Ngư dân Nghệ An bám biển, hải sản tiêu thụ mạnh

(Baonghean.vn) - Hiện nay ngư dân của Nghệ An vẫn bám biển, các loại hải sản vẫn tiêu thụ mạnh, không ảnh hưởng bởi sự kiện cá chết ở các tỉnh phía trong.

Thuyền cập bến sau chuyến bám biển dài ngày
Thuyền cập bến sau chuyến bám biển dài ngày. Ảnh Việt Hùng

Ngư dân Trường Thành, xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) cho biết: tàu cá của ông được đóng theo Nghị định 67 đã hoàn thành và vươn khơi được hơn 4 tháng nay. Ngày 21/4, tàu cập cảng lạch Quèn sau 12 ngày đánh bắt trên biển. Chuyến biển vừa rồi, mỗi ngư dân thu về 8-9 triệu đồng.

Ngư dân Trường Thành cho biết thêm: Mấy ngày hôm nay, nghe tin cá ở Hà Tĩnh, Quảng Bình chết trôi dạt vào bờ, ngư dân chúng tôi cảm thấy hoang mang. Qua liên hệ với chính quyền địa phương để nắm thông tin thì được biết cá ở vùng biển Nghệ An và khu vực đánh bắt truyền thống Vịnh Bắc Bộ không có hiện tượng gì, do đó, sáng ngày mai 25/4, tàu cá chúng tôi sẽ tiếp tục vươn khơi đánh bắt xa bờ.

Ông Xuân Hinh - chủ cơ sở kinh doanh ăn uống dọc bãi biễn Quỳnh Nghĩa cho biết: Dịch vụ kinh doanh, ăn uống của gia đình vẫn hoạt động rất bình thường, thậm chí còn đông khách hơn các tuần trước vì đang là thời điểm vào mùa du lịch. Biết tin ở Hà Tĩnh và Quảng Bình cá chết rất nhiều, ảnh hưởng đến đời sống của bà con trong đó, tuy nhiên ở vùng biển Quỳnh Lưu hiện vẫn không có hiện tượng gì xảy ra, mỗi ngày nhiều tàu cá của ngư dân đánh bắt gần bờ vẫn thu về nhiều nguồn hải sản. Riêng cơ sở chúng tôi vẫn thu mua rất nhiều hải sản tươi sống các loại từ tàu đi đánh bắt gần bờ và một số tàu cá đánh bắt xa bờ để phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách.

hải sản đánh bắt được trong thời gian vừa qua vẫn tiêu thụ mạnh
hải sản đánh bắt được trong thời gian vừa qua vẫn tiêu thụ mạnh. Ảnh: Việt Hùng

Chị Đậu Thị Ngọc, tiểu thương ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, chuyên phân phối đồ biển Hoàng Mai ra thị trường Hà Nội cho biết: từ khi có các thông tin về hiện tượng cá ở vùng biển Hà Tĩnh vào Huế bị chết hàng loạt, các đơn hàng của chị vẫn đều đặn. Mỗi tháng chị Ngọc có 6 chuyến hàng cố định ra Hà Nội, mỗi chuyến khoảng từ 40 - 50 kg hải sản.

Trong đó nhiều loại đặc sản do ngư dân Quỳnh Phương đánh bắt như mực sim, mực câu, cá thu, cá mú, cá dưa... được khách hàng ưa chuộng, đặt thường xuyên. Chị Ngọc còn cho biết thêm, hiện ở các chợ trên địa bàn Hoàng Mai cá tươi, cá nướng vẫn bán nhiều, người dân vẫn mua bán bình thường. Thậm chí một số mặt hàng như mực câu còn tăng giá, cao hơn so với thời điểm đầu tháng 4 từ 30 - 50 ngàn đồng/kg.

Ông Nguyễn Bá Vân - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập: Xã Quỳnh Lập hiện có 150 phương tiện khai thác xa bờ, chủ yếu hoạt động ở vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ và 1 tổ khoảng 8 phương tiện ở vùng Hoàng Sa. Từ cuối năm âm lịch đến nay nghề cá trỏng và cá đốm khai thác có hiệu quả, sản lượng đạt 3.000 tấn, cá khai thác về thương lái thu mua ngay tại bến, giá cả ổn định không có nhiều biến động.

Hiện nay đang là cuối kỳ nghỉ trăng, bà con ngư dân Quỳnh Lập đang chuẩn bị ngư lưới cụ, đá lạnh, xăng dầu và nhu yếu phẩm để sẵn sàng cho chuyến biển mới. Ghi nhận của xã thì trên vùng biển Hoàng Mai không có hiện tượng cá chết, hoạt động đánh bắt, chế biến của ngư dân diễn ra bình thường.

Việt Hùng - Nguyễn Vân

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.