Kiểm tra việc rà soát thực hiện chính sách người có công tại Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, tại thị xã Cửa Lò, Đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Uỷ ban làm trưởng đoàn đã về làm việc với thị xã để kiểm tra việc thực hiện rà soát chính sách cho người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015.

Dự buổi làm việc có Ban thường trực MTTQ tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội, đại diện ban rà soát của tỉnh, Thường trực thị ủy, các thành viên trong ban rà soát thị xã và đại diện ban rà soát 5 phường và 5 tổ rà soát khu dân cư…

Ông Võ Huy Hường, Phó phòng Lao động Thương binh xã hội TX Cửa Lò thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 2 năm (2014 -2015).
Ông Võ Huy Hường - Phó phòng Lao động Thương binh xã hội TX Cửa Lò báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trong 2 năm (2014 -2015).

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong 02 năm (2014 -2015), Thị xã Cửa Lò hiện có gần 2.000 gia đình người có công, trong đó có 21 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 60 cán bộ lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, hơn 778 gia đình liệt sỹ, hơn 200 người hoạt động kháng chiến va con đẻ hưởng trợ  cấp, 60 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày… 

Thực hiện Chỉ thị số 23/2013/CT-TTg về Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Ban chỉ đạo thị xã Cửa Lò đã kiểm tra tại 7 phường. Theo đó, thực hiện công tác rà soát đối với 1.828 đối tượng, số hưởng đúng là 1.827 trường hợp, chiếm tỷ lệ 99.94%, số trường hợp hưởng sai là 1 đối tượng chiếm (không có hộ khẩu tại địa bàn thị xã). Kết quả này khẳng định việc thực hiện chính sách đối với người có công về cơ bản là đúng đối tượng, chính sách và hoàn thành đúng tiến độ. Thời gian qua cũng không có đơn thư khiếu nại, tố cáo việc thực hiện sai chế độ, chính sách đối với người có công trên địa bàn Thị xã.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện tổng rà soát, việc ghi chép phiếu rà soát tại các phường còn có sai sót; một số quy trình rà soát chưa đảm bảo. Sau khi tiến hành rà soát, đối với trường hợp hưởng sai, thị xã Cửa Lò đã trình Sở Lao động Thương binh và xã hội đình chỉ trợ cấp từ tháng 11/2014; có 221 trường hợp đề nghị được giải quyết chế độ, trong đó, đã tiếp nhận đề nghị cơ quan cấp trên giải quyết 164 trường hợp, còn 57 trường hợp do chưa thống nhất về hồ sơ.

Đồng chí Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Ban rà soát thị xã  Cửa Lò trong thực hiện rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả của cuộc rà soát là cơ sở để các cấp, các ngành liên quan thực hiện bổ sung, sửa đổi chính sách ưu đãi người có công.
Đồng chí Lê Bá Trình - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Ban rà soát thị xã Cửa Lò trong thực hiện rà soát theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi lắng nghe báo cáo và các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự về một số thuận lợi, khó khăn trong công tác triển khai thực hiện Tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thị, đồng chí Lê Bá Trình ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban rà soát thị xã trong việc rà soát, tiến hành công tác kiểm tra, phúc tra theo Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả của cuộc rà soát là cơ sở để các cấp, các ngành liên quan thực hiện bổ sung, sửa đổi chính sách ưu đãi người có công. Đồng chí cũng gợi ý cách thức để xử lý những tồn đọng đối với các trường hợp đề nghị xác nhận người có công, đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục công tác tuyên truyền, đẩy nhanh công tác xác lập thủ tục chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã.

-	Bà Nguyễn Thị Dung – Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò có một số kiến nghị, đề xuất: Sở Lao động TBXH và Cục người có công xem xét, trích lục hồ sơ liệt sỹ đang bị thất lạc hồ sơ lưu trữ tại Sở để thực hiện trợ cấp thờ cúng đối với thân nhân liệt sỹ.
Bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò nêu kiến nghị, đề xuất: Sở Lao động TBXH và Cục người có công xem xét, trích lục hồ sơ liệt sỹ đang bị thất lạc hồ sơ lưu trữ tại Sở để thực hiện trợ cấp thờ cúng đối với thân nhân liệt sỹ.

Thay mặt Ban chỉ đạo rà soát, bà Nguyễn Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác trung ương, địa phương sẽ tiếp tục triển khai xử lý sau rà soát theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh. Đồng thời có một số kiến nghị, đề xuất: Sở Lao động TBXH và Cục Người có công xem xét, trích lục hồ sơ liệt sỹ đang bị thất lạc hồ sơ lưu trữ tại Sở để thực hiện trợ cấp thờ cúng đối với thân nhân liệt sỹ. Các bộ, ngành trung ương nghiên cứu bổ sung việc xác nhận liệt sỹ, người hưởng chính sách, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, dân quân du kích, dân quân trực chiến không có giấy tờ gốc đã triển khai Thông tư 28/TT-TB nhưng vẫn không đủ điều kiện giải quyết.

Cũng trong buổi làm việc, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm và tặng quà tại một số gia đình chính sách trên địa bàn thị xã. 

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Vinh ( bố liệt sỹ Trần Văn Quang, đã hy sinh tại chiến trường Tây Nam) trú tại khối Bắc Hòa – phường Nghi Hoa (TX Cửa Lò).

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Vinh (bố liệt sỹ Trần Văn Quang, hy sinh tại chiến trường Tây Nam) trú tại khối Bắc Hòa - phường Nghi Hoa (TX Cửa Lò).

Ông Hoàng Văn Thuận là thương binh 2/4, trú tại khối Hải Bình - phường Nghi Hải (TX Cửa Lò): “Cảm ơn Đoàn MTTQ Trung ương đã đến thăm và tặng quà đối tượng chính sách, bản thân tôi rất xúc động khi được Đảng và Nhà nước quan tâm sau khi rời quân ngũ”.
Ông Hoàng Văn Thuận là thương binh 2/4, trú tại khối Hải Bình - phường Nghi Hải (TX Cửa Lò): “Cảm ơn Đoàn MTTQ Trung ương đã đến thăm và tặng quà đối tượng chính sách, bản thân tôi rất xúc động khi được Đảng và Nhà nước quan tâm sau khi rời quân ngũ”.
Ông Nguyễn Ngọc Ngà - Thương binh 4/4, trú tại khối Hải Giang, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò hiện nằm một chỗ vì tai biến. Mặc dù vậy, ông vẫn trò chuyện và kể lại những kỷ niệm thời khói lửa với đoàn đến thăm.
Ông Nguyễn Ngọc Ngà - Thương binh 4/4, trú tại khối Hải Giang, phường Nghi Hải, TX Cửa Lò hiện nằm một chỗ vì tai biến. Mặc dù vậy, ông vẫn trò chuyện và kể lại những kỷ niệm thời khói lửa với đoàn đến thăm.

Ngọc Anh

tin mới

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.