Nghệ An: 163 tỷ đồng để xử lý tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật

(Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có số lượng các điểm ô nhiễm do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật nhiều của cả nước. Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh tập trung quyết liệt, chủ động triển khai để thực hiện Quyết định 1946 và Chương trình mục tiêu quốc gia về khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường.

ù đổi nhiều tên nhưng chức năng của HTX chủ yếu vẫn là làm dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc BVTV như DT 666… theo dạng thuốc bột để trong bao bì và trong chum
Dù đổi nhiều tên nhưng HTX Thọ Sơn, Anh Sơn chủ yếu vẫn là làm dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc BVTV như DT 666… theo dạng thuốc bột để trong bao bì và trong chum- Ảnh Thành Duy

Từ năm 2011 cho đến tháng 6, năm 2016 tỉnh Nghệ An đã tiến hành 31 đề án điều tra, khảo sát xác định phạm vi mức độ ô nhiễm cho 235 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật.

Kết quả điều tra, khảo sát, xác định phạm vi, mức độ ô nhiễm là cơ sở để triển khai các Dự án xử lý. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 20 dự án (22 điểm) xử lý ô nhiễm môi trường do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó: 07 dự án đã hoàn thành nghiệm thu và hoàn trả mặt bằng cho địa phương, 05 dự án đã hoàn thành các hạng mục công trình xử lý, 08 dự án đang trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổng kinh phí thực hiện của các dự án là 163 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí Trung ương đã hỗ trợ 58 tỷ đồng; nguồn kinh phí địa phương đã bố trí: 39 tỷ đồng.

Các dự  án đã xử lý cơ bản đã đạt mục tiêu đề ra, xử lý ô nhiễm môi trường theo mục đích sử dụng đất tại địa phương, và nâng cao được ý thức của nhân dân trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường do tồn lưu thuốc BVTV. 

1
Xử lý tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ở xóm Mậu 2, Kim Liên, Nam Đàn. 

Tuy vậy, theo Sở TN&MT, quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích thì mức hỗ trợ của Trung ương chỉ 50% kinh phí xử lý (không bao gồm chi phí tư vấn, đền bù, GPMB, quan trắc, giám sát môi trường....). Trong khi đó, số lượng các điểm ô nhiễm trên địa bàn tỉnh rất nhiều, đòi hỏi nguồn kinh phí xử lý rất lớn, nguồn ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp, chưa chủ động được ngân sách nên số điểm ô nhiễm môi trường do tồn lưu thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh còn nhiều, gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, đời sống nhân dân.

Việt Phương

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.