Phải xử lí nghiêm tình trạng công chức bỏ bê nhiệm sở

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ 2, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện ngay những nhiệm vụ trọng tâm.
Sáng 23/3, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII lần thứ 2 khai mạc tại Thành phố Vinh. Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì để nghe tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng đầu năm 2016, thông qua kế hoạch hành động Nghị quyết TƯ 33...
Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Tiến Dũng - Phó Vụ Trưởng, Ban Nội chính Trung ương; Trần Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần  Việt Hà - Kiểm tra Viên cấp cao, Ủy viên Kiểm tra cấp cao; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Đồng chí Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và công tác đối ngoại 3 tháng đầu năm 2016. Trong 3 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 11.952,8 tỷ đồng, tăng 6,46% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng trưởng quý I năm nay cao hơn so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ của những năm gần đây.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội  quý I.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I.

Đến tháng 3/2016, toàn tỉnh đã có 114 xã đạt 19/19 tiêu chí, trong quý I/2016 có thêm 01 xã có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng trong quý I năm 2016 tăng 9,55% so với cùng kỳ năm 2015.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được các ngành triển khai thực hiện tốt. Công tác phòng chống, giám sát và kiểm soát dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo. Ngành y tế đã triển khai tốt kế hoạch, phương án tổ chức cấp cứu, khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp tết Nguyên đán.. Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm và các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả khả quan. Ước tính quý I năm 2016 toàn tỉnh giải quyết viêc làm cho 11.000 lao động, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh còn 12,1%...

Các đồng chí Ủy viên BCH theo dõi báo cáo, thảo luận tại hội nghị.
Các đồng chí Ủy viên BCH theo dõi báo cáo, thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung thảo luận những vấn đề về nông nghiệp nông thôn đặc biệt là đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; thiên tai hạn hán có nguy cơ sẽ khắc nghiệt hơn trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, và đời sống dân sinh; đánh giá  lại tiêu chí các trường đã đạt chuẩn Quốc gia, tình trạng dôi dư giáo viên, tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, nghe và cho ý kiến về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn  hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định: những kết quả đã đạt được trong quý I chính là cơ sở để chúng ta tiếp tục thực thi những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bên cạnh đó đồng chí cũng lưu ý, các cấp, ngành, địa phương cần đặc biệt lưu tâm đến cải cách hành chính để đáp ứng tốt việc xúc tiến đầu tư vì thực tế chủ trương đầu tư mạnh mẽ nhưng thực thi chưa được như mong muốn.
Cần chấn chỉnh và có những hình thức xử phạt nghiêm minh tình trạng công chức bỏ bê nhiệm sở trong những ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó, trong phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới có nơi có lúc còn bị “chùng” xuống, các cấp,ngành địa phương cần có phương án đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Đồng chí cũng lưu ý: Tình trạng hạn hán có nguy cơ xảy ra khắc nghiệt  hơn năm ngoái, đề nghị rà soát lại hệ thống thủy điện, các công trình ngăn mặn giữ ngọt tại sông Lam. Yêu cầu ngành, địa phương tập trung vào vụ Xuân, đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi.
Đẩy mạnh xây dựng Khu công nghiệp VSIP; GPMB nhà máy xi măng The Vissai 3,8 triệu tấn/ năm; cảng biển 30 triệu tấn/năm, Dự án tôn Hoa Sen, dự án Nhà máy nước và một số công trình hạ tầng giao thông dự kiến sẽ khởi công trong thời gian tới cũng cần hơn nữa sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.
Về nội dung kế hoạch hành động Nghị quyết 33, đồng chí Hồ Đức Phớc đồng tình cao những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, theo đó, ngành chức năng cần rà soát và bổ sung lại một số tiêu chí giải pháp bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Cuối cùng, đồng chí yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần hết sức quan tâm không để xảy ra điểm nóng trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; cần đẩy mạnh củng cố hệ thống chính trị và công tác xây dựng đảng để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.
 Thanh Nga

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.