Đức cảnh báo ngừng đàm phán gia nhập EU với Thổ Nhĩ Kỳ

Quan chức châu Âu đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ luật pháp trong cuộc thanh lọc những binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, cán bộ, giáo viên…

Một đồng minh của Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay kêu gọi liên minh châu Âu đình chỉ cuộc đàm phán về tiến trình gia nhập của nước này sau vụ đảo chính bất thành của một nhóm quan chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khiến 246 người thiệt mạng.

Quan chức châu Âu đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tuân thủ luật pháp trong cuộc thanh lọc những binh sỹ, cảnh sát, thẩm phán, cán bộ, giáo viên... bị đình chỉ, bắt giữ và điều tra vì liên quan đến cuộc đảo chính vừa qua.

Lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU), đồng minh cầm quyền với đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo của Thủ tướng Đức Angela Merkel, ông Horst Seehofer cho rằng, nếu có bất cứ bằng chứng nào về việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm luật pháp trong tiến trình điều tra vụ đảo chính này cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) phải chấm dứt ngay lập tức.

duc canh bao ngung dam phan gia nhap eu voi tho nhi ky hinh 0
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể gia nhập Liên minh châu Âu nếu ban hành lại mức án xử tử (ảnh minh họa)

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tuần, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng cảnh báo, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể gia nhập Liên minh châu Âu nếu ban hành lại mức án xử tử như đề xuất của một số thành viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bãi bỏ mức án này từ năm 2004, một trong những hành động để mở đường cho tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu một năm sau đó nhưng quá trình này đến nay không có nhiều chuyển biến. 

Một người phát ngôn của Thủ tướng Đức vừa cho biết, nước này đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến ở Thổ Nhĩ Kỳ và khẳng định, bất cứ quyết định nào về việc Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu cũng phải dựa trên ý kiến của tập thể lãnh đạo các nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim khẳng định, “thể chế của Thổ Nhĩ Kỳ được dẫn dắt bởi quy định luật pháp chứ không phải hành vi trả thù sau cuộc đảo chính thất bại vừa qua”.

Ông cũng cho biết, nguy cơ xảy ra một cuộc đảo chính nữa ở nước này vẫn chưa hết nhưng chính phủ và những thể chế khác đã kiểm soát được tình hình. Thủ tướng Yildirim kêu gọi người dân Thổ Nhĩ Kỳ bình tĩnh và khẳng định cuộc sống đã trở lại bình thường nhưng vẫn cần phải đề cao cảnh giác./.

Theo VOV

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân