Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trồng cây ăn quả

(Baonghean.vn)- Trên những diện tích đất đồi núi cao, người dân xã miền núi Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu) đã chuyển đổi từ trồng cây nguyên liệu sang trồng cây ăn quả. Hướng phát triển kinh tế mới này đã giúp nhiều hộ dân thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm.

Năm 2013, gia đình anh Phạm Xuân Thủy  (xóm Đông Xuân, xã Quỳnh Thắng) đã mạnh dạn chuyển đổi 1ha trồng cây nguyên liệu (mía, sắn) sang trồng các loại cây ăn quả.

Sau 3 năm trồng và chăm sóc, hiện 800 gốc cây ăn quả như cam, quýt và chanhcác loại cây ăn quả đang chuẩn bị cho thu hoạch. Ước tính, 1 ha cây ăn quả sau khi thu hoạch sẽ cho năng suất hơn 120 tấn/vụ. Sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình thu lãi 250 triệu/ha.

Hai héc ta diện tích trồng cây ăn quả của gia đình anh Phạm Xuân Thủy , xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu cho thu nhập 250 triệu đồng/ha.
2ha trồng cây ăn quả của gia đình anh Phạm Xuân Thủy , xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu cho thu nhập 250 triệu đồng/ha.

Anh Thủy cho biết: “Trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với trồng mía, sắn. Trước đây, 1 ha mía sau khi thu hoạch đạt khoảng 45 tấn được bán với giá 850 nghìn đồng/tấn cho thu nhập trên 40 triệu đồng/ha. Như vậy, giá trị từ cây ăn quả cao gấp 5-6 lần cây mía”. 

Từ năm 2012, gia đình ông Nguyễn Văn Toàn chuyển từ trồng mía sang trồng cam. Năm 2015, 1 ha cam gia đình ông cho thu hoạch.

Trồng 1 ha cây ăn quả: cam, quýt, chanh cho năng suất trên 120 tấn/vụ, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, cao gấp 10 lần so với trồng cây nguyên liệu.
Trồng 1 ha cây ăn quả: cam, quýt, chanh cho năng suất trên 120 tấn/vụ, thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, cao gấp 10 lần so với trồng cây nguyên liệu.

Một ha cam, gia đình ông thu hoạch khoảng 90 tấn quả. Giống cam được trồng chủ yếu là cam Xã Đoài, cam Vinh nên có giá cao (từ 40 nghìn đồng- 50 nghìn đồng/kg).  Sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi 400 triệu đồng/ha, cao gấp chục lần so với trồng mía và một số cây nguyên liệu khác.

Ông Toàn phấn khởi: “Vụ tới đây, gia đình sẽ trồng thêm 1 ha cam để phát triển kinh tế, đặc tính trồng cây ăn quả là khoảng cách trồng cách nhau 2-3 mét nên ở giữa có thể trông xen dứa, nhang trầm để nâng cao kinh tế trên đơn vị diện tích đất”.

Trên vùng đất trồng cây ăn quả, bà con trồng xen dứa để tăng thêm thu nhập.
Trên vùng đất trồng cây ăn quả, bà con trồng xen dứa để tăng thêm thu nhập.

Hiện nhiều hộ dân ở xã Quỳnh Thắng mạnh dạn chuyển đổi hàng chục ha đất trồng cây nguyên liệu sang trồng cây trồng để phát triển kinh tế. Bình quân các hộ sau khi chuyển đổi trồng cây ăn quả đều có thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm.

Toàn xã Quỳnh Thắng có khoảng 50 ha diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả theo quy mô tập trung. Cây ăn quả mà bà con đang phát triển là cam, quýt và chanh. Những giống cây ăn quả này cho thu nhập cao hơn một số cây ăn quả khác.
Toàn xã Quỳnh Thắng có khoảng 50 ha diện tích chuyển đổi sang trồng cây ăn quả theo quy mô tập trung. Cây ăn quả mà bà con đang phát triển là cam, quýt và chanh. Những giống cây ăn quả này cho thu nhập cao hơn một số cây ăn quả khác.

Ông Lê Văn Nga- Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng cho biết: Địa phương có khoảng gần hơn 700 ha diện tích trồng cây nguyên liệu, trong đó, chủ yếu là diện tích trồng mía, cây rễ hương  sắn và dứa. 

Trong những năm gần đây, ngoài khuyến khích bà con phát triển cây nguyên liệu có giá trị như cây rễ hương trầm thì địa phương cũng yêu cầu chuyển đổi một số diện tích trông cây nguyên liệu sang trồng cây ăn quả, để tăng giá trị kinh tế.

Theo thống kê, hiện có khoảng 50 ha diện tích trồng cây nguyên liệu đã được bà con chuyển sang trồng các loại cây ăn quả quy mô tập trung. Đây là hướng phát triển kinh tế bền vững, tạo bước đột phá trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng,đem lại kinh tế cho người dân địa phương.

 Việt Hùng

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.