Những vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử

(Baonghean.vn) - Vụ xả súng tại hộp đêm Pulse ở Orlando sáng sớm 12/6 khiến 50 người thiệt mạng và 53 người khác bị thương là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trước đó, lịch sử cũng từng chứng kiến nhiều vụ xả súng kinh hoàng, gây đau thương tại nhiều quốc gia.

Vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ngày 14/12/2012 tại Newtown, Connecticut
Vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook ngày 14/12/2012 tại Newtown, Connecticut.

1. Xả súng tại nhà hàng Pozzetto ở Bogota, Colombia ngày 4/12/1986. Hung thủ gây ra vụ án mạng kinh hoàng này là Campo Elías Delgado. Vụ xả súng đã cướp đi sinh mạng của 29 người và làm ít nhất 12 người khác bị thương. Sau đó Delgado đã bị lực lượng cảnh sát khu vực tiêu diệt.

2. Thảm sát tại Nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi ở Hebron, khu Bờ Tây ngày 25/2/1994. Thủ phạm người Mỹ gốc Israel tên là Baruch Goldstein, thành viên của phong trào ly khai Kach Israel, làm 29 người chết và 125 người bị thương. Sau đó Goldstein đã bị tiêu diệt.

3. Vụ thảm sát tại cảng Authur, Australia trong 2 ngày 28-29/4/1996 khiến 35 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Hung thủ gây ra vụ xả súng đẫm máu này là Martin Bryant, bị cho là có vấn đề về tâm thần.

4. Vụ xả súng làm ít nhất 34 người Nga tại Mikenskaya thiệt mạng ngày 8/10/1999. Hung thủ Ahmed Ibragimov, 43 tuổi, là kẻ giết người hàng loạt, bị bắt sau 2 ngày trốn thoát.

5. Vụ tấn công tại Viện nghiên cứu và Đại học Bách khoa Virgina ở Blacksburg, Mỹ ngày 16/4/2007. Seung-Hui Cho, quản lý cấp cao tại Virginia Tech đã thực hiện 2 cuộc xả súng tại khuôn viên trường, làm 32 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công đẫm máu thứ 2 trong lịch sử nước Mỹ.

Cảnh sát đến hiện trường vụ tấn công tại Viện nghiên cứu và Đại học Bách khoa Virgina ở Blacksburg, Mỹ diễn ra vào ngày 16/4/2007.
Cảnh sát đến hiện trường vụ tấn công tại Viện nghiên cứu và Đại học Bách khoa Virgina ở Blacksburg, Mỹ diễn ra vào ngày 16/4/2007.

6. Vụ thảm sát tại Na Uy vào ngày 22/7/2011 là vụ tấn công đẫm máu nhất trên thế giới. Anders Behring Breivik – kẻ thủ ác đã thực hiện 2 cuộc tấn công nhằm chống lại chính phủ, cướp đi sinh mạng của 69 dân thường vô tội. Đầu tiên, hắn tổ chức 1 cuộc đánh bom xe làm 8 người thiệt mạng và ít nhất 209 người khác bị thương tại Oslo. Sau đó 2 tiếng, hắn đóng giả 1 cảnh sát để thực hiện tấn công 1 trại hè.

7. Vụ xả súng tại Trường tiểu học Sandy Hook ngày 14/12/2012, tại Newtown, Connecticut, Mỹ. Kẻ sát nhân đã bắn chết 20 trẻ em độ tuổi 6-7, cùng 6 nhân viên nhà trường.

8. Vào ngày 26/6/2015 xảy ra vụ xả súng đẫm máu tại Cảng El Kantaoui, cách thành phố Sousse, Tunisia10km về phía Bắc. 38 người, trong đó 30 người Anh thiệt mạng và đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất trong lịch sử quốc gia này.

Hiện trường vụ xả súng đẫm máu tại Cảng El Kantaoui vào ngày 26/6/2015.
Hiện trường vụ xả súng đẫm máu tại Cảng El Kantaoui vào ngày 26/6/2015.

Thanh Hiền

(Theo Nytimes)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.