Ngân hàng cần tạo điều kiện để chủ trang trại vay vốn

(Baonghean.vn)- Đó là ý kiến của các chủ trang trại tại chương trình gặp gỡ giao lưu giữa Agribank Nghệ An với đại biểu chủ trang trại trên địa bàn tỉnh.

Sáng 25/5, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Nghệ An phối hợp với Hội Kinh tế trang trại tỉnh tổ chức chương trình gặp gỡ giao lưu với đại biểu chủ trang trại trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 2.245 trang trại, trong đó chỉ có 482 trang trại đủ tiêu chí mới theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

biểu đồ
Đồ hoạ: Hữu Quân

Thời gian qua, Agribank chi nhánh Nghệ An đã bám sát định hướng chỉ đạo của ngân hàng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp để cho vay kinh tế trang trại. dư nợ cho vay  trang trại đạt 61.900 triệu đồng, trong đó: dư nợ cho vay trồng trọt là 6.583 triệu đồng, chăn nuôi: 31.237 triệu đồng, lâm nghiệp: 550 triệu đồng, nuôi trồng thuỷ sản: 250 triệu đồng, kinh tế hỗn hợp (VAC): 23.280 triệu đồng.

1
Ông Trần Văn Đức – Phó GĐ Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT chi nhánh Nghệ An cho rằng hiện nay nhiều kinh doanh tự phát, thiếu chiến lược dài hạn nên gặp khó khăn trong vay vốn ngân hàng. Ảnh: Thu Huyền
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Tại buổi toạ đàm gặp mặt, đại diện các chủ trang trại đã phát biểu chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh; đồng thời cho rằng các cấp ngành cần có chính sách đồng bộ hơn nữa về lĩnh vực trang trại, mở các lớp đào tạo tập huấn nâng cao trình độ kiến thức về kỹ năng quản lý, trong đầu tư kinh tế trang trại cho các chủ trang trại; tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các chủ trang trại khi đã có điều kiện theo thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp &PTNT.

Các đại biểu cũng đề nghị cần có cơ chế hỗ trợ lãi suất, chi phí mua con giống, cây trồng vật nuôi; hình thành quỹ bảo lãnh để tạo điều kiện cho các chủ trang trại mạnh dạn đầu tư, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Theo ông Trần Văn Đức – Phó GĐ Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT chi nhánh Nghệ An, hiện nay nhiều trang trại kinh doanh tự phát, thiếu chiến lược dài hạn, nguồn đầu vào cũng như đầu ra chủ yếu thị trường tự do, không có sự liên doanh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm do vậy không kiểm soát được chất lượng đầu vào đầu ra dẫn đến hiệu quả kinh doanh không ổn định. Đó là lý do khiến một số chủ trang trại không tận dụng được cơ chế bảo đảm tiền vay theo chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ là được xem xét cho vay không có tài sản đảm bảo do thiếu độ tin cậy đối với ngân hàng khi xem xét cho vay.

Vườn quýt của ông Lê Văn Khôi ở Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: Thu Huyền
Vườn quýt của ông Lê Văn Khôi ở xóm 6, xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: Thu Huyền

Về phía các chủ trang trại, cần đổi mới mô hình sản xuất kinh doanh theo hình thức sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, ứng dụng công nghệ cao. Các chủ trang trại xây dựng mối liên doanh, liên kết trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi… giữa các trang trại cũng như với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu trên thị trường, các siêu thị, nhà hàng trong tiêu thụ và phân phối sản phẩm.

Để đảm bảo hài hoà lợi ích giữa ngân hàng và khách hàng, mở rộng đầu tư tín dụng cho kinh tế trang trại, Ngân hàng Agribank nêu giải pháp trong thời gian tới sẽ tập trung thực hiện tốt chính sách tín dụng của Chính phủ về nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị quyết tam nông: nông nghiệp, nông thôn và nông dân của Chính phủ. Agribank tiếp tục duy trì mối liên hệ với Chủ tịch hội kinh tế trang trại tỉnh để kịp thời nắm bắt những tồn tại, khó khăn trong quan hệ vay vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, phục vụ khách hàng tốt nhất...

Đến 30/4/2017, tổng nguồn vốn của Agribank đạt 21.845 tỷ đồng, tăng 1.285 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt 19.203 tỷ đồng, tăng 470 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó, cho vay nông nghiệp nông thôn là 16.267 tỷ đồng, chiếm hơn 86% tổng dư nợ với hơn 151.658 khách hàng.

Thu Huyền

tin mới

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.

Biển chỉ dẫn giao thông từ phía TP Vinh lên cao tốc Bắc Nam tại Quốc lộ 46B thuộc địa phận xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyễn Hải

Cao tốc Diễn Châu- Bãi Vọt vận hành thông suốt

(Baonghean.vn) -Theo Thông tin từ Ban quản lý dự án 6 (Bộ Giao thông – Vận tải) và đơn vị thi công, sau 4 ngày cắt băng khánh thành và thông xe kỹ thuật, cao tốc Bắc Nam, đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt đã vận hành an toàn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

Khám phá khu đô thị sinh thái biển vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Kế thừa và phát huy những lợi thế của thiên nhiên ban tặng, Hoa Tiên Sea – Golf Villas đã kiến tạo nên một đô thị nghỉ dưỡng sinh thái biển tự nhiên vị nhân sinh đầu tiên tại Hà Tĩnh với tiêu chí lấy cuộc sống con người làm tôn chỉ để tạo nên khu đô thị bền vững vượt thời gian.

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.