Đủ món ngon Hà Nội quanh khu Nhà Thờ

Đến Hà Nội, bạn không nên bỏ qua phố Lý Quốc Sư thơm mùi bánh gối, ngõ Ấu Triệu nườm nượp khách đợi món nem nướng, hay một tô bún lưỡi Chân Cầm…

Nem chua nướng Ấu Triệu

Hầu như ai đến khu vực Nhà Thờ đều khó lòng bỏ qua món nem nướng trứ danh.. Tuy được gọi là quán, điểm bày bán thực chất nằm dọc theo lối đi ở con hẻm nhỏ, kê vài chục cái ghế con vừa làm bàn để gọn một mâm, vừa làm ghế ngồi nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách. Nem chua nướng vẫn giữ nguyên được màu hồng tươi của thịt cùng với một chất keo dinh dính bao bọc bên ngoài, được đặt lên trên lớp lá chuối sạch. Ăn kèm với nem chua nướng là những bát tương ớt nhỏ cùng đĩa hoa quả như củ đậu, xoài xanh. Giá một đĩa nem khoảng 50.000 đồng. Ảnh: Thiên Gia.

Bánh gối, bánh rán Lý Quốc Sư

Nhâm nhi những chiếc bánh gối nóng hổi với lớp vỏ giòn tan, nhân bên trong đậm đà thịt, trứng, miến... và thứ nước chấm được pha theo kiểu riêng của người Hà thành là món ăn hút khách trên phố Lý Quốc Sư.

Món bánh rán ở đây cũng hấp dẫn không kém. Bánh rán to và có màu vàng đặc trưng. Thực khách vừa gọi, chủ quán nhanh tay cho bánh vào chảo nóng ngập dầu. Bánh vừa chín tới sẽ được vớt ra cho ráo mỡ; khi ăn không bị ngấy. Đi kèm với đĩa bánh nóng hổi là bát nước chấm đu đủ xanh thanh nhẹ và rau sống. Giá là 7.000 đồng/ chiếc bánh rán và 9.000 đồng/ chiếc bánh gối. Ảnh: lozi.

" data-reference-id="24113570" src="/dataimages/201609/original/images1691947____m_n_ngon_H__N_i_quanh_khu_Nh__Th__57e2357254657.jpg" style="max-width: 500px; width: 550px; height: 378px;" />
Đủ món ngon Hà Nội quanh khu Nhà Thờ

Bánh gối, bánh rán Lý Quốc Sư

Nhâm nhi những chiếc bánh gối nóng hổi với lớp vỏ giòn tan, nhân bên trong đậm đà thịt, trứng, miến... và thứ nước chấm được pha theo kiểu riêng của người Hà thành là món ăn hút khách trên phố Lý Quốc Sư.

Món bánh rán ở đây cũng hấp dẫn không kém. Bánh rán to và có màu vàng đặc trưng. Thực khách vừa gọi, chủ quán nhanh tay cho bánh vào chảo nóng ngập dầu. Bánh vừa chín tới sẽ được vớt ra cho ráo mỡ; khi ăn không bị ngấy. Đi kèm với đĩa bánh nóng hổi là bát nước chấm đu đủ xanh thanh nhẹ và rau sống. Giá là 7.000 đồng/ chiếc bánh rán và 9.000 đồng/ chiếc bánh gối. Ảnh: lozi.

Phở Lý Quốc Sư

Một trong những thương hiệu phở nổi tiếng nhất nhì đất Hà Thành nằm trên phố Lý Quốc Sư. Phở ở đây nức tiếng từ lâu bởi thứ nước dùng đặc trưng; thơm mùi gia vị mà không bị béo. Cái khéo léo của những chủ nhân đời đầu trong công thức nấu phở, được truyền lại cho con cháu làm món ăn nổi tiếng tới ngày nay.

Đặc biệt, phở Lý Quốc Sư chỉ chuyên về các món bò với đủ loại tái, chín, nạm, gầu. Tô phở đầy đặn, ăn kèm với quẩy giòn, vàng ruộm và các loại rau sống. Quán phục vụ bữa sáng 6h - 14h và tối 17h30 - đến 22h. Giá một tô phở dao động 45.000 - 75.000 đồng. Ảnh: Hương Chi.

" data-reference-id="24113571" src="/dataimages/201609/original/images1691948____m_n_ngon_H__N_i_quanh_khu_Nh__Th__57e235725610d.jpg" style="max-width: 500px; width: 550px; height: 413px;" />
Đủ món ngon Hà Nội quanh khu Nhà Thờ

Phở Lý Quốc Sư

Một trong những thương hiệu phở nổi tiếng nhất nhì đất Hà Thành nằm trên phố Lý Quốc Sư. Phở ở đây nức tiếng từ lâu bởi thứ nước dùng đặc trưng; thơm mùi gia vị mà không bị béo. Cái khéo léo của những chủ nhân đời đầu trong công thức nấu phở, được truyền lại cho con cháu làm món ăn nổi tiếng tới ngày nay.

Đặc biệt, phở Lý Quốc Sư chỉ chuyên về các món bò với đủ loại tái, chín, nạm, gầu. Tô phở đầy đặn, ăn kèm với quẩy giòn, vàng ruộm và các loại rau sống. Quán phục vụ bữa sáng 6h - 14h và tối 17h30 - đến 22h. Giá một tô phở dao động 45.000 - 75.000 đồng. Ảnh: Hương Chi.

Cháo sườn

Trước đây là hàng cháo sườn Ngõ Huyện nức tiếng, nay đã chuyển ra số 2A Lý Quốc Sư, tiệm cháo sườn cô Là vẫn đông khách hàng thập kỷ qua. Cháo ở đây được nấu bằng nước hầm xương và thịt băm nhỏ đậm đà, có thêm sườn sụn giòn giòn. Quẩy và ruốc phía trên làm tăng thêm độ hấp dẫn. Giá một phần cháo đầy đủ là 30.000 đồng. Ảnh: Lozi.

" data-reference-id="24113572" src="/dataimages/201609/original/images1691950____m_n_ngon_H__N_i_quanh_khu_Nh__Th__57e2357258f18.jpg" style="max-width: 500px; width: 550px; height: 445px;" />
Đủ món ngon Hà Nội quanh khu Nhà Thờ

Cháo sườn

Trước đây là hàng cháo sườn Ngõ Huyện nức tiếng, nay đã chuyển ra số 2A Lý Quốc Sư, tiệm cháo sườn cô Là vẫn đông khách hàng thập kỷ qua. Cháo ở đây được nấu bằng nước hầm xương và thịt băm nhỏ đậm đà, có thêm sườn sụn giòn giòn. Quẩy và ruốc phía trên làm tăng thêm độ hấp dẫn. Giá một phần cháo đầy đủ là 30.000 đồng. Ảnh:Lozi.

Bánh rán mặn, ngọt Nhà Chung

Tiệm bánh rán vỉa hè thu hút vì cái vỏ ngoài giòn tan, thơm mùi bột nếp, và nhân thịt lợn, hạt tiêu và hành tây nhuyễn quyện lại với nhau. Còn bánh rán ngọt nơi đây thì có vị ngọt thanh của dừa nạo và đậu xanh. Một chiếc bánh mặn có giá 6.000 đồng, bánh ngọt giá 4.000 đồng, thích hợp cho ăn vặt buổi chiều quanh Nhà Thờ. Ảnh: vivuHanoi.

" data-reference-id="24113573" src="/dataimages/201609/original/images1691946____m_n_ngon_H__N_i_quanh_khu_Nh__Th__57e2357255a15.jpg" style="max-width: 500px; width: 550px; height: 422px;" />
Đủ món ngon Hà Nội quanh khu Nhà Thờ

Bánh rán mặn, ngọt Nhà Chung

Tiệm bánh rán vỉa hè thu hút vì cái vỏ ngoài giòn tan, thơm mùi bột nếp, và nhân thịt lợn, hạt tiêu và hành tây nhuyễn quyện lại với nhau. Còn bánh rán ngọt nơi đây thì có vị ngọt thanh của dừa nạo và đậu xanh. Một chiếc bánh mặn có giá 6.000 đồng, bánh ngọt giá 4.000 đồng, thích hợp cho ăn vặt buổi chiều quanh Nhà Thờ. Ảnh: vivuHanoi.

Miến lươn, bún lưỡi Chân Cầm

Miến lươn ở đây có đủ loại, từ miến trộn, miến nước tới miến xào, mỗi thứ đều có vị ngon vị riêng. Nước sốt của miến trộn ở đây được chế biến theo công thức riêng của chủ quán, vừa béo như nước ninh xương, lại gia giảm chút vị chua ngọt rất đậm đà. Ngoài miến lươn, quán còn có một món đặc sắc không kém ấy là bún lưỡi.  Giá một tô từ 35.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

" data-reference-id="24113574" src="/dataimages/201609/original/images1691949____m_n_ngon_H__N_i_quanh_khu_Nh__Th__57e235725945c.jpg" style="max-width: 500px; width: 550px; height: 413px;" />
Đủ món ngon Hà Nội quanh khu Nhà Thờ

Miến lươn, bún lưỡi Chân Cầm

Miến lươn ở đây có đủ loại, từ miến trộn, miến nước tới miến xào, mỗi thứ đều có vị ngon vị riêng. Nước sốt của miến trộn ở đây được chế biến theo công thức riêng của chủ quán, vừa béo như nước ninh xương, lại gia giảm chút vị chua ngọt rất đậm đà. Ngoài miến lươn, quán còn có một món đặc sắc không kém ấy là bún lưỡi.  Giá một tô từ 35.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Theo vnexpress.net

tin mới

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.