Trao hộ nghèo cơ hội phát triển từ chăn nuôi trâu bò

(Baonghean.vn) - Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An và Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp hỗ trợ các hộ nghèo ở Đô Lương và Quỳ Hợp giống trâu bò để phát triển chăn nuôi.

* Chiều 28/11, Chi cục phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An trao bê hỗ trợ cho 24 hộ dân tại xã Minh Sơn (Đô Lương). Đây là dự án Mô hình chăn nuôi bê cái lai - sind thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Đợt này, đã có 24 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo trong năm 2017 được hỗ trợ bê. Mỗi con bê trị giá 15 triệu đồng, tổng giá trị là 380 triệu đồng.

Niềm vui của người dân khi được hỗ trợ bê
Niềm vui của người dân khi được hỗ trợ bê, Ảnh: Thúy Hằng

Chương trình này được hỗ trợ vốn từ chương trình mục tiêu Quốc gia về xóa đói giảm nghèo. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 6 huyện được hỗ trợ bê gồm: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương. Mỗi huyện có 1 xã được hỗ trợ bê.

Thú Hằng (Đài Đô Lương)

* Nhằm giúp hộ nghèo có sức cày kéo và tài sản để vươn lên xóa đói giảm nghèo, trong tháng 11/2017, Ủy ban MTTQ huyện Quỳ Hợp đã trích từ nguồn quỹ "Ngày vì người nghèo" của huyện với tổng số tiền là 220 triệu đồng để hỗ trợ các hộ nghèo đặc biệt khó khăn mua trâu bò sinh sản.

Với số tiền được hỗ trợ 10 triệu đồng/con các hộ nghèo đã tiến hành mua trâu bò sinh sản về nuôi.
Với số tiền được hỗ trợ 10 triệu đồng/con, các hộ nghèo đã tiến hành mua trâu bò sinh sản về nuôi.

Với số tiền được hỗ trợ 10 triệu đồng/con các hộ nghèo đã tiến hành mua trâu bò sinh sản về nuôi. Các xã được hỗ trợ từ nguồn quỹ đợt này để mua trâu bò gồm: xã Châu Thái 5 con, Châu Lý 4 con, Châu Thành 5 con, Châu Đình 5 con và Yên Hợp 3 con với tổng số 22 con.

Đây là những hộ nghèo thiếu vốn sản xuất nhưng có lao động và đảm bảo các điều kiện để phát triển chăn nuôi vươn lên thoát nghèo trong thời gian tới.

Thu Hường

(Đài Quỳ Hợp)

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.