Cưỡng chế thu được 23,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế

(Baonghean.vn) - Tính đến tháng 7/2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 32,5 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2015; đôn đốc, cưỡng chế thu được 23,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Giao dịch một cửa tại Chi cục Thuế Nam Đàn. Ảnh tư liệu
Giao dịch một cửa tại Chi cục Thuế Nam Đàn. Ảnh tư liệu

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ điều hành tài chính - ngân sách của Bộ Tài chính cho biết, luỹ kế thu NSNN 7 tháng đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán năm, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, số thu nội địa tháng 7 ước đạt 86 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 22,2 nghìn tỷ đồng (34,8%) so với tháng 6. Lũy kế 7 tháng, số thu này ước đạt 472,7 nghìn tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán năm, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Tính đến tháng 7/2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 32,5 nghìn doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 5,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2015; đôn đốc, cưỡng chế thu được 23,5 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Đối với nguồn thu xuất nhập khẩu, cơ quan Hải quan đã phối hợp với cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan, kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Lực lượng hải quan đã thực hiện trên 3,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra sau thông quan, xử lý tăng thu cho ngân sách 941 tỷ đồng; đã thực hiện thu hồi và xử lý được 259 tỷ đồng số nợ thuế của các tờ khai phát sinh trước ngày 31/12/2015; đã bắt giữ, xử lý trên 9,4 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử lý tăng thu cho ngân sách 77 tỷ đồng; đã khởi tố 23 vụ, chuyển các cơ quan khác điều tra 42 vụ.

Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 7 ước 107,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 662,1 nghìn tỷ đồng, bằng 52% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, số chi cho đầu tư phát triển ước thực hiện 7 tháng đạt 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán năm, tăng 6,9% cùng kỳ năm 2015. Riêng về thực hiện vốn đầu tư XDCB, ước đến hết tháng 7 vốn giải ngân cho các dự án khoảng 91,3 nghìn tỷ đồng, đạt 36,2% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 47% dự toán năm); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 25,8% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 44% dự toán năm). Bội chi NSNN ước 7 tháng là 78,5 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 31% dự toán năm. Bộ Tài chính cũng đã thực hiện phát hành được 206.878 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 82,8% kế hoạch năm 2016 (250.000 tỷ đồng), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

Nhà máy nước ở Nam Giang (Nam Đàn) sử dụng nguồn vốn ODA Phần Lan. 	Ảnh: Hoàng Vĩnh
Nhà máy nước ở Nam Giang (Nam Đàn) sử dụng nguồn vốn ODA Phần Lan.  Ảnh: Hoàng Vĩnh

Kết quả triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cũng cho thấy có nhiều điểm sáng tích cực. Về cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, lũy kế 7 tháng đầu năm đã có 43 doanh nghiệp (giá trị thực tế 29.907 tỷ đồng, trong đó, vốn nhà nước là 22.240 tỷ đồng) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 Tổng công ty.

Số vốn thoái được từ cổ phần hóa đạt 2.870 tỷ đồng giá trị sổ sách, tổng số tiền thu về 5.632 tỷ đồng từ bán cổ phần. Các Tập đoàn, Tổng công ty đã thoái được 381 tỷ đồng giá trị sổ sách, thu về 424 tỷ đồng từ bán cổ phần tại 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng - tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư), đồng thời, đã thoái 1.259 tỷ đồng, thu về 1.959 tỷ đồng từ bán cổ phần ở những lĩnh vực khác; SCIC đã bán 1.229 tỷ đồng, thu về 3.248 tỷ đồng.

Về công tác huy động vốn nước ngoài, trong tháng 7/2016 đã ký kết 4 Hiệp định vay nước ngoài với Ngân hàng thế giới với tổng trị giá là 669 triệu USD. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2016 đã đàm phán, ký kết 26 Hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 4.431 triệu USD, trong đó chủ yếu vay từ các nhà tài trợ lớn, như Ngân hàng thế giới, ADB và Nhật Bản. Giải ngân vốn vay nước ngoài của tháng 7/2016 đạt khoảng 3.274 tỷ đồng (tương đương 150 triệu USD). Lũy kế đến 25/7/2016, đã giải ngân khoảng 44.054 tỷ đồng (tương đương 2.014 triệu USD), đạt 42,8% so với kế hoạch cả năm (4.700 triệu USD).

Về trả nợ nước ngoài, trong tháng 7/2016, nghĩa vụ trả nợ nước ngoài từ NSNN là 4.042 tỷ đồng (tương đương 184,7 triệu USD). Lũy kế đến tháng 7/2016 tổng giá trị chi trả nợ, trả nợ nước ngoài là 20.882 tỷ đồng (tương đương 954,3 triệu USD).

Sông Hồng  

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.