Nghệ An: Cứu sống bệnh nhân đa chấn thương do kíp mìn phát nổ

(Baonghean.vn ) - Bệnh viện HNĐK Nghệ An vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân Bùi Văn N. bị đa chấn thương do kíp mìn phát nổ.

Ngày 11/4, bệnh nhân Bùi Văn N. (33 tuổi, huyện Qùy Châu) nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương. Vùng lồng ngực của bệnh nhân bị thương tổn nặng nề với vết thương thành ngực đường kính 8x10 cm, gãy mỏm mũi kiếm xương ức, gãy sụn sườn bên phải, kèm theo đứt động mạch liên sườn; tổn thương đông đặc phổi phải, xuất hiện dịch và khí màng phổi hai bên. Bàn tay trái bệnh nhân có vết thương dập nát, mất lìa đầu ngón 1, 2, 3.

Sau ca mổ, bệnh nhân N. đã ổn định và được chuyển theo dõi hậu phẫu từ khoa Hồi sức Ngoại khoa về khoa Ngoại Lồng ngực.
Sau ca mổ, bệnh nhân N. đã ổn định và được chuyển theo dõi hậu phẫu từ khoa Hồi sức Ngoại khoa về khoa Ngoại Lồng ngực.

Tiên lượng bệnh nhân nặng, êkip phẫu thuật liên khoa: Ngoại Lồng ngực, Chấn thương và Gây mê hồi sức khẩn trương được huy động để tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Bác sỹ Nguyễn Văn Việt, khoa Ngoại Lồng ngực, phẫu thuật viên ca mổ nhận định: “Sau khi bóc tách cân cơ vào khoang màng phổi bệnh nhân thấy dịch đỏ nâu chảy ra nhiều nên êkip đặt dẫn lưu màng phổi hai bên. Đồng thời, tiến hành khâu cầm máu động mạch liên sườn, cắt lọc vết thương và kết hợp xương ức. Mặt khác, êkip tiến hành xử lý vết thương bàn tay cho bệnh nhân”.

Hiện tại, 2 ngày sau mổ cấp cứu, bệnh nhân N. đã tỉnh táo, diễn tiến ổn định và được theo dõi hậu phẫu chặt chẽ tại khoa Ngoại Lồng ngực.

Được biết, ngày 11/04, trong ca làm  buổi sáng tại công trường khai thác đá, bệnh nhân N. có tìm thấy một kíp mìn. Đến12h trưa cùng ngày, lúc nghỉ trưa, anh N. bất cẩn làm kíp mìn phát nổ.

Hoàng Yến

tin mới

Khoa Tiêu hóa – Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đang là nơi điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Ảnh: Hoàng Yến

Xây dựng ‘mái nhà chung’ của bệnh nhi tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Khoa Tiêu hóa - Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) đang là nơi theo dõi và điều trị cho 98 bệnh nhi mắc Thalassemia (tan máu bẩm sinh). Hàng tháng, các bệnh nhi phải nhập viện định kỳ để duy trì sự sống. Khoa hiện là ngôi nhà thứ hai của các bệnh nhi này.

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.