Tăng diện tích cây ăn quả có múi lên trên 10.000 ha

(Baonghean.vn)- Chiều 4/12, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, UBND tỉnh có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan để nghe và cho ý kiến về Quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015- 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì buổi làm việc chiều nay
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chủ trì buổi làm việc.

Năm 2015, diện tích trồng cây ăn quả có múi là 6.072 ha, tăng 1.166 ha so với năm 2010, sản lượng tăng từ 43.043 tấn lên 48.388 tấn. Trong đó, cây cam đã đươc định hướng là cây chủ lực của tỉnh và diện tích tăng lên 3.792 ha.

Tuy nhiên, nhìn chung diện tích cây ăn quả có múi vẫn tăng chậm, phần lớn diện tích còn phân tán và manh mún, khó khăn cho chỉ đạo sản xuất; đời sống nhiều hộ dân chưa cao, hạn chế đến khả năng huy động vốn tại chỗ, việc chấp hành quy trình kỹ thuật của người dân không đồng đều làm ảnh hưởng đến chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Trong khi đó, Nghệ An vẫn còn nhiều tiềm năng về đất đai, thổ nhưỡng đất đai thuận lợi…

Ông Hoàng Ngọc Luyện, Phó trưởng Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp thủy lợi Nghệ An trình bày  các nội dung trong dự thảo quy hoạch
Ông Hoàng Ngọc Luyện, Phó trưởng Đoàn Quy hoạch Nông nghiệp thủy lợi Nghệ An trình bày các nội dung trong dự thảo quy hoạch.

Trong chủ trương phát triển những năm tới, Nghệ An xác định cây ăn quả có múi không những là cây trồng xóa đói giảm nghèo mà còn là thế mạnh trong phát triển nông nghiệp. Ngoài cam, sẽ mở rộng giống bưởi Quang Tiến để trở thành loại cây đặc sản vùng Phủ Quỳ, tăng hiệu quả cây chanh, nhất là ở các xã của huyện Hưng Nguyên.

Mục tiêu sẽ hình thành được các vùng trồng cây ăn quả có múi quy mô lớn, tập trung, từng bước nâng cao chất lượng và sản lượng, mở rộng thị trường tiêu thụ và hướng tới xuất khẩu. Theo đó, năm 2020 tổng diện tích quy hoạch đạt 8.270 ha, sản lượng đạt khoảng 86.000  tấn/năm, trong đó cây cam quýt 5.600 ha, chanh 1.900 ha và bưởi 770 ha; năm 2030 ổn định diện tích 10.160 ha.

Ông Thái Văn Nông, phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường góp ý về quy hoạch diện tích đất phù hợp trong phát triển cây có múi
Ông Thái Văn Nông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường góp ý về quy hoạch diện tích đất phù hợp trong phát triển cây có múi.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành liên quan, đồng chí Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Sở NN&PTNT tiếp thu ý kiến của các ngành liên quan, bổ sung hoàn thiện quy hoạch. Trong đó chú trọng các nội dung như: cân đối quỹ đất, bố trí các diện tích đất có đủ điều kiện để đưa vào quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi và ổn định diện tích hiện trạng.

Cùng việc thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với nông dân để tổ chức phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn, cần có sự chuẩn bị chu đáo về các giải pháp khoa học công nghệ như sử dụng giống chất  lượng và hiệu quả cao; tập trung cho công tác thủy lợi.

cây cam đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho nông dân vùng Minh Hợp, Quỳ Hợp
Cây cam đem lại hiệu quả kinh tế rất cao cho nông dân vùng Minh Hợp, Quỳ Hợp.

UBND tỉnh sẽ có giải pháp gắn sản xuất với tiêu thu sản phẩm; khuyến khích đẩy mạnh áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn sạch, an toàn, trong sản xuất, đồng thời áp dụng các công nghệ bảo quản để nâng cao chất lượng sản phẩm.

                                                Phú Hương

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.