Bên trong dự án khủng bỏ hoang ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng có mức đầu tư nghìn tỷ, sau thời gian ngắn hoạt động đến nay bỏ hoang. Nhà xưởng, máy móc xuống cấp vì không được vận hành.

» Dự án nhà máy giấy nghìn tỷ đắp chiếu ở Nghệ An

rfwef
Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng được xây dựng năm 2007 tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Chi nhánh này hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 2713000181 do phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Nghệ An cấp ngày 06/06/2007. Hai nhiệm vụ chính của chi nhánh này là sản xuất bột giấy và trồng rừng nguyên liệu. Trong ảnh: Trụ sở điều hành nhà máy trong những ngày đầu mới đưa vào hoạt động. Ảnh: Đức Dũng.
  Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng có tổng số vốn đầu tư là 1.255 tỷ đồng. Dây chuyền sản xuất được nhập từ Trung Quốc có công suất 45 nghìn tấn/năm.
Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng có tổng số vốn đầu tư là 1.255 tỷ đồng. Nằm bên Quốc lộ 7A thuộc xã Chi Khê, huyện Con Cuông, bề ngoài trông rất hoành tráng với những dãy nhà xưởng bề thế.  Trong ảnh: Lối vào xưởng sản xuất. Ảnh: Đức Dũng.
Đến nay, nhà máy đã ngừng sản xuất 7 năm, khu điều hành cửa đóng, cỏ mọc đầy sân
Đến nay, nhà máy đã ngừng sản xuất 7 năm, khu điều hành đóng cửa, cỏ mọc đầy sân. Ảnh: Đức Dũng.
, nhưng đến gần mới thấy vẻ hoang tàn, đìu hiu, không một bóng người, cỏ mọc đầy lối đi.
Nhà máy dự kiến có công suất 45 nghìn tấn/năm. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất gỗ dăm đã ngừng hoạt động. Ảnh: Đức Dũng.
Máy móc bị hoen rỉ do lâu ngày không sử dụng
Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất được nhập từ Trung Quốc, hiện đã bị hoen rỉ do lâu ngày không sử dụng. Ảnh: Đức Dũng.
Cỏ mục um tùm trên những chi tiết máy
Cỏ mọc um tùm trên các dây chuyền, lò hơi. Ảnh: Đức Dũng.
Nhiều chi tiết máy đã bị hỏng
Nhiều chi tiết máy đã bị hỏng. Ảnh: Đức Dũng.
Các thùng xử lý hóa chất, ngâm tẩm bột giấy
Các thùng xử lý hóa chất, ngâm tẩm bột giấy bỏ hoang. Ảnh: Đức Dũng.
Hệ thống xử lý nước thải đã hư hỏng
Hệ thống xử lý nước thải đã hư hỏng. Ảnh: Đức Dũng.
Nguyên liệu dăm gỗ đã bị mục nát
Nguyên liệu dăm gỗ đã bị mục nát. Ảnh: Đức Dũng.
Nhiều nhà xưởng bỏ hoang
Nhiều nhà xưởng bỏ hoang. Ảnh: Đức Dũng.
Phương tiện vận chuyển cũng
Phương tiện vận chuyển cũng bỏ mặc cho mưa nắng hủy hoại. Ảnh: Đức Dũng.
Trước thực trạng nhà máy bỏ hoang, vùng nguyên liệu đã quy hoạch gây khó cho các huyện vì không thể quy hoạch cây chồng lấn, lãnh đạo các huyện đã có ý kiến đề nghị hủy bỏ quy hoạch vùng nguyên liệu. Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng có văn bản tham mưu UBND tỉnh chấm dứt dự án này.

Đức Dũng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.