Chiêm ngưỡng bộ sưu tập đồng hồ cổ độc nhất xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - 'Chỉ cần nghe tiếng chuông, tôi biết ngay đó là đồng hồ nhãn hiệu gì, đời nào, xuất xứ từ đâu...' - đó là lời chia sẻ của 'ông vua' đồng hồ cổ xứ Nghệ Tạ Quang Sơn (phường Đội Cung, TP Vinh).

Trong căn phòng nhỏ, hàng chục bộ đồng hổ cổ được anh Tạ Quang Sơn sưa tầm hàng chục năm qua có giá trị hàng tỷ đồng.
Trong căn phòng nhỏ tại phường Đội Cung (TP Vinh), bộ đồng hổ cổ được anh Tạ Quang Sơn sưu tầm hàng chục năm qua được giới sành chơi ước tính có giá trị hàng tỷ đồng.
Bộ đồng hồ dòng Japi có nguồn gốc từ Pháp ra đời năm 1890. Bộ đồng hồ gồm 3 món: đồng hồ và 2 chân nến. Điểm đặc biệt là chiếc đồng hồ được chạy bằng dây thiều, mặt số làm bằng men ngà, các chi tiết tinh tế, săc sảm mang đậm dấu ấn phương Đông.
Bộ đồng hồ dòng JAPI có nguồn gốc từ Pháp ra đời năm 1890. Bộ đồng hồ gồm 3 món: đồng hồ và 2 chân nến. Chiếc đồng hồ có dạng bình cổ, chất liệu bằng đồng, các chi tiết tinh tế, sắc sảo, mang đậm dấu ấn phương Đông.
Đồng hồ được chạy bằng dây thiều, mặt đồng hồ làm bằng men ngà. Trên thị trường, bộ đồng hồ này còn lại rất ít và có giá trên 100 triệu đồng.
Đồng hồ được chạy bằng dây thiều, mặt đồng hồ làm bằng men ngà. Trên thị trường, bộ đồng hồ này còn lại rất ít và có giá trên 100 triệu đồng.
Bộ đồng hồ treo tường với đủ loại. Trong đó, nổi bật là chiếc đồng hồ dòng ODO, đời 36-10. Những chiếc đồng hồ này có xuất xứ từ Pháp, Đức chủ yếu sản xuất cho thị trường Việt Nam những năm Pháp thuộc. Hiện loại đồng hồ này còn lại rất ít, chủ yếu chỉ có ở các nhà thờ, biệt thự, bảo tàng các quan chức dưới thời Pháp thuộc.
Bộ đồng hồ treo tường với đủ các dòng như ODO, J, VEDETTI,FFR.  Những chiếc đồng hồ này có xuất xứ từ Pháp, Đức chủ yếu sản xuất cho thị trường Việt Nam những năm Pháp thuộc. 
C
Trong đó, nổi bật là chiếc đồng hồ dòng ODO, đời 36-10. Đây là dòng đồng hồ quý hiếm. Hiện loại đồng hồ này còn lại rất ít, chủ yếu chỉ có ở các nhà thờ, biệt thự, bảo tàng các quan chức dưới thời Pháp thuộc.
Một chiếc đồng hồ dòng JAPI. Chất liệu của đồng hồ là đồng kết hợp với đá hoa cương, mặt men, máy chạy quả lắc. Đồng hồ xuất xứ từ nước Pháp, ra đời năm 1990.
Một chiếc đồng hồ dòng JAPI. Chất liệu của đồng hồ là đồng kết hợp với đá hoa cương, mặt men, máy chạy quả lắc. Đồng hồ xuất xứ từ nước Pháp, ra đời năm 1990.
C
Bộ đồng hồ thiết kế độc đáo, gồm 3 món: đồng hồ và 2 chân nến. 
Từng chi tiết trên đồng hồ được thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ thể hiện tính thẩm mỹ cũng như dấu ấn văn hóa của đất nước Pháp.
Từng chi tiết trên đồng hồ được thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ thể hiện tính thẩm mỹ cũng như dấu ấn văn hóa của đất nước Pháp.
Chiếc đồng hồ dòng JAPI chỉ mới nhìn qua đã không thể rời mắt. Trên thị trường, chiếc đồng hồ như thế này còn rất ít vì giá trị của nó lên tới hàng trăm triệu đồng.
Chiếc đồng hồ chỉ mới nhìn qua đã không thể rời mắt. Trên thị trường, chiếc đồng hồ như thế này còn rất ít vì giá trị của nó lên tới hàng trăm triệu đồng.
Chiếc đồng hồ có xuất xứ từ năm 1975, hình chú gà trống Goloa, mặt men hạt, quả lắc mặt trời.
Chiếc đồng hồ có từ năm 1745, hình chú gà trống Gaulois, mặt men hạt, quả lắc mặt trời.
Niềm đam mê của anh Sơn là được lau chùi từng chiếc đinh vít, được lắng nghe tiếng chuông đồng hồ mỗi ngày.
Niềm đam mê của anh Sơn là được lau chùi từng chiếc đinh vít, được lắng nghe tiếng chuông đồng hồ mỗi ngày.
Anh Tạ Quang Sơn, chủ tiệm đồng hồ cổ cho biết: Mỗi chiếc đồng hồ được anh săn lùng nhiều năm trời, có chiếc giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.
Anh Tạ Quang Sơn, chủ nhân bộ sưu tập đồng hồ cổ cho biết: Mỗi chiếc đồng hồ được anh săn lùng nhiều năm trời, có chiếc giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. 

 Thành Duy - Phạm Bằng

tin mới

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Chiều 7/5, đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và phổ biến ý định diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hoàng Mai

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

Thúc đẩy sự phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quỳ Châu.

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

Tri ân sâu sắc các chiến sĩ Điện Biên

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh Nghệ An đã, đang và sẽ làm hết sức mình để tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Quế Phong

Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Quế Phong

(Baonghean.vn) - Chiều 6/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Quế Phong.