Du lịch MICE, tiềm năng chưa "đánh thức"

(Baonghean) - Du lịch MICE (du lịch kết hợp các hoạt động hội nghị, hội thảo …) hiện đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới. Dù có nhiều tiềm năng, nhưng ở Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng, du lịch MICE vẫn chưa khai thác hết lợi thế. Do đó, cần đánh giá đúng và có chiến lược phù hợp để loại hình du lịch này phát triển.

Các bạn trẻ đến từ TP. Hồ Chí Minh về thăm quê Bác.
Các bạn trẻ đến từ TP. Hồ Chí Minh về thăm quê Bác.

Chưa phát huy hiệu quả

Để đáp ứng du lịch MICE, điểm đến phải tổng hòa được các yếu tố như phong cảnh đẹp, có không gian phù hợp với các hoạt động tập thể, cơ sở hạ tầng là các khách sạn, khu resort tiêu chuẩn chất lượng cao… Nếu áp theo tiêu chuẩn này, thì với thế mạnh du lịch biển, Nghệ An hoàn toàn có thể đáp ứng được. Nghệ An có bờ biển dài, phẳng, nhiều bãi tắm đẹp, môi trường trong lành như bãi tắm Cửa Lò, Bãi Lữ, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập, Diễn Thành… Mặt khác, hệ thống cơ sở lưu trú gần 700 khách sạn và nhà nghỉ du lịch với trên 16.000 phòng, trong đó có 1 khách sạn 5 sao, 5 khách sạn 4 sao, 12 khách sạn 3 sao và trên 70 khách sạn 1-2 sao.

Thực tế, tại Cửa Lò, loại hình du lịch MICE đã được các đơn vị lữ hành khai thác nhiều năm nay. Bà Trương Thị Thanh Hiền – Giám đốc Công ty Lữ hành quốc tế Caravan Á Đông cho biết, các đoàn khách đi du lịch MICE thường có số lượng đông, từ vài chục đến khoảng hơn 100 người nên việc bố trí đi lại, ăn, ở, vui chơi kết hợp với công việc hội họp được các đoàn yêu cầu rất chặt chẽ. Giao thông thuận lợi và hệ thống cơ sở lưu trú, ăn uống ở Cửa Lò cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các đoàn du lịch MICE.

Tuy nhiên, về yếu tố dịch vụ thương mại thì thị xã biển chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Các đoàn khách du lịch MICE thường có điều kiện kinh tế cao, nhu cầu chi tiêu mua sắm lớn nhưng ở Cửa Lò chưa có những điểm tham quan, mua sắm chất lượng, đẳng cấp và thiếu sự đa dạng các mặt hàng. Điều này phần nào làm giảm đi sức hút của thị xã biển trong mắt du khách.

Du khách ra tham quan đảo ngư (Cừa Lò)
Du khách ra tham quan đảo ngư (Cừa Lò)

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tiềm năng du lịch MICE ở tỉnh ta vẫn chưa được khai thác hiệu quả, trong đó có nguyên nhân nội tại từ phía các đơn vị lữ hành và doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Hiện nay, toàn tỉnh có 37 doanh nghiệp lữ hành chủ yếu mới khai thác được thị trường khách nội địa và khách Outbound (khách Nghệ An đi ra nước ngoài), còn việc khai thác khách Inbound (khách nước ngoài vào Nghệ An) vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn.

Trong khi đó, khách Inbound mới là đối tượng tiềm năng cho loại hình du lịch MICE, nhất là trong bối cảnh Sân bay Vinh đã được nâng cấp thành sân bay quốc tế và giao thông hàng không của tỉnh ta đang hướng tới sự kết nối với Lào – Thái Lan. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay xuất hiện nhiều doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong việc tổ chức các hoạt động và tour MICE như Phương Đông, Mường Thanh, Sài Gòn Kim Liên, Hữu Nghị ... nhưng trên thực tế, một số đơn vị vẫn chưa có bộ phận hay đội ngũ nhân viên chuyên trách kinh doanh mảng du lịch MICE. Đặc biệt, các đoàn khách du lịch MICE thường là các công ty, tập đoàn lớn với đội ngũ nhân viên đa quốc gia, đòi hỏi bộ phận phục vụ phải thông thạo ngoại ngữ, trong khi nhiều doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được.

Tăng kết nối và truyền thông

Theo ông Tạ Khắc Uyên – Chi hội trưởng Chi hội lữ hành Nghệ An, du lịch MICE không phải là loại hình du lịch thuần túy, mà nó là loại hình du lịch kết hợp giữa công việc với các hoạt động tham quan du lịch, thưởng ngoạn các giá trị tự nhiên, văn hóa tại các điểm đến. Các hoạt động MICE thường không có khuôn mẫu cố định, số lượng khách và dịch vụ biến động tùy thuộc vào quy mô, tính chất của các hoạt động được tổ chức. Thời gian lưu lại không dài, các hoạt động và sự kiện bận rộn, dày đặc, đòi hỏi phải được bố trí theo lịch trình khoa học, hợp lý, có tính sáng tạo trong thiết kế và tổ chức tour. Giải pháp cho điều này là cần sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan (khách sạn, doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp vận chuyển, các đơn vị kinh doanh tổ chức sự kiện...) để đảm bảo hoạt động MICE được tổ chức với chất lượng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức hội thảo, gặp gỡ, trao đổi rút kinh nghiệm trong thực tiễn phục vụ các đoàn khách MICE để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Mặt khác, phát triển loại hình du lịch MICE, nền tảng cơ sở hạ tầng cần phải đồng bộ và môi trường đầu tư thông thoáng, bởi khách du lịch MICE còn có nhu cầu giao lưu, gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội làm ăn ở các điểm đến du lịch. Xác định yếu tố tiên quyết này, nhiều địa phương đã quyết liệt vào cuộc, như ở thành phố Vinh. Mới đây, Thành ủy Vinh đã có nghị quyết về phát triển du lịch thành phố Vinh giai đoạn 2016 – 2020 và những năm tiếp theo, trong đó nhấn mạnh việc đầu tư, nâng cấp hệ thống khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí chất lượng cao; quy hoạch xây dựng tuyến phố đi bộ, phố chợ đêm, phố chuyên doanh giải trí ...

Nghệ An thiếu những sản phẩm du lịch đặc trưng.
Nghệ An thiếu những sản phẩm du lịch đặc trưng.

Ông Bùi Quang Phương – Trưởng phòng VHTT thành phố Vinh cho biết: Nâng cao cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch nói chung và du lịch MICE nói riêng là một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh. Để làm được điều đó, thành phố sẽ cùng với tỉnh trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp có năng lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tham mưu đề nghị tỉnh có cơ chế ưu đãi về thuế, phí, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp đầu tư hoạt động. Bên cạnh đó, tích cực cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thân thiện để tạo thiện cảm cho khách du lịch MICE khi đến với thành phố Vinh.

Dù rất giàu tiềm năng phù hợp với loại hình du lịch MICE, nhưng loại hình du lịch này vẫn chưa phát triển ở Nghệ An một phần lớn do công tác truyền thông còn hạn chế. Một thực tế đáng lưu tâm là khách MICE hiện nay đến Nghệ An mới chỉ quan tâm đến thị xã Cửa Lò, thành phố Vinh và huyện Nam Đàn, còn các vùng, miền khác như khu vực miền Tây Nghệ An với không gian du lịch sinh thái hấp dẫn chưa được biết đến nhiều. Điều này đòi hỏi việc tuyên truyền, quảng bá của ngành Du lịch tỉnh nhà cần được tăng cường hơn nữa.

MICE là viết tắt của 4 từ tiếng Anh: Meeting (gặp gỡ), Incentive (khen thưởng), Conventions (hội thảo), Exhibition (triển lãm). Du lịch MICE du nhập vào Việt Nam từ năm 1990 và theo tính toán của các công ty du lịch, loại hình du lịch MICE mang lại giá trị doanh thu cao gấp 6 lần loại hình du lịch thông thường.


Phương Chi

tin mới

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.