Những món đồ không nên mua khi đi du lịch

Mặc dù là những món đồ lưu niệm điển hình nhưng đồng hồ Thụy Sĩ hay mũ rơm Mexico... được người dân địa phương khuyên du khách không nên mua.

Khi đi du lịch, chúng ta thường có thói quen mua các đồ đặc trưng ở nơi đến để lưu niệm hoặc làm quà tặng. Tuy nhiên, không phải tất cả trong số đó đều đáng mua. Dưới đây là danh sách những món đồ mà du khách không nên “rút ví” khi đi du lịch ở một số quốc gia trên thế giới.

nhung-mon-do-khong-nen-mua-khi-di-du-lich

Không phải tất cả món đồ lưu niệm đều đáng mua. Ảnh: News.

Đồng hồ Thụy Sĩ

Ở Thụy Sĩ, có rất nhiều cửa hàng bán đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ tại những điểm tập trung nhiều du khách. Những cửa hàng này thường được trang trí bắt mắt và nhân viên mặc đồng phục cầu kỳ giống như đang tiếp đón Nữ hoàng Elizabeth.

Tuy nhiên, ông Davide Mirabella, người Thụy Sĩ cho biết, những món đồ hàng hiệu luôn được bán rộng rãi ở rất nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy, du khách không cần thiết phải đến Thụy Sĩ chỉ để sắm đồng hồ vì họ hoàn toàn có thể mua chúng ở Hong Kong, Tokyo (Nhật Bản) hay Sao Paulo (Brazil)...

Mũ sombrero Mexico ở Tây Ban Nha

Người Mexico và Tây Ban Nha nói chung một ngôn ngữ nên rất nhiều du khách nhầm lẫn khi mua mũ. Mặc dù ở Tây Ban Nha có bày bán nhiều mũ sombrero Mexico (một loại mũ rơm rộng vành) nhưng đây không phải là sản phẩm truyền thống của nước này. Vì thế, hãy mua mũ torero (mũ dành cho người đấu bò) ở Tây Ban Nha thay vì sombrero của Mexico.

Nước thánh ở Israel

Dòng sông Jordan chảy qua Israel và Jordan được coi là một trong những dòng sông thiêng liêng và màu nhiệm nhất thế giới. Đây chính là nơi chúa Jesus rửa tội và được ghi chép trong kinh thánh. Vì vậy, nước lấy từ sông Jordan được coi là nước thánh, có tác dụng thanh tẩy, thánh hóa và bảo vệ cho con người trước những cám dỗ, tư tưởng xấu và bệnh tật.

Ở Israel bán rất nhiều “nước thánh” đựng trong các chai nhỏ bằng nhựa hoặc thủy tinh với giá khoảng 10 USD, được quảng cáo là nước lấy từ vùng Đất Thánh. Đây là một trong những món đồ được khách du lịch ở Israel tìm mua nhiều nhất.

nhung-mon-do-khong-nen-mua-khi-di-du-lich-1

Du khách đến Israel có thể tự làm nước thánh cho mình một cách rất đơn giản, vì vậy không cần thiết phải tốn tiền cho những chai nước không rõ nguồn gốc được bày bán tràn lan. Ảnh: Traditional Catholic Priest.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết có rất ít chai trong số đó thực sự được lấy từ sông Jordan, còn lại số khác chỉ là nước vòi bình thường. Ngoài ra, khi đến Israel, bạn cũng có thể tự làm nước thánh cho mình đơn giản bằng cách sử dụng một chai rỗng và lấy nước từ sông Jordan. Vì vậy, du khách khi đến đây không nên lãng phí tiền để mua những chai nước được cho là nước thánh nhưng không rõ nguồn gốc.

Áo ngực vỏ dừa và váy cỏ

Những cô gái xinh đẹp, nóng bỏng khoác lên mình chiếc áo ngực làm từ vỏ dừa và váy ngắn kết bằng cỏ, say mê trong những điệu nhảy bốc lửa là “đặc sản” hút khách của Hawaii. Tuy không phải là trang phục phổ biến đối với người dân địa phương nhưng hai món đồ này lại rất “hot” đối với khách du lịch. Tại bãi biển Waikiki, nhiều người sẵn sàng rút ví mua bất cứ thứ gì ở đây, kể cả những món không hữu ích như áo ngực vỏ dừa và váy cỏ.

Theo VNE

tin mới

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.