Ngân hàng giảm lãi suất tiền vay 237 tỷ đồng cho Quốc Cường Gia Lai

Bà Như Loan tiết lộ sở dĩ ngân hàng giảm lãi 237 tỷ đồng vì doanh nghiệp cam kết trả dứt cả nợ gốc và lãi.

Ngày 29/6, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG), bà Loan dành nhiều thời gian giải đáp các câu hỏi của nhà đầu tư. 

Trong phần tâm sự với cổ đông, bà Loan đặc biệt giãi bày về nỗi bức xúc vì phải chịu nhiều điều tiếng việc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung "tặng" cho QCG hơn 237 tỷ đồng, vốn là khoản nợ lãi suất.

cuốc cường gia lai
Một trong những khu nhà của Quốc Cường Gia Lai.

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai trần tình: “Tổ chức tín dụng cũng là đơn vị kinh doanh, chẳng phải tự nhiên ngân hàng biếu không tiền cho doanh nghiệp. Để được giảm lãi, đổi lại công ty phải đặt cược nhiều thứ, căng sức trả nợ gốc và lãi".

Bà Loan kể, cuối năm 2016, QCG đã đệ trình công văn đến BIDV Quang Trung về việc xin giảm lãi và tất toán khoản vay được dùng để tài trợ cho dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP HCM) của công ty. Theo đó, QCG đề nghị phương án thanh toán toàn bộ khoản nợ vay gốc ngày 31/12/2016 và nợ lãi vào trước ngày 31/3/2017 và đề nghị được giảm 50% trên số lãi vay phải trả.

Cuối năm 2016, QCG được BIDV Quang Trung chấp thuận đề nghị miễn giảm lãi theo phương án đề nghị trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, để được giảm số lãi như doanh nghiệp đề nghị, BIDV yêu cầu QCG phải trả toàn bộ nợ kể cả các khoản nợ nhà ở xã hội dù khoản lãi 5% chưa đến hạn.

Đến ngày 31/3/2017, QCG đã hoàn tất việc thanh toán toàn bộ nợ gốc 1.376,7 tỷ đồng cùng khoản lãi vay đến hạn là 251,9 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp được giảm số tiền lãi vay là 237,1 tỷ đồng, trong đó bao gồm khoản lãi vay phải trả tại ngày 31/12/2016 là 219,9 tỷ đồng.

“Để xử lý được những khoản nợ lớn của QCG thời điểm đó, tôi cũng đã mất ăn mất ngủ triền miên”, bà Loan tâm sự. Ngân hàng dù là chủ nợ nhưng họ cũng có những nỗi lo nhất định. Bà phân tích, nếu dự án Phước Kiển hết thời hạn thuận chủ trương vẫn chưa xây dựng có thể bị thu hồi thì số phận của dự án và các đối tác liên quan không biết sẽ về đâu.

Tình hình sẽ vô cùng bế tắc cho cả QCG và BIDV nếu nhà băng không giảm lãi vì phát mãi dự án để xử lý nợ xấu cũng không bán được, cũng không ai dám mua với tình trạng dự án dở dang.

chu-tich-quoc-cuong-gia-lai-tran-tinh-viec-duoc-giam-lai-khung

Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai cho biết, để được giảm khoản lãi 237 tỷ đồng, doanh nghiệp phải đặt cược nhiều thứ và căng sức chuẩn bị tiền trả nợ gốc và lãi. Ảnh: QCG

Chủ tịch QCG cũng tiết lộ thêm với cổ đông về việc thu xếp dòng tiền để trả khoản nợ nghìn tỷ. Theo đó, nhờ có đối tác Hong Kong ngấp nghé muốn mua dự án Phước Kiển đã cho doanh nghiệp ứng khoản tiền 50 triệu USD. Ngoài ra, công ty cũng đã tranh thủ bán hàng để thu tiền về nên khoản nợ đã được xử lý kịp thời.

Tuy nhiên, bà Loan khẳng định vẫn chưa đặt bút ký hợp đồng sang nhượng "đứa con cưng" này vì còn nhiều điều kiện ràng buộc phải thương thảo thêm.

Khu dân cư Phước Kiển là một trong những dự án trọng điểm, quy mô lớn nhất của QCG trong vòng 10 năm trở lại đây. Bà Loan từng nhiều lần khẳng định với giới đầu tư rằng dù phải nợ đầm đìa, bà vẫn muốn giữ lại Phước Kiển vì dự án là "đứa con tinh thần" và tâm huyết cả đời kinh doanh của bà.

Trong quá trình chuẩn bị pháp lý, bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án, công ty đã gõ cửa không ít tổ chức tín dụng để vay vốn. Tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Quang Trung, QCG phát sinh 2 khoản vay, trị giá gần 1.352 tỷ đồng. Lãi suất hiện nay là 10,9%, trước đây có những năm lãi suất ở mức 17-21%/năm. Cuối năm 2016, giá trị hàng tồn kho của dự án Phước Kiển lên đến hơn 4.200 tỷ đồng.

Theo VNE

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.