Học sinh New York được nghỉ học đi chơi Tết Nguyên đán

Lần đầu tiên các trường học trong thành phố sẽ đóng cửa vào 8/2 tới để các công dân người Mỹ gốc Á sinh sống tại 5 quận được nghỉ, ăn mừng Tết Nguyên đán.

Mặc dù bình thường học sinh vẫn được phép nghỉ học với lý do chính đáng để ăn mừng những ngày lễ Tết theo truyền thống văn hóa và tôn giáo, tuy nhiên phụ huynh của các em đều khó lòng để con vắng mặt trên lớp một ngày.

Grace Meng, nữ nghị sĩ của quận Queens, cho biết các phụ huynh sẽ không cho phép con nghỉ học. Bà mẹ hai con này là một trong những người đầu tiên kiến nghị đưa Tết Nguyên đán vào danh sách những ngày nghỉ lễ khi cô còn làm việc tại cơ quan lập pháp nhà nước. Lý giải về kiến nghị của mình, Grace chia sẻ rằng không có ông bố bà mẹ nào muốn con mình bị đưa tên vào danh sách vắng mặt.

Mặc dù học sinh được phép nghỉ học để ăn mừng những dịp lễ hội truyền thống, phần lớn phụ huynh vẫn khó lòng cho phép con bỏ lỡ bất cứ buổi học nào. Ảnh: Shawn Inglima.
Mặc dù học sinh được phép nghỉ học để ăn mừng những dịp lễ hội truyền thống, phần lớn phụ huynh vẫn khó lòng cho phép con bỏ lỡ bất cứ buổi học nào. Ảnh: Shawn Inglima.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Grace và những anh chị em của mình luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải đi học sau những bữa tiệc ăn mừng lễ Tết của gia đình, cô cho rằng điều đó quả thực không công bằng nếu Tết Nguyên đán không phải một dịp nghỉ lễ của công dân thành phố.

Carmen Fariña, người đứng đầu hệ thống trường học tại New York, cho biết New York là một trong những thành phố lớn nhất trên cả nước thêm các kỳ nghỉ vào lịch học. Hệ thống trường học tại đây đang thực hiện những thay đổi mang tính đột phá đối với nền giáo dục Mỹ. Các trường hiện đã lên nội dung tìm hiểu về Tết Nguyên đán cho toàn thể phụ huynh và học sinh cùng biết thêm về dịp lễ này.

Toni McNicoll, một công dân Mỹ đến từ Thượng Hải, chia sẻ rằng cô đã lên kế hoạch cho 3 đứa trẻ tham dự những bữa tiệc ăn mừng trong thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán, bao gồm cả buổi tiệc miễn phí dành cho học sinh New York tại trung tâm Javits vào thứ hai tới. Đối với cô đây là một dịp quan trọng để dành thời gian cho gia đình, Tết Nguyên đán có nhiều nét tương đồng với Lễ Tạ Ơn.

Năm ngoái, thành phố New York đã thêm hai ngày lễ Hồi giáo vào lịch của các trường học, đó là lễ Eid al-Fitr và Eid al-Adha. Thị trưởng thành phố hiện chưa có kế hoạch thêm bất cứ ngày lễ nào khác vào danh sách mặc dù những công dân theo đạo Hindu đang cố gắng kiến nghị chính quyền bổ sung Diwali, lễ hội Ánh Sáng.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.