Trang trọng lễ kỷ niệm 1390 năm có tên Diễn Châu (627-2017)

(Baonghean.vn) - Tối 19/8, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện Diễn Châu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1390 năm có tên Diễn Châu (627 - 2017).

Dự lễ kỷ niệm, về phía T.Ư có các đồng chí  Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc - Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh gửi lẵng hoa chúc mừng.

Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông -  Phó Bí thư Tỉnh ủy;  Hà Tân Tiến  - Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Về phía huyện Diễn Châu có đồng chí Trần Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Chu Thế Huyền - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy,  HĐND - UBND - UBMTTQ huyện, các Mẹ Việt Nam anh hùng; anh hùng LLVT nhân dân, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các huyện kết nghĩa với Diễn Châu, các ban, ngành liên quan cùng đông đảo người dân Diễn Châu.

Chương trình nghệ thuật
Chương trình nghệ thuật "Diễn Châu dòng chảy ngàn năm". Ảnh: Sỹ Minh. 
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 1390 danh xưng Diễn Châu. Ảnh: Sỹ Minh
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm 1390 danh xưng Diễn Châu. Ảnh: Sỹ Minh

Diễn văn khai mạc do đồng chí Trần Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: "Trước đây có thời gian dài Diễn Châu là một phủ  bao gồm  cả Diễn - Yên -  Quỳnh, Nghĩa Đàn và một phần của Tân Kỳ, có lúc là một châu ngang với Châu Hoan, Châu Ái trải rộng trên 1 vùng đất bao gồm cả phía Bắc Nghệ An. Dù khu vực hành chính có khi rộng, khi hẹp thì cái tên Diễn Châu ra đời năm 627 đến nay đã 1390 năm vẫn trường tồn với mảnh đất chúng ta đang sinh sống. Kỷ niệm 1390 năm danh xưng Diễn Châu là dịp để đảng viên, nhân dân Diễn Châu nhớ về cội nguồn, tôn  vinh tổ tiên, ôn lại truyền thống của mảnh đất địa linh  nhân kiệt lưu truyền ngàn năm cùng với chiều dài của dân tộc. Là  dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới sự hy sinh to lớn tới các thế hệ đã góp phần làm nên  mảnh đất Diễn Châu hôm nay".

đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự đóng góp to lớn của chính quyền, nhân dân Diễn Châu trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển thời gian qua. Ảnh: Sỹ Minh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận sự đóng góp to lớn của chính quyền, nhân dân Diễn Châu trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển thời gian qua.

Nối tiếp truyền thống đó, đồng chí mong rằng thời gian tới, Diễn Châu phát huy tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh tạo môi trường và động lực mới. Thu hút đầu tư từng bước phát triển các khu CN, cụm CN, thúc đẩy  phát triển sản xuất nâng cao chất lượng hàng hóa. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, thu hút các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn.

Chú trọng phát triển  nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển nông thôn mới. Tập trung phát triển các ngành dịch vụ có tiềm năng lợi thế, nhất là dịch vụ chế biến nông sản, nông nghiệp, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch biển, du lịch tâm linh, nghỉ dưỡng. Tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện.

Diễn Châu cần đẩy mạnh công tác bảo tồn, gìn giữ gắn với phát huy di sản văn hóa của địa phương. Phát huy truyền thống hiếu học, tập trung đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội , chủ động phòng ngừa đấu tranh với những tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác vận động quần chúng. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng  hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đổi mới công tác cán bộ giáo dục chính trị tư tưởng...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ và nhân dân Diễn Châu đoàn kết, nhất trí, chung sức, chung lòng, tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đã đề ra, góp phần cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

,
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng nhân dân và cán bộ huyện Diễn Châu bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống 1390 năm đoàn kết, năng động, đổi mới và phát triển". Ảnh: Sỹ Minh

Dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng nhân dân và cán bộ huyện Diễn Châu bức trướng mang dòng chữ " Phát huy truyền thống 1390 năm đoàn kết, năng động, đổi mới và phát triển".

Thay mặt HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Diễn Châu, đồng chí Trần Văn Cương - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất 1390 năm, lãnh đạo nhân dân đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng Diễn Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kết thúc buổi lễ là chương trình nghệ thuật "Diễn Châu dòng chảy ngàn năm" tái hiện lại những năm tháng hào hùng của người dân Diễn Châu suốt chiều dài lịch sử 1390 năm xây dựng và phát triển./.

Thanh Thủy - Sỹ Minh

Clip: Sách Nguyễn 

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.