Thêm 2 di sản của Việt Nam được UNESCO xem xét đưa vào Di sản Thế giới

Đó là di sản vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và thành nhà Hồ của Việt Nam đang được UNESCO  xem xét tại kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO tại Paris, Pháp.
 
Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho biết cùng với việc xem xét 37 di sản có thể đưa vào Danh sách Di sản thế giới, kỳ họp của Ủy ban Di sản thế giới lần này còn xem xét hiện trạng bảo tồn của 169/911 di sản thế giới đã được đưa vào Danh sách Di sản thế giới và những thách thức đang tăng lên đối với việc bảo tồn các di sản này nhân 40 năm Công ước UNESCO về Di sản thế giới.

 Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

 Thành nhà Hồ.

Hiện đã có 151 nước trong 187 nước thành viên UNESCO sở hữu 704 di sản văn hóa, 180 di sản thiên nhiên và 27 di sản hỗn hợp (thiên nhiên và văn hóa) của thế giới.

Bà Irina Bokova cũng kêu gọi các nước có các di sản thế giới được UNESCO công nhận cần sẵn sàng trước các nguy cơ và cần quản lý dài hạn tốt hơn các di sản thế giới để bảo vệ và bảo tồn tốt hơn các tài sản vô giá và không thể thay thế này của nhân loại.

Theo GD&TĐ

tin mới

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh. 

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.