Tiểu thương chợ Vinh vực dậy kinh doanh sau ngập lụt

(Baonghean.vn) - Những ngày thời tiết tạnh ráo, tiểu thương chợ Vinh đang cùng nhau vực dậy để kinh doanh trở lại sau những mất mát to lớn do trận ngập lụt lịch sử.

Phía Tây đình chợ Vinh hiện đã không còn bị ngập nước, nhịp sống buôn bán đang dần trở lại. Ảnh : Quang An
Cổng phía Tây đình chợ Vinh hiện đã không còn bị ngập nước, nhịp sống buôn bán đang dần trở lại. Đây là nơi tập trung buôn bán đồ khô, hàng mã - là những mặt hàng bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa ngập vừa qua. Ảnh: Quang An
Con đường trước cổng chợ Vinh không còn ngập úng, xe cộ lưu thông qua lại bình thường. Ảnh : Quang An
Con đường trước cổng chợ Vinh không còn ngập úng, hàng hóa được bày bán trở lại, xe cộ lưu thông qua lại bình thường. Ảnh: Quang An
Nụ cười đã bắt đầu nở lại trên khuôn mặt của một số tiểu thương sau những ngày oằn mình chịu ngập. Ảnh: Quang An
Bà Hoa, một tiểu thương chia sẻ: "Hàng của tôi bị ngập nhiều, trời tạnh là phải mang ra lau chùi và đi phơi sấy ngay để vớt vát lại ít vốn. Chúng tôi được an ủi phần nào khi người dân đã đi chợ trở lại". Ảnh: Quang An
Tiểu thương lau dọn bàn ghế để kinh doanh trở lại. Ảnh : Quang An
Tiểu thương lau dọn bàn ghế để kinh doanh trở lại. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết phải xoay xở như thế nào. Chị Hoàng Hương, tiểu thương bị thiệt hại nặng nề thở dài: "Nhà tôi mất trắng số hàng tại ốt và kho, giờ đang vay mượn anh em 300 triệu đồng để khôi phục lại mà trả nợ dần".Ảnh: Quang An
Tranh thủ mưa tạnh, các nông sản bị úng nước nhẹ được bà con mang ra phơi phong tiếp. Ảnh: Quang An
Hầu như các mặt hàng nông sản bị thiệt hại đến 80%. Tranh thủ mưa tạnh, các nông sản bị úng nước nhẹ được bà con tranh thủ các khoảng trống trong chợ mang ra phơi phong. Ảnh: Quang An
Một số hàng hóa không chịu ảnh hưởng nhiều từ nước được tiểu thương lau chùi cẩn thận. Ảnh: Quang An
Một số hàng hóa không bị hỏng do ngấm nước được tiểu thương lau chùi cẩn thận để bán tiếp. Chị Lê Thị Ninh, tiểu thương phía Tây đình chợ cho biết: "Sau trận lụt kỷ lục, chúng tôi đã nâng cao cảnh giác khi có thời tiết xấu. Hiện tại mọi người đã tập hợp số điện thoại của nhau để liên lạc và báo cho nhau khi có ngập lụt, mưa lớn sẽ cùng vận chuyển để "cứu" hàng". Ảnh: Quang An
Phía sau chợ Vinh, hoạt đông kinh doanh buôn bán cũng đang dần trở lại. Người dân đã đi chợ với tần suất nhiều hơn. Ảnh: Quang An
Phía sau chợ Vinh, hoạt động kinh doanh buôn bán cũng đang dần trở lại. Người dân đã đi chợ đông hơn. Các mặt hàng như cá nước ngọt, rau xanh được nhiều người hỏi mua. Ảnh: Quang An
Sau ngập nặng phải đóng ki ốt, một số tiểu thương đã mở kho để kinh doanh trở lại. Ảnh : Quang An
Sau ngập nặng phải đóng ki ốt, những ngày tạnh ráo, một số tiểu thương đã mở kho để kinh doanh trở lại với hy vọng thời tiết thuận lợi để bù đắp lại nhưng thiệt hại mà mưa lũ gây ra. Ông Tô Thanh Nhân - Trưởng BQL chợ Vinh cho biết : 2 ngày nay hoạt động buôn bán tại chợ Vinh đang dần ổn định trở lại. Người dân và BQL chợ đã cùng nhau tổng dọn vệ sinh, đồng thời cắt cử 15 người trực mỗi đêm nâng cao cảnh giác. Hiện 942 tiểu thương tại chợ Vinh đã làm bản kê khai tài sản thiệt hại để BQL chợ thống kê và trình lên cấp trên xử lý theo chỉ đạo của tỉnh. Ảnh : Quang An

 Quang An

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.