-10-20T012407Z-1166194478-3944-2490-

Ảnh: Reuters

Tranh luận về phá thai

Nếu Tòa án Tối cao phủ nhận Roe v Wade, vụ kiện cho phép hợp pháp phá thai ở Mỹ, "nó sẽ là vấn đề của từng bang" và "mỗi bang sẽ ra một quyết định", Trump nói.

Clinton nói bà ủng hộ phụ nữ có quyền ra quyết định "khó khăn nhất, riêng tư nhất" này. Bà nhắc đến bình luận trước đó của Trump rằng một phụ nữ nên bị trừng phạt vì phá thai.

2016-10-20T012035Z-1650582373-2718-2138-

Ảnh: Reuters

Trump tự hào vì hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ ủng hộ

Khi người điều phối Wallace hỏi về việc ông phản đối bất cứ quy định nào về kiểm soát súng đạn, tỷ phú Trump nhắc đến Chicago, rằng thành phố có luật kiểm soát nghiêm ngặt nhất nước nhưng nơi này cũng nằm trong số địa điểm có tỷ lệ bạo lực do súng đạn cao nhất.

Trump nói thêm ông cảm thấy tự hào vì hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) ủng hộ mình.

Trump công kích thẩm phán tòa án

Trump công kích Thẩm phán Tòa án Tối cao Ruth Bader Ginsburg, người từng gọi ông là một "tên lừa đảo " nhưng sau đó đã xin lỗi vì phát ngôn bất ngờ của mình về chính trị.

"Những thẩm phán mà tôi sẽ chỉ định, tôi đã nêu tên khoảng 20 người, họ sẽ phản đối phá thai và án tử", ông cho biết thêm. "Họ sẽ có xu hướng bảo thủ" và "họ sẽ bảo vệ Tu chính án thứ hai".

"Họ sẽ truyền tải hiến pháp theo cách mà những người sáng lập mong muốn và tôi tin rằng điều đó rất rất quan trọng", nhà tài phiệt New York nhấn mạnh.

2016-10-20T011629Z-7622554-HT1-7174-4749

Ảnh: Reuters

Luật kiểm soát súng đạn Tu chính án Thứ hai

Clinton nhấn mạnh bà không muốn tước súng của tất cả mọi người nhưng muốn kiểm soát súng một các phù hợp.

"Tôi ủng hộ Tu chính án Thứ hai", Clinton nói. "Nhưng tôi tin rằng có thể và phải có các quy định hợp lý".

2016-10-20T011656Z-145976353-H-3332-5780

Ảnh: Reuters

Tu chính án Thứ hai trong hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền sở hữu vũ khí của người dân Mỹ. Trump cáo buộc bà Clinton muốn xóa bỏ nó nhưng bà phủ nhận. Bà Clinton cho rằng ông Trump "đã sai" và "chúng ta có thể vẫn duy trì Luật sửa đổi Thứ hai song song với ngăn xảy ra bạo lực súng đạn vô nghĩa".

Kiểm soát súng đạn

Clinton nhấn mạnh bà không muốn tước súng của tất cả mọi người nhưng muốn kiểm soát súng một các phù hợp.

"Tôi ủng hộ Luật sửa đổi Thứ hai", Clinton nói. "Nhưng tôi tin rằng có thể và phải có các quy định hợp lý".

Luật sửa đổi Thứ hai trong hiến pháp Mỹ bảo vệ quyền sở hữu vũ khí của người dân Mỹ. Trump cáo buộc bà Clinton muốn xóa bỏ nó nhưng bà phủ nhận. Bà Clinton cho rằng ông Trump "đã sai" và "chúng ta có thể vẫn duy trì Luật sửa đổi Thứ hai song song với ngăn xảy ra bạo lực súng đạn vô nghĩa".

Số người theo dõi có thể tăng trở lại

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên tổng thống hôm 26/9 đạt mức kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ với 84 triệu người theo dõi. Tuy nhiên con số trong cuộc tranh luận thứ hai ngày 9/10 giảm mạnh, chỉ còn hơn 60 triệu người.

Giới quan sát dự đoán số người theo dõi cuộc tranh luận hôm nay sẽ tăng trở lại.

2016-10-20T011516Z-1648751504-5032-8684-

Hai ứng viên bước vào cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

Câu hỏi đầu tiên

Câu hỏi đầu tiên từ người điều phối Chris Wallace là về tòa án tối cao Mỹ. Ông/bà muốn chứng kiến tòa án đưa đất nước chúng ta đến đâu và quan điểm của ông/bà về cách diễn giải hiến pháp?

Hillary Clinton là người trả lời đầu tiên. Tòa án tối cao sẽ nêu ra "những vấn đề trọng tâm", bà Clinton nói.

Ứng viên đảng Dân chủ cho biết tòa án tối cao cần phải đứng "về phía người dân Mỹ, không phải đứng về phía các tập đoàn và giới nhà giàu". Bà đề cập đến nữ quyền, quyền của cộng đồng LGBT, bình đẳng trong hôn nhân.

2016-10-20T011132Z-1727209065-7997-3377-

Ảnh: Reuters

Hai ứng viên tổng thống bước ra sân khấu

Ông Trump và bà Clinton bước ra sân khấu, vẫy chào khán giả và nhanh chóng về bục của mình mà không bắt tay nhau. Bà Clinton mặc bộ suit trắng còn ông Trump mặc vest tối màu, thắt cà vạt đỏ, đứng cách đối thủ 15 m.

2016-10-20T010936Z-1369444598-4519-3973-

Ảnh: Reuters

Theo VNE

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.