Ăn cá đẩy lùi dị ứng ở trẻ

Phụ nữ ăn cá béo trong thời gian mang thai hoặc cho con bú giúp giảm nguy cơ trẻ sinh ra bị dị ứng thực phẩm, hen suyễn, chàm... 

Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Chalmers ở Thụy Điển nhận thấy rằng trẻ được cho ăn cá và trứng, những nguồn giàu a xít béo omega 3, trước 11 tháng tuổi giảm nguy cơ bị dị ứng. “Ăn cá sớm có vẻ giúp giảm nguy cơ phát triển chứng dị ứng”, theo tờ The Times of India dẫn lời chuyên gia Karin Jonsson từ Đại học Công nghệ Chalmers. Những đứa trẻ được cho ăn cá, trứng và bột sớm trong những năm đầu đời ít bị dị ứng vì trẻ có hàm lượng cao a xít béo omega 3 trong máu.

Kết quả cho thấy lúc chào đời và một lần nữa vào lúc 4 tháng tuổi, những đứa trẻ khỏe mạnh thường có hàm lượng cao a xít béo omega 3, EPA, trong máu.

“Lượng EPA tương ứng với lượng cá béo người mẹ nạp vào cơ thể. Các bà mẹ có em bé mang tỷ lệ cao a xít béo omega 3 trong máu thường ăn nhiều cá lúc mang thai và trong thời gian cho con bú. Chúng tôi có thể nhìn thấy điều này trong sữa của các bà mẹ”, chuyên gia Jonsson giải thích.

Theo TNO

tin mới

Khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang là nơi điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Ảnh: Hoàng Yến

Xây dựng ‘mái nhà chung’ của bệnh nhi tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đang là nơi theo dõi và điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Hàng tháng, các bệnh nhi phải nhập viện định kỳ để duy trì sự sống. Khoa hiện là ngôi nhà thứ hai của các bệnh nhi này.