Nghẹt thở giải cứu 4 thuyền viên kẹt tại cửa sông Gianh

Sáng nay (16/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn Cục Hàng hải, Quân khu 4, Bộ đội biên phòng Quảng Bình có mặt tại khu vực tàu mắc cạn để tìm cách giải cứu thuyền viên trên tàu.

Theo Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình, trong rạng sáng  (15/10) có 5 chiếc tàu hàng trọng tải lớn gặp nạn ở khu vực cửa sông Gianh và cửa sông Roòn.

Lực lượng chức năng đã cứu vớt được 7 thuyền viên đưa vào bờ an toàn, 1 chiếc tàu bị trôi dạt ra biển đã được đưa vào cảng Hòn La, 2 tàu đã bị chìm với 6 thuyền viên vẫn đang mất tích. Ngoài ra, còn 2 tàu khác bị mắc kẹt, đáng ngại nhất là tàu bị mắc kẹt ở cửa biển sông Gianh khi đang có 4 thuyền viên chưa thể đưa vào bờ.

Chiếc tàu hàng đã bị mắc kẹt ở cửa biển.
Chiếc tàu hàng đã bị mắc kẹt ở cửa biển.

Trong sáng nay, nước tại cửa sông Gianh rút bớt nhưng vẫn chảy xiết khiến tàu hàng Xuân Thành 36 mang số hiệu ND 2626 bị đẩy xoay ngang và nghiêng về mạn phải khoảng 30 độ, nguy cơ lật tàu hoàn toàn có thể xảy ra.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng Đoàn công tác Bộ GTVT có mặt tại hiện trường cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm cách giải cứu các thuyền viên đang bị mắc kẹt trên tàu

Được biết, 4 thuyền viên trên tàu vẫn khoẻ mạnh, lực lược tìm kiếm cứu nạn vẫn liên lạc thường xuyên với họ qua kênh VHF.

Lực lượng cứu nạn sau đó điều 1 tàu lớn đậu phía cửa biển, đến 7h30’ xuồng cứu nạn Hàng Hải đã tiếp cận được tàu hàng và đưa 4 thuyền viên xuống xuồng cứu nạn.

Tuy nhiên do nước chảy xiết, có nhiều xoáy nước bất thường, xuồng cứu nạn không thể trở ra được, lực lượng chức năng sau đó phải tìm cách đưa dây đến vị trí xuồng cứu sinh để kéo từng người vào bờ.

Khoảng cách từ bờ ra tàu mắc cạn chỉ hơn 150m nhưng công việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng Đoàn công tác Bộ GTVT có mặt tại hiện trường cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm cách giải cứu các thuyền viên đang bị mắc kẹt trên tàu.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng Đoàn công tác Bộ GTVT có mặt tại hiện trường cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm cách giải cứu các thuyền viên đang bị mắc kẹt trên tàu.

Cùng với việc tìm cách đưa các thuyền viên vào bờ, vào lúc 7h45’ lực lượng y tế cũng được điều đến để chuẩn bị chăm sóc cho các thuyền viên gặp nạn.

Có mặt tại hiện trường, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cùng lãnh đạo Quân khu 4, Cục Hàng hải, Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh bàn các phương án cứu nạn.

Sáng kiến được đưa ra sau đó là di chuyển xuồng cứu sinh từ mạn trái sau dòng nước, sang mạn phải trước dòng nước rồi xuống xuồng đi ngược dòng và thoát khỏi vùng xoáy nguy hiểm.

4 thuyền viên cùng lực lượng cứu hộ lên tàu cứu nạn an toàn và đang di chuyển về cảng Gianh

Với sáng kiến này, 4 thuyền viên và lực lượng cứu hộ đã lên tàu cứu nạn Hàng Hải an toàn và được đưa về cảng Gianh.

Tại đây, Thứ trưởng Bộ GTVT đã thưởng "nóng" cho Tổ công tác cứu nạn Hàng hải 10 triệu đồng nhờ sự dũng cảm, sáng tạo trong quá trình cứu nạn. Thứ trưởng Thọ cũng tặng quà lực lượng cảng vụ Hàng hải Quảng Bình những ngày qua đã nỗ lực vượt khó tổ chức cứu nạn cứu sống được 6 thuyền viên khác trên các tàu bị trôi dạt ra biển.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở GTVT Quảng Bình cũng trao quà động viên tới các thuyền viên, hiện sức khỏe của 4 thuyền viên đều tốt.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trao thưởng cho lực lượng cứu nạn đã giải cứu thành công 4 thuyền viên

4 thuyền viên cùng lực lượng cứu hộ lên tàu cứu nạn an toàn và đang di chuyển về cảng Gianh.
4 thuyền viên cùng lực lượng cứu hộ lên tàu cứu nạn an toàn và đang di chuyển về cảng Gianh.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên mất tích trên 2 chiếc tàu hàng khác bị chìm trong sáng ngày 15/10.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, trong ngày 13, 14 và sáng 15/10, tại Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn kéo dài. Mưa phổ biến 600-900mm, một số nơi như Đồng Hới, Hàm Ninh trên 950 mm. Mưa lớn làm hầu hết các địa bàn rơi vào tình trạng ngập lụt, nhiều nơi như Bố Trạch, Tx. Ba Đồn, Tp. Đồng Hới, Lệ Thuỷ, Minh Hoá... nước lũ nhấn chìm nhà cửa, cô lập làng bản.

Trước tình hình lũ lụt diễn biến khó lường, lực lượng chức năng đã tiến hành sơ tán gần 2.000 hộ dân đến nơi an toàn. Toàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 56.618 nhà dân bị ngập, 56 nhà bị tốc mái, 500ha hoa màu, 600 ha cây trồng bị thiệt hại do nước lũ, 2000 tấn lương thực bị hư hỏng, 2.000 gia súc và 100.000 gia cầm chết, bị cuốn trôi, các tuyến đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn.

Trong đợt lũ lụt lần này, Quảng Bình đã xảy ra liên tiếp các vụ người qua suối, khe tràn bị nước lũ cuốn trôi. Có 9 người chết trong quá trình chằng chống nhà cửa, di rời tài sản và phòng chống lũ; 10 người mất tích do chìm tàu, lật đò, nước lũ cuốn trôi

Về giao thông, Quảng Bình thiệt hại rất nặng nề, trong đó nặng nhất là khoảng 90 km đường sắt. Hiện toàn bộ tuyến đường sắt Bắc - Nam vẫn đang tê liệt. Các tuyến quốc lộ và đường tỉnh qua Quảng Bình cũng bị hư hỏng nặng nề. 

Theo baogiaothong

tin mới

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.