Định hướng xây dựng Đại học Vinh trở thành đại học đa ngành của vùng

(Baonghean.vn) - Sáng 23/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chương trình làm việc tập thể để cho ý kiến về chủ trương tái cấu trúc Trường đại học Vinh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng tham gia có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên làm việc
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Trường Đại học Vinh là 1 trong số 20 trường đại học được Bộ Giáo dục - Đào tạo xác định xây dựng trường trọng điểm quốc gia. Từ mô hình trường đại học đơn ngành sư phạm trở thành trường đa ngành; vừa đào tạo sư phạm, vừa đào tạo kỹ sư.

Trước yêu cầu phát triển chung của đất nước, của vùng Bắc Trung bộ, của tỉnh Nghệ An và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Vinh định hướng tái cơ cấu theo mô hình trường mới, bao gồm có các Trường đại học trực thuộc trong đó tự chủ chuyên môn, tự chủ về kinh phí, nhưng chung một bộ máy hành chính (hiện tại Trường đại học Vinh mới chỉ có Trường thực hành sư phạm và trường THPT chuyên, chứ chưa có trường đại học trực thuộc). Lộ trình trước mắt là thành lập Viện, sau đó sẽ nâng lên các trường đại học trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức cho các vận động viên tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đúng luật, bình đẳng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần xác định và phát huy thế mạnh đào tạo sư phạm của nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Góp ý vào dự thảo do Hiệu trưởng Đinh Xuân Khoa trình bày về hướng tái cơ cấu của trường Đại học Vinh, các đại biểu đã trực tiếp tham gia nhiều ý kiến cụ thể về định hướng phát triển; lựa chọn mô hình tái cơ cấu; các cơ chế vận hành, tổ chức, tài chính, quản lý...

Đồng chí Lê Quang Huy cho rằng: Mô hình mà trường Đại học Vinh lựa chọn để tái cơ cấu là một mô hình mới, bởi vậy khi được đưa vào áp dụng phải thực sự trở thành mô hình mẫu trong hệ thống trường đại học cả nước. Quá trình tái cơ cấu sẽ đặt ra những thách thức, cho nên nhà trường cần làm rõ những thách thức, từ đó đề ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề một cách rõ ràng, cụ thể, kể cả công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận. Hướng đi của nhà trường là quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học; phải hướng đến đáp ứng nguồn nhân lực của xã hội và hội nhập.

Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm rõ những thách thức trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy  cho rằng cần xác định rõ những thách thức, từ đó đề ra các giải pháp trong quá trình tái cấu trúc lại nhà trường. Ảnh: Mai Hoa

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Lậm, nêu vấn đề: Hướng phát triển của trường Đại học Vinh cần tập trung, phát huy thế mạnh đào tạo sư phạm gắn với hướng đầu tư và giải pháp để phát triển các ngành nghề mang tính trọng điểm, có chất lượng.

Đồng tình với quan điểm của các đồng chí Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Hữu Lậm, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi cho rằng: Trường đại học Vinh cần hướng đến mục tiêu trở thành "cỗ máy cái” về đào tạo đội ngũ giáo viên chất lượng; trung tâm đào tạo giáo viên trong cả nước, nhất là đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tích hợp, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao chất lượng giáo viên cho ngành.

Đề cập đến đội ngũ giáo viên trường Đại học Vinh cơ bản là giáo viên dạy sư phạm, bên cạnh những thuận lợi thì cũng đặt ra những vấn đề cần quan tâm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường, nêu ý kiến: Quá trình tái cấu trúc, đề nghị nhà trường quan tâm giải pháp đổi mới tư duy, bứt phá hơn trong đội ngũ; đồng thời có giải pháp giảm biên chế; chú trọng đào tạo gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt phải đồng hành với sự nghiệp phát triển nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh trống khia giảng năm học mới 2016 - 2017
Đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy các cơ quan cấp tỉnh đề nghị nhà trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan cấp tỉnh đề nghị nhà trường quan tâm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ. Ảnh: Mai Hoa

Cho ý kiến tại cuộc làm việc, cơ bản đồng tình với chủ trương tái cơ trúc lại trường Đại học Vinh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Hướng phát triển của Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ và Trường đại học Vinh cũng phải xác định là đại học đa ngành vùng Bắc Trung Bộ.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng: Mục tiêu và cơ cấu đào tạo hiện tại của nhà trường chưa hợp lý, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho tỉnh. Bởi vậy, yêu cầu cơ cấu đào tạo cần xác định trọng tâm, trọng điểm hơn, trong đó quan tâm ưu tiên thế mạnh. Muốn xác định được thế mạnh thì đòi hỏi nhà trường cần đầu tư để điều tra, khảo sát nhu cầu thực tế cũng như xu hướng của xã hội; từ đó đề ra chiến lược rõ ràng, xác định mô hình, cơ cấu ngành nghề, mũi đào tạo tập trung và mang tính linh hoạt, hợp lý.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị nhà trường quan tâm đến mục tiêu hướng tới là nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nguồn nhân lực cho tỉnh nói riêng, cho cả vùng và cả nước nói chung. Chú trọng hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập....

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về nội dung gợi ý kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); về phân loại cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý và bàn công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Mai Hoa

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các điểm du lịch Nghệ An chuẩn bị kỳ nghỉ lễ; Hướng dẫn di chuyển trên cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt; Thêm hàng trăm chỉ tiêu để "giảm nhiệt" tuyển sinh lớp 10 ở TP.Vinh...là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

Công ty Điện lực Nghệ An: Hành trình 65 năm thắp sáng niềm tin

(Baonghean.vn) - Trong hành trình 65 năm (1959-2024), các thế hệ CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng và phát triển đưa Công ty lớn mạnh không ngừng, vươn tới những mục tiêu ngày càng cao hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 49 năm thống nhất đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 26/4, Đoàn đại biểu BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.