Nhà khoa học, tiến sỹ nhiều nhưng vì sao giống phải mua của Trung Quốc?

(Baonghean.vn) - Đây là câu hỏi cử tri đặt ra với các đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương chiều 26/4.

Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy
Các ĐBQH tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy.

Ông Bùi Mạnh Quỳnh, xóm 8, xã Thanh Lương đặt vấn đề, hiện nay nước ta tỷ lệ người dân có cuộc sống phụ thuộc vào nông nghiệp còn cao, tuy nhiên vẫn còn thực trạng đầu ra sản phẩm nông nghiệp không ổn định, thậm chí có những sản phẩm phải bỏ khi nước ngoài không nhập.

Ông Quỳnh cũng đặt vấn đề về chất lượng đầu vào của sản xuất nông nghiệp như giống vẫn còn tình trạng trôi nổi, phải nhập nước ngoài. “Nhà khoa học, tiến sỹ nhiều nhưng giống phải mua của Trung Quốc”, vị cử tri này bày tỏ và đề nghị Nhà nước tăng cường vai trò quản lý trong lĩnh vực này.

Chiều 26/4, tại xã Thanh Lương, các ĐBQH gồm ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước và bà Đinh Thị Kiều Trinh - cán bộ Sở LĐTB&XH tiếp xúc cử tri các xã Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Long, Võ Liệt, Thanh Chi, huyện Thanh Chương trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Từ đó, cử tri Bùi Mạnh Quỳnh đề nghị, Quốc hội cần tăng cường giám sát trong công tác quản lý thị trường đối với các sản phẩm vật tư nông nghiệp để nông dân yên tâm sản xuất; đồng thời Quốc hội có chính sách để các nhà khoa học có điều kiện nghiên cứu các sản phẩm như giống cây trồng chất lượng cao, tránh phụ thuộc vào nhập khẩu.

Cũng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, cử tri Văn Đình Du - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Khai phản ánh tình trạng đầu ra sản phẩm nông nghiệp rất khó khăn. Dẫn chứng giá lợn hơi trên thị trường hiện chỉ khoảng 30.000 đồng/kg, người chăn nuôi không có lãi, vị cử tri này đề nghị có giải pháp để người nông dân yên tâm gắn bó với nông nghiệp.

Cử tri
Cử tri Bùi Văn Tâm, xã Thanh Lương phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đối với lĩnh vực nông nghiệp theo phản ánh của cử tri, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho rằng, vấn đề thị trường đặt trong yêu cầu cân đối kinh tế vĩ mô. Có thị trường thì mới phát triển được sản phẩm.

Ông cho biết, sắp tới dự kiến Quốc hội sẽ thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có hỗ trợ tiếp thị để tiêu thụ sản phẩm. Đây là hướng mở để tiêu thụ các sản phẩm, trong đó có nông sản.

Vị đại biểu này cũng cho biết tiếp thu các kiến nghị của cử tri về lĩnh vực nông nghiệp để chuyển đến Quốc hội.

Cán bộ không chuyên trách lương không đủ sống

Cũng tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri đề nghị chính sách cho cán bộ ở cấp xã. Cử tri Bùi Văn Tâm, xã Thanh Lương đưa ra dẫn chứng, cán bộ không chuyên trách thu nhập chỉ 1 -1,2 triệu/đồng/tháng, không đáp ứng được yêu cầu cuộc sống nên cần phải nghiên cứu để giải quyết vấn đề này.

Cử tri cũng đề nghị bố trí định biên cho vị trí văn phòng đảng ủy cấp xã vì khối lượng công việc nhiều nhưng cũng đang là cán bộ không chuyên trách.

Ông Hồ Đức Phớc trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy
Ông Hồ Đức Phớc trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy.

Về vấn đề này, chia sẻ những khó khăn được nêu ra, ông Hồ Đức Phớc cho biết, những người hoạt đông không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Tuy nhiên trong điều kiện cụ thể ở Nghệ An, do thu ngân sách của tỉnh mới chỉ đáp ứng được 50% chi, số còn lại do Trung ương điều tiết về.

Vị đại biểu này cho biết: Hiện nay, tỉnh đang tập trung phát triển kinh tế nhằm phấn đấu thu ngân sách vượt chi, qua đó có điều kiện để nâng mức lượng cho cán bộ bán chuyên trách.

Tại hội nghị, cử tri các xã trên cũng phải ánh về việc giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, đầu tư hạ tầng xây dựng nông thôn mới, chống xói lở trên sông Lam, thực hiện chế độ cho các đối tượng chính sách chưa đầy đủ giấy tờ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong việc đưa các luật được ban hành vào cuộc sống…

Ông Hồ Đức Phớc đã tiếp thu và giải trình các ý kiến này của cử tri các xã trên.

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.