Nghệ An: Nhiều nhà máy chế biến bột cá xả thải xuống sông gây ô nhiễm

(Baonghean.vn) - Từ nhiều năm nay, người dân xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, đang phải sống chung với ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do các nhà máy, cơ sở chế biến cá gây ra.

Các nhà máy chế biến bột cá tại làng nghề chế biến thủy sản Ngọc Văn, Diễn Ngọc
Làng nghề chế biến hải sản Ngọc Văn, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu được thành lập năm 2008. Làng có 3 cơ sở chế biến bột cá. Tất cả đều xả thải trực tiếp ra sông.
1
 Mỗi ngày có đến hàng trăm tấn hải sản hầu hết được vận chuyển từ các tỉnh khác về. Trong ảnh: Các loại cá nguyên liệu đã bị ươn bốc mùi hôi tại nhà máy chế biến bột cá Hiền Tuyến.
1
Điều đáng nói là dù nhân dân địa phương đã kiến nghị rất nhiều lần và được chính quyền địa phương giải quyết nhưng nước thải từ nhà máy chế biến bột cá vẫn xả thải trực tiếp ra sông Vạn khiến cho hàng trăm hộ dân nơi đây hết sức bất bình. Trong ảnh: Nước thải được xử lý sơ sài tại nhà máy chế biến bột cá xả thẳng ra ngoài.
1
Các nhà máy chế biến bột cá, "xay" cả ngày lẫn đêm ngay giữa khu dân cư, bốc mùi hôi thối. Bao nhiêu chất độc hại được xử lý sơ sài rồi thải trực tiếp ra sông, phần còn lại chảy lan ra xung quanh thấm sâu vào lòng đất. Ảnh: Hệ thống ao lóng được các cơ sở xây dựng làm nơi xả thải nhưng vì gây ô nhiễm nên bị người dân cấm xả...
1
Hầu hết giếng nước của khu dân cư quanh vùng bị ô nhiễm nghiêm trọng không thể sử dụng. Nước giếng tại các xóm Ngọc Văn, Diễn Ngọc đều không sử dụng được do bị ô nhiễm. 
1
Theo phản ánh, mặc dù các nhà máy chế biến bột cá có xử lý tại các bể lóng, tuy nhiên xử lý sơ sài, nước xả thải trực tiếp ra sông Lạch Vạn ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng môi trường sống của khu dân cư, đặc biệt là ảnh hưởng tới bãi biển du lịch Diễn Thành.
1

Ông Trần B. ở xóm Ngọc Văn, Diễn Ngọc cho hay: Các nhà máy xay cá vào ban đêm, gây tiếng ồn, và bốc mùi hôi thối. Năm 2015 nhân dân địa phương đã từng dùng đá chặn đường xe chở cá vào khu chế biến nhưng nay ô nhiễm môi trường vẫn càng nặng thêm.

1
Ông Nguyễn Văn Dũng-Phó chủ tịch UBND xã Diễn Ngọc cho biết: Làng nghề chế biến hải sản Ngọc Văn có 198 hộ dân tham gia chế biến thủy, hải sản, trong đó có 3 nhà máy chế biến bột cá: nhà máy chế biến bột cá bà Năm có công suất 50 tấn/ngày, nhà máy chế biến bột cá Hiền Tuyến 30 tấn/ngày, Hùng Châu 20 tấn/ngày. 3 nhà máy trên hiện này chỉ mới đầu tư công nghệ “dập” được phần nào mùi hôi, còn hiện tại cả 3 nhà máy đều xả nước thải ra sông không đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, bể xử lý nước thải tại các nhà máy quá nhỏ, chỉ đạt từ 3-5m3/cơ sở
1
Ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Tài nguyên & môi trường huyện Diễn Châu thừa nhận: Trong quá trình sản xuất, chế biến việc có mùi bốc lên tại các nhà máy chế biến bột cá là có thật, hiện vẫn chưa thể khắc phục được. Huyện đã tiến hành kiểm tra nhưng do không có các trang thiết bị hiện đại nên chưa thể đánh giá chính xác về môi trường. Vì vậy, huyện đã đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh cho thành lập đoàn về kiểm tra tại các nhà máy chế biến bột cá. (Trong ảnh: Đường ống của một số cơ sở chế biến hải sản nhỏ lẻ xả trực tiếp xuống sông Vạn).

Văn Trường

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.