Bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ ở Tương Dương

(Baonghean) - Thực hiện Đề án "đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ xã, thị trấn, khối bản giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo", huyện ủy Tương Dương có nhiều giải pháp bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ. Điều này tạo nên những chuyển biến tích cực về bình đẳng giới trong công tác cán bộ ở cơ sở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn những hạn chế, bất cập cần quan tâm…

Đến nay, Huyện ủy Tương Dương đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2010 - 2015 và xây dựng xong quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ cấp xã đến huyện, theo đúng yêu cầu, quy định, đúng tiến độ. Quá trình đó, việc quy hoạch gắn với sử dụng cán bộ nữ được quan tâm, tạo nên phong trào thi đua “học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đối với phụ nữ các cấp.

Cán bộ nữ xã Tam Đình tham gia vào các chương trình công tác của xã.
Cán bộ nữ xã Tam Đình tham gia vào các chương trình công tác của xã.
Xã Tam Đình có 52 cán bộ, công chức và cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể thì có tới 23 cán bộ nữ. Đây là một trong những xã có tỷ lệ cán bộ nữ cao thuộc tốp đầu của huyện. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Ban Chấp hành Đảng ủy xã có 8/16 người là nữ, chiếm tỷ lệ 50%. Qua đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, hầu hết cán bộ nữ của xã, nhất là những đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt là những đồng chí nữ đảm nhận trách nhiệm ở một số tổ chức Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ủy ban MTTQ xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở các thôn bản.
Chuẩn bị cho nhiệm kỳ đại hội 2015- 2020, xã Tam Đình sớm hoàn thành quy hoạch cán bộ, trong đó, tiếp tục duy trì tỷ lệ cán bộ nữ trong BCH Đảng ủy xã và cơ cấu 4/7 đồng chí nữ vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng chí Ngân Văn Bằng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Những năm qua, chị em cán bộ xã đã tích cực học tập, nâng cao trình độ và luôn ý thức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy xã tạo mọi điều kiện để cán bộ nữ có thể tiếp cận, tham gia các khóa tập huấn nghiệp vụ, bổ sung chuyên môn cũng như công tác Đảng. Trong cơ cấu nhiệm kỳ tới, các đồng chí nữ đều ở độ tuổi từ từ 29 đến 33 tuổi. Đây là độ tuổi thể hiện sự chín chắn của phụ nữ, họ có thể đảm nhận tốt nhiệm vụ sau một thời gian gắn bó với địa phương…”.
Chị Vi Thị Vân, sinh năm 1982, hiện là Bí thư Đoàn thanh niên xã, là một trong những người được Đảng ủy xã Tam Quang quy hoạch vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nếu đạt số phiếu bầu, chị sẽ được phân công đảm nhận chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã theo quy hoạch. Chị Vân chia sẻ: “Bản thân tôi luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vị trí hiện nay là Bí thư Đoàn xã, tôi cùng các đồng chí trong BCH phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, vận động thanh niên phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, góp phần cùng toàn xã giảm nghèo bền vững. Những năm qua, cùng với sự góp sức của thanh niên, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm từ trên 65% xuống còn 52%. Chúng tôi luôn ý thức là phải phấn đấu hơn nữa để đưa kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển. Còn việc được Đảng ủy đưa vào quy hoạch Ban Thường vụ trong nhiệm kỳ tới đối với tôi là một vinh dự. Ở đó, có sự ghi nhận của cấp ủy, chính quyền nhưng cũng là trách nhiệm lớn mà bản thân tôi cũng như các đồng chí khác phải xác định rõ để hoàn thành tốt hơn… ”.
Qua rà soát của Ban Tổ chức Huyện ủy Tương Dương cho thấy, tỷ lệ nữ cán bộ tính bình quân ở 18 xã, thị trên địa bàn huyện, hiện đạt tỷ lệ trên 30% (gấp 2 lần so với quy định), có những xã đạt gần 50%. Trong đó, tỷ lệ cán bộ nữ được quy hoạch vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ các xã, thị trấn cho nhiệm kỳ mới tăng so với nhiệm kỳ trước. Điển hình như ở Thị trấn Hòa Bình, quy hoạch 11 cán bộ nữ vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới, trong đó có 4 đồng chí quy hoạch vào Ban Thường vụ; Xã Tam Hợp, quy hoạch 8 đồng chí nữ (trên tổng số 30 cán bộ) vào Ban Chấp hành, trong đó có 3 đồng chí vào Ban Thường vụ…Về trình độ chuyên môn, có trên 65% cán bộ nữ đã tốt nghiệp đại học các hệ; trình độ lý luận chủ yếu là sơ cấp và trung cấp chính trị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đa số cán bộ nữ đang bị hạn chế bởi thiên chức làm vợ, làm mẹ nên việc đầu tư cho học tập, nâng cao trình độ chưa được chú trọng đúng mức. Bên cạnh đó, khi xử lý một số sự vụ “nóng”, chị em chưa thực sự đảm đương được trước sức ép của công việc và dư luận.
Nếu xét về tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ các cấp, những năm qua, huyện Tương Dương luôn vượt so với yêu cầu. Thế nhưng cũng giống như nhiều địa phương khác, tỷ lệ cán bộ nữ thuộc các dân tộc trên địa bàn còn có nhiều chênh lệch đáng quan tâm. Phân tích số liệu từ bản quy hoạch cán bộ các xã, thị nhiệm kỳ 2015-2020 trên địa bàn huyện cho thấy: Trong tổng số 69 cán bộ nữ nằm trong quy hoạch, có 55 người dân tộc Thái, 9 người dân tộc Kinh, 3 người dân tộc Khơ Mú, 1 người dân tộc Mông và 1 người dân tộc Tày Pọong. Điều này xuất phát từ thực tế về cơ cấu dân tộc sinh sống trên địa bàn. Xét về cơ cấu dân cư, người Thái ở Tương Dương chiếm tỷ lệ lớn nhất. Qua đó, cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của phụ nữ Thái trong cộng đồng; chị em đã hòa nhập tốt hơn với xã hội, dành nhiều thời gian hơn cho học tập, công tác. Còn bản thân chị em phụ nữ các dân tộc Mông, Khơ Mú, Tày Pọong, Ơ Đu trên địa bàn chưa có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong nhận thức, với họ, cuộc sống vẫn đang quẩn quanh với nương rẫy, con cái… 
Khi bàn về sự chênh lệch trong tỷ lệ cán bộ nữ là người đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đồng chí Lương Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Tương Dương băn khoăn: “Mặc dù không có quy định cụ thể về tỷ lệ cán bộ nữ các dân tộc trên một địa bàn, nhưng qua thực tế, đang đặt ra cho huyện những vấn đề cần giải quyết. Đó là phải tăng cường phát hiện, bồi dưỡng cán bộ (bao gồm cả nam và nữ) đồng bào một số dân tộc như: Mông, Khơ Mú, Tày Pọong, Ơ Đu. Cùng đó là các cơ chế, chính sách hỗ trợ để họ tâm huyết với công việc của xã hội. Trước mắt là phải tăng cường công tác dân vận trên tất cả các lĩnh vực đối với đồng bào các dân tộc này…
Thời gian qua, để nâng cao trình độ cán bộ các cấp nói chung và cán bộ nữ nói riêng, Huyện ủy tích cực triển khai Đề án số 01-ĐA/HU (ngày 12/1/2011) về "Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ xã, thị trấn, khối bản giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo"; Trong đó, Huyện ủy chủ trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, mở 1 lớp Trung cấp Chính trị - Hành chính hệ tại chức học tại huyện, với 79 học viên; cử 20 cán bộ đi học Trung cấp Chính trị, hệ tập trung học tại Trường Chính trị tỉnh. Thế nhưng, trong các hoạt động đó, tỷ lệ cán bộ nữ thuộc đồng bào dân tộc ít người vẫn còn rất ít…”.
Sự chênh lệch về tỷ lệ cán bộ nữ đồng bào các dân tộc ở Tương Dương cũng chính là thực trạng ở nhiều huyện miền núi, vùng cao. Về lâu dài, việc tăng tỷ lệ cán bộ, đặc biệt là cán bộ nữ người đồng bào thuộc một số dân tộc ít người sẽ góp phần rất lớn trong giải quyết những vấn đề đặt ra ở cơ sở.
Nguyên Sơn

tin mới

Họp

UBND tỉnh Nghệ An họp và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Chiều 15/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về các nội dung: Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao; đặt tên đường trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc; họp Ban chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh.

Bác Hồ

Chuyện những người từng vinh dự được gặp Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Bác Hồ là lãnh tụ thiên tài của đất nước, vị Cha già của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, không chỉ người dân Việt Nam mà khắp thế giới đều ngưỡng mộ Người. Những ai từng được gặp gỡ, làm việc bên Bác đều xem đó là may mắn và niềm vinh dự theo suốt cuộc đời…

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

Thiếu nhi Nghệ An làm theo lời Bác dạy

(Baonghean.vn) - Để hiểu hơn về những nỗ lực của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc đồng hành với các em thiếu nhi làm theo lời Bác dạy, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã nghèo Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Viettel Nghệ An ‘Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương’ tại xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Hướng tới kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel), vừa qua, Viettel Nghệ An triển khai chương trình "Lan tỏa tri thức - Kết nối yêu thương" tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huồi Tụ 1, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

Nhìn nhận và đối mặt bệnh 'sợ trách nhiệm' ở thanh niên

(Baonghean.vn) - "Bệnh sợ trách nhiệm" là tiêu đề bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Tạp chí Cộng sản; được nhắc đến trong cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

Nghệ An tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tự kỷ

(Baonghean.vn) - Chiều 13/5, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đảm bảo trẻ em được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đối với trẻ em bị hội chứng rối loạn phổ tự kỷ”.

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

Tạo sức bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày10/5, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lô Thị Kim Ngân - Trưởng ban Dân tộc, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Kỳ Sơn.

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Chương trình 'Mẹ đỡ đầu'- cầu nối yêu thương dành cho trẻ mồ côi

(Baonghean.vn) - Ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhiều trẻ em ở huyện Tương Dương đã lâm vào hoàn cảnh mồ côi, có nguy cơ phải nghỉ học. Tuy nhiên, sự thiệt thòi của các em đã được bù đắp bằng tình thương, trách nhiệm của những người đỡ đầu qua Chương trình “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”.

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.