Anh Sơn: 150 ha mía bị bọ hung phá hoại

(Baonghean.vn) - Toàn xã Bình Sơn hiện có 213,4 ha mía, rong đó, có 150 ha đang trong thời kỳ đẻ nhánh, bị bọ hung phá hoại.  Người dân địa phương đã phá bỏ 10 ha mía bị nhiễm nặng để trồng các loại cây khác.

Dẫn chúng tôi ra thăm đồng mía, chị Vi Thị Hương (thôn 10) xã Bình Sơn cho biết: Bọ hung xuất hiện cách đây khoảng 1 tháng, nhưng kể từ 10 ngày nay phát triển mạnh hơn.

Vụ xuân năm nay gia đình tôi trồng 0,6 ha mía, trong đó có 8 sào trồng mới; chi phí đầu tư lên tới 14 triệu. Nay thì toàn bộ diện tích mía đang đẻ nhánh đã bị bọ hung cắn phá hết sạch, giờ phải phá mía sang trồng ngô.

Hơn 8 sào mía trồng mới của gia đình chị Vi Thị Hương thôn 10 xã Bình Sơn bị bọ hung phá hoại nặng nề
Hơn 8 sào mía trồng mới của gia đình chị Vi Thị Hương thôn 10 xã Bình Sơn bị bọ hung phá hoại nặng nề

Toàn xã Bình Sơn có 213,4 ha mía trong đó 150 ha đã bị bọ hung phá hoại. Mật độ bọ hung trên diện tích mía phổ biến 10 con/m2, đặc biệt nơi cao là 50con/m2. Để phòng trừ bọ hung hại mía, địa phương đã chỉ đạo người dân phun các loại thuốc như Diazan 10GR, Basudin 10H, padan 5G…; đồng thời thực hiện các biện pháp bẫy đèn diệt bọ hung đen trưởng thành, đào bắt bọ hung tuổi 3, thu gom sâu non.

Bọ hung cắn những chồi mía non ổ gốc.
Bọ hung cắn những chồi mía non ổ gốc.

Ông Hồ Văn Thân - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Sơn cho biết: Cho đến nay, vẫn chưa thống kê được thiệt hại do nạn bọ hung gây ra nhưng diện tích mía nhiễm nặng phải phá bỏ chiếm tới 10 ha. Xã đã vận động người dân phá bỏ mía để trồng các loại cây trồng khác.

Trước tình trạng bọ hung phá hoại mía ở Bình Sơn, Công ty cổ phần Mía đường Sông Lam đã đưa các loại giống mía mới có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt vào trồng. Ông Phan Văn Hòa - Giám đốc nguyên liệu Công ty cổ phần mía đường Sông Lam cho biết: Chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương khác tích cực thăm ruộng để nắm bắt tình hình. Khi có dấu hiệu bất thường báo cáo ngay để có hướng xử lý. Đồng thời, công ty ưu tiên thu mua mía tại những vùng bị bọ hung phá hại trước, nhằm giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân.....

Hơn 150ha mía của bà con nông dân xã Bình Sơn bị bọ hung phá  hoại
Hơn 150 ha mía của bà con nông dân xã Bình Sơn bị bọ hung phá hoại.

Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện Anh Sơn, trên địa bàn toàn huyện hiện có 1.079 ha mía (trong đó trồng mới 433 ha, 238 ha trồng lại, lưu 398 gốc); tập trung ở các xã: Thành Sơn, Thọ Sơn, Bình Sơn, Hoa Sơn…Tuy nhiên trên địa bàn huyện Anh Sơn, hiện mới chỉ có xã Bình Sơn xuất hiện bọ hung phá hoại mía.

Ông Nguyễn Xuân Vân - Trưởng Trạm BVT huyện Anh Sơn khuyến cáo: Đối với các xã có diện tích mía lớn nhưng chưa xuất hiện bọ hung, người dân cần thường xuyên thăm đồng, theo dõi sát sự sinh trưởng của cây mía để chủ động các biện pháp phòng trừ; đồng thời cần nắm vững các biện pháp phòng trừ mang lại hiệu quả cao như: trước khi vào vụ sản xuất, đối với diện tích trồng mía mới cần tiến hành cày sâu, bừa kỹ, vệ sinh đồng ruộng, làm sạch tàn dư cây trồng, kết hợp bắt sâu non.

Những vùng trồng mía chủ động tưới tiêu nước nên đưa nước vào ruộng ngâm khoảng cho sâu trưởng thành ngoi lên và bắt giết, sau đó tháo nước ra khỏi ruộng mía. Ngoài ra có thể sử dụng biện pháp thủ công, dùng nhân lực tập trung bắt bọ hung non và trưởng thành đem tiêu hủy.    

Lê Na- Hoài Chung

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.