Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau đảo chính bất thành

(Baonghean.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tối ngày 20/7 (theo giờ địa phương) đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 3 tháng nhằm cho phép chính phủ đưa ra các biện pháp nhanh chóng và quyết liệt với mục đích ổn định kinh tế và chính trị trong nước.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia đêm ngày 20/7. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia đêm ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

Ông Erdogan đã đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc họp kéo dài gần 5 giờ đồng hồ với Hội đồng An ninh Quốc gia.

Tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực sau khi được chính phủ công bố trên Công báo Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép tổng thống và bộ máy nội các thông qua các luật mới mà không cần đưa ra Quốc hội.

Ông Erdogan cho biết "Mục đích của việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp là nhanh chóng thực hiện các biện pháp hiệu quả tuân theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chống lại những nguy cơ đe dọa đối với nền dân chủ, quy định pháp luật và quyền tự do của công dân."

Ông Erdogan cũng thẳng thừng từ chối những lời chỉ trích từ phương Tây cho rằng ông đã trở thành 1 người độc tài khiến nền dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ bị đe dọa. Hiện có khoảng 60.000 binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công chức, giáo viên đã bị đình chỉ, tạm giam hoặc đang bị điều tra.

Trước khi công bố tình trạng khẩn cấp, ông Erdogan cho biết cuộc thanh trừng vẫn chưa dừng lại và cho rằng có các yếu tố nước ngoài liên quan đến âm mưu lật đổ ông.

Ông Erdogan hiện đang cáo buộc giáo sĩ người Mỹ, Fethullah Gulen là chủ mưu cho cuộc đảo chính bất thành đêm ngày 15/7 khiến hơn 230 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương./.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.