Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn: Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu"

(Baonghean.vn) - Ngày 20/8, Hội Cựu chiến binh các địa phương đã tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2014.
Tại huyện Quỳnh Lưu, tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Phong Phú  - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Thị Thanh Thủy -  Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.
UBND huyện Quỳnh Lưu trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.
UBND huyện Quỳnh Lưu trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” là động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội. Trong 5 năm qua, Hội CCB Quỳnh Lưu đã kết nạp được 2.931 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có là 14.414 đ/c, đạt 97,6% tỉ lệ tập hợp hội viên.
Những năm qua, các cấp hội đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giúp 382 gia đình chính sách khó khăn với số tiền 115,100 triệu đồng và 2.054 ngày công; tham gia làm 46 nhà tình nghĩa; ủng hộ công tác từ thiện hơn 3 tỷ đồng... Tham gia tích cực phong trào xây dựng NTM, cụ thể các hội viên đã hiến 105.602 m2 đất; có 308 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, tạo việc làm cho 606 người; có 20 CLB ngành nghề (tại 10 xã) với 254 thành viên. Hội tích cực tham gia công tác giáo dục thế hệ trẻ; tặng quà thiếu nhi nhân các ngày lễ, tết; tặng quà cho 3.975 em HSG, đậu ĐH, CĐ với số tiền 178.691.000 đồng…
Nhân dịp này, UBND huyện đã trao thưởng cho 6 tập thể và 10 cá nhân; Huyện hội CCB Quỳnh Lưu đã trao thưởng cho 13 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009-2014. Đại hội cũng đã bầu 5 đồng chí tham dự Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” cấp trên.
Hoàng Phú
Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy
Cùng ngày, Hội Cựu chiến binh huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009 - 2014.
Quang cảnh đại hội thi đua của Hội CCB huyện Nghĩa Đàn
Quang cảnh đại hội thi đua của Hội CCB huyện Nghĩa Đàn
Phát huy truyền thống tốt đẹp của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, trong 5 năm qua Hội Cựu chiến binh huyện Nghĩa Đàn đã không ngừng cống hiến sức lực, trí tuệ  tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương. Điển hình phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội CCB huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thu hút đông đảo hội viên tham gia, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,… cho hàng nghìn lượt hội viên.
Đến nay toàn huyện Nghĩa Đàn có 8.372 hội viên CCB, sinh hoạt ở 27 tổ chức cơ sở hội. Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới trong 5 năm đã có 1.684 CCB hiến hơn 156.814m2 đất để mở đường, chặt hạ cây, dỡ phá tường rào, các công trình trị giá 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 17 nhà tình nghĩa, tặng 125 sổ tiết kiệm, đóng góp trên 767 triệu đồng vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", quỹ "Nạn nhân chất độc da cam", quĩ "Vì người nghèo"... Trong cuộc vận động góp đá xây Trường Sa vận động được hơn 20 triệu đồng, ủng hộ lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo như Kiểm ngư, Cảnh sát biển, ngư dân  miền Trung trên 80 triệu đồng... 
Dịp này, Hội CCB huyện đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 21 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu", giai đoạn 2009 - 2014. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu tham dự Đại hội "Cựu chiến binh gương mẫu" cấp tỉnh.
Minh Thái
Đài TT-TH Nghĩa Đàn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.