Giá dầu đang đảo ngược xu thế?

(Baonghean.vn) - Nguồn cung gián đoạn đã đẩy giá dầu thô Brent lên mức cao nhất trong 6 tháng qua, đồng thời châm ngòi cho những phỏng đoán về hồi kết đang hiển hiện của chiều hướng giảm giá dầu từng khiến nhiều nền kinh tế hàng hóa trên khắp thế giới lao đao.

Hôm nay giá dầu đạt đỉnh 6 tháng. Ảnh: Reuters.
Hôm nay giá dầu đạt đỉnh 6 tháng. Ảnh: Reuters.

Trận hỏa hoạn trên quy mô lớn bùng phát quanh mỏ cát dầu của Fort McMurray tại Alberta, Canada đang nhanh chóng lan lên phía Bắc, buộc hàng chục nghìn người di tản khỏi các công trường khai thác quanh các dự án cát dầu lớn.

Cùng thời điểm, quân đội Nigeria bắt giữ một nhóm người có dính dáng tới vụ tấn công cơ sở dầu ở ngoài khơi nước này, trong khi chính quyền đã tìm cách đàm phán thỏa thuận với các nhà lãnh đạo liên minh nhằm kiềm chế cuộc đình công tiềm ẩn những hậu họa khó lường để phản đối các đợt tăng giá dầu.

Báo cáo của ngân hàng Goldman Sachs cũng dự báo sẽ hụt nguồn cung trong ngắn hạn do sản xuất suy giảm tại các nước như Nigeria và Venezuela, nơi đang gồng mình chống chọi với khủng hoảng.

Các tin tức về nguồn cung sụt giảm khiến chứng khoán toàn cầu tăng điểm hôm 17/5, làm lợi cho các công ty năng lượng.

Xu thế nghịch đảo?

Chuyên gia phân tích dầu lửa và khí đốt Peter Lee của tổ chức nghiên cứu BMI nhận định: “Mọi người đang tìm kiếm các dấu hiệu khả thi để xác định rằng nguồn cung đang giảm, bởi vậy bất cứ thông tin nào về sự thiếu hụt nằm ngoài kế hoạch cũng khiến thị trường đặc biệt phấn khích. Khả năng rất cao là giá dầu sẽ tăng lên trên 50 USD trong vài ngày tới. Trong nửa cuối năm,có thể dầu lửa sẽ duy trì mức giá từ 45 đến 50 USD/thùng”.

Tuy vậy, các nhà quan sát khác trong ngành công nghiệp không muốn gọi đợt tăng giá dầu này là sự phục hồi bền vững, chỉ ra rằng dầu vẫn đang “tràn ngập” trên thị trường.

Công ty nghiên cứu Capital Economics cho biết: “Phải thừa nhận rằng những đợt gián đoạn cung này đủ lớn để kỳ vọng vào sự tái cân bằng thị trường trong nửa cuối năm nay. Tuy nhiên, giá cả có thể giảm nhanh trở lại khi tối thiểu một vài nguồn cung này phục hồi. Và khi đó, thị trường chứng khoán vẫn không có gì thay đổi”.

Thảo Linh

(Theo DW)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.