Tp.Vinh: Thu hồi gần 180 tỷ đồng nợ thuế

(Baonghean.vn)- Nhờ tăng cường các biện pháp thu hồi nợ thuế thông qua cưỡng chế nợ thuế, quản lý nợ, và phối hợp với đoàn liên ngành, Chi cục thuế Thành phố Vinh đã thu được gần 180 tỷ đồng nợ thuế.

Từ các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, cơ quan thuế đã thu được số tiền nợ lớn. Cụ thể, trích tiền từ tài khoản của 5.798 doanh nghiệp (với số thuế gần 1.104 tỷ đồng), thu được số thuế hơn 38 tỷ đồng; Thông báo hoá đơn không còn giá trị sử dụng cho 135 doanh nghiệp, thu được 5,6 tỷ đồng; Quyết định tạm giữ hàng hóa và tài sản 95 hộ, thu được 42 hộ số thuế 273 triệu đồng...

uyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật thuế tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ảnh tư liệu
Tuyên truyền vận động người dân chấp hành pháp luật thuế tại phường Hưng Dũng, TP Vinh. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, Chi cục thuế thành phố phối hợp với Đoàn liên ngành đôn đốc 216 doanh nghiệp có số thuế nợ lớn, có khả năng thu để lập biên bản và đôn đốc đơn vị nộp thuế và thu được 79 tỷ đồng. Trong đó, riêng nợ xây dựng cơ bản của 104 doanh nghiệp thu được 11,7 tỷ đồng; thu tiền thuế nợ từ các khoản về đất từ 13 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ thu được 48,4 tỷ đồng.

Mặc dù công tác quản lý nợ thuế đã đạt một số kết quả tích cực, nhưng nợ thuế vẫn còn cao, tổng số tiền thuế nợ thuế vẫn tăng nhẹ so với thời điểm đầu năm 2016. Theo Chi cục Thuế thành phố Vinh, trên địa bàn hiện còn nợ thuế gần 218 tỷ đồng, trong đó có 82 tỷ đồng nợ khó thu. Như vậy, so với đầu năm, tổng nợ thuế tăng 14 tỷ đồng, nợ khó thu tăng 22 tỷ đồng.

ác hộ và DN kinh doanh, giúp họ biết, hiểu và thực hiện đúng quy định…
Tăng cường tuyên truyền giúp các hộ và doanh nghiệp kinh doanh hiểu và thực hiện đúng quy định về nộp ngân sách. Trong ảnh: Cẩu xếp hàng tại Công ty TNHH Nam Long, Tp. Vinh.

Ông Nguyễn Viết Hùng – Phó chi cục trưởng Chi cục thuế Thành phố Vinh cho biết, Thời gian qua, Chi cục thuế đã tăng cường phối hợp với Cục thuế Nghệ An thực hiện nhắn tin cho hơn 2.500 doanh nghiệp có số tiền thuế nợ trên 50 triệu đồng để đôn đốc nợ thuế. Chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật thuế, hướng dẫn, thực hiện kịp thời các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Công tác quản lý nợ luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm trên địa bàn. Vì thế, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phân loại nợ thuế, xây dựng kế hoạch thu nợ, đôn đốc và áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế; gắn chỉ tiêu thu nợ với xếp loại thi đua hàng quý. Tăng cường tuyên truyền phổ biến thống nhất, sâu rộng nội dung các văn bản chính sách về đăng ký kinh doanh, khai thuế, nộp thuế tới các hộ và DN kinh doanh, giúp họ biết, hiểu và thực hiện đúng quy định…

Thu Huyền 

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.