104 hài cốt liệt sỹ được quy tập trong mùa khô 2016-2017

(Baonghean.vn) - Chiều 16/6, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy tại nước bạn Lào.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 1237 tỉnh; Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 đồng chủ trì.

Dự hội nghị tổng kết có Thiếu tướng Doãn Ngọc Sơn - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Phó trưởng ban Chỉ đạo 1237 Quân khu 4; các  thành viên BCĐ 1237 và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Mùa khô năm 2016 - 2017, tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng, tìm kiếm, cất bốc, di chuyển 80 phần mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn, Xây Xẩm Bun (Cộng hòa Dân chủ nhân Lào) và 5 phần mộ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa được quy tập vào các nghĩa trang liệt sỹ.

Công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và ở nước Lào tuy gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo 1237 các cấp và Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An; kịp thời có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn gian khổ, nguy hiểm, làm tốt công tác dân vận, đối ngoại quân sự, tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ tận tình của cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân các bộ tộc Lào nên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quy tập hài cốt liệt sỹ
Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cất bốc hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Xây Xẩm Bun (nước Cộng hòa DCND Lào) trong mùa khô 2016 - 2017.

Tham mưu cho UBND tỉnh cử Đoàn cán bộ Ban công tác đặc biệt sang Lào tiếp nhận, di chuyển 104 hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào được quy tập đưa về nước an táng ở Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc bảo đảm đúng nghi thức, chu đáo, chặt chẽ, trọng thị, an toàn và tiết kiệm.

Mùa khô năm 2016 - 2017, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm cất bốc và đưa về nước 104 hài cốt liệt sỹ, đạt 130% kế hoạch (có 1 hài cốt liệt sỹ xác định được danh tính, quê quán). Trong đó, địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng quy tập được 90 hài cốt liệt (đạt 134% kế hoạch); tỉnh Viêng Chăn 5 hài cốt (đạt 125% kế hoạch); tỉnh Xây Xổm Bun 9 hài cốt (đạt 100% kế hoạch).

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ quy tập đã kết hợp giúp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố QP – AN góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào nói chung, Nghệ An với Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun nói riêng.

Phát biểu tại hội Nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa biểu dương, đánh giá cao CBCS Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí khẳng định, hơn 40 năm đã lùi xa, địa hình, địa vật đã thay đổi rất nhiều; nhân chứng còn lại rất ít, số còn lại đã già yếu nên không cung cấp được nhiều thông tin. Vì thế việc đạt được kết quả vượt mức kế hoạch là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về công tác quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2017 - 2018 và những năm tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh một số nhiệm vụ trong tâm sau: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp phù hợp đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào cũng như trên địa bàn tỉnh. Chú trọng phân công, gắn trách nhiệm cho các phòng ban liên quan, đội quy tập;

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là Quyết định 1237 của Thủ tướng chính phủ và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ, giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Vận động nhân dân cung cấp thông tin về phần mộ các liệt sỹ, nhất là ở nơi trước đây địch đánh phá quyết liệt;

Quan tâm đến chế độ, chính sách đối với CBCS và QNCN tham gia công tác tìm kiếm, quy tập để các đồng chí yên tâm công tác; quá trình quy tập phải vẽ sơ đồ cụ thể từng phần mộ, từng vị trí, quản lý lưu trữ chặt chẽ, kết luận địa bàn đã quy tập. Kết thúc từng đợt quy tập phải tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị kiểm tra, đối chiếu hồ sơ lưu trữ với hồ sơ quy tập, cố gắng hết mức có thể để xác định danh tính hài cốt các liệt sỹ.

Trao bằng khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2016 - 2017.
Trao bằng khen của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2016 - 2017.

Tại buổi lễ tổng kết, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quy tập hài cốt liệt sỹ mùa khô năm 2017.

Cảnh Nam

tin mới

Tháng Năm ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

Tháng Năm ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên lại đón hàng chục nghìn lượt khách từ mọi miền của Tổ quốc và bạn bè quốc tế về tham quan, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc nhân dịp kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.

Đồng lúa và sen

Mùa vàng trên quê Bác

(Baonghean.vn) - Cùng với những đổi thay trên quê Bác, ngày mùa ở Kim Liên (Nam Đàn) dường như cũng đẹp hơn, rộn ràng hơn. 

Tình người ở… 'xóm chạy thận'

Tình người ở… 'xóm chạy thận'

(Baonghean.vn) - Dẫu tương lai phía trước còn rất mịt mờ nhưng bằng tình thương, sự động viên của cộng đồng và sự đồng cảm của những con người cùng cảnh ngộ, trên những gương mặt xám nghoét vì thiếu máu, vì chạy thận lâu ngày, tôi vẫn thấy nụ cười luôn toả nắng...

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.